Hậu Giang triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó lũ nội đồng

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang triển khai nhiều biện pháp để chủ động ứng phó lũ nội đồng trong thời gian tới.

Theo dự báo của ngành chức năng, mùa mưa năm nay sẽ có lượng mưa xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt ở khu vực Nam Bộ, trong đó có tỉnh Hậu Giang. Lượng mưa tập trung nhiều vào các tháng 8, 9 và 10. Do lượng mưa tập trung trong thời gian ngắn và cường độ mạnh nên nguy cơ lũ nội đồng tại Hậu Giang sẽ tăng cao trong thời gian tới, nhất là ở các vùng trũng và khu vực không có hệ thống thoát nước hiệu quả.

Trước dự báo trên, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đề nghị ngành chức năng có liên quan của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động rà soát, kiểm tra và gia cố những tuyến đê bao chính trên địa bàn phụ trách, nhất là các tuyến đê bảo vệ khu vực sản xuất nông nghiệp và khu dân cư; đồng thời gia cố bờ bao tại các khu vực trũng, dễ bị ngập nước, cũng như mở rộng khả năng thoát nước khi có lũ lên cao. Bên cạnh đó, thực hiện nâng cấp hoặc sửa chữa các cống có nguy cơ bị hỏng hoặc không đáp ứng được yêu cầu thoát nước; đảm bảo các trạm bơm hoạt động hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng máy bơm di động để hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

Ngành Nông nghiệp tỉnh cũng khuyến cáo nông dân chuyển đổi cây trồng, mùa vụ để tránh thời điểm lũ cao, trong đó khuyến khích phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa hoặc các loại cây chịu nước. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch và phương án di dời dân cư khỏi các vùng nguy hiểm khi cần thiết, đồng thời tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ lũ lụt và các biện pháp tự bảo vệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở tại khu vực Bắc Bộ
Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở tại khu vực Bắc Bộ

VOV.VN - Từ đêm 11-15/8/2024, dự báo tại Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa lớn, khả năng cao sẽ xuất hiện lũ trên các sông suối, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 11/8/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở tại khu vực Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở tại khu vực Bắc Bộ

VOV.VN - Từ đêm 11-15/8/2024, dự báo tại Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa lớn, khả năng cao sẽ xuất hiện lũ trên các sông suối, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 11/8/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ.

Quảng Nam sớm chủ động biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Quảng Nam sớm chủ động biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công điện về chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới; yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả...

Quảng Nam sớm chủ động biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Quảng Nam sớm chủ động biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công điện về chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới; yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả...

Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài
Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Thái, Mông ở Sơn La với tập quán sinh sống ven suối và trên các sườn đồi núi dốc, mỗi mùa mưa thường đối mặt với nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Thực tế trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 vừa qua, trên địa bàn có 12 người chết và mất tích, chủ yếu đều do sạt lở đất và lũ cuốn trôi.

Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài

Đồng bào vùng cao Sơn La chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất khi mưa kéo dài

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Thái, Mông ở Sơn La với tập quán sinh sống ven suối và trên các sườn đồi núi dốc, mỗi mùa mưa thường đối mặt với nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Thực tế trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 vừa qua, trên địa bàn có 12 người chết và mất tích, chủ yếu đều do sạt lở đất và lũ cuốn trôi.