Hiểu cặn kẽ lời căn dặn “Đúng vai, thuộc bài” để đóng góp hết sức mình cho công việc chung

VOV.VN - Nhiều phát biểu, căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhắc đi nhắc lại như một khẩu hiệu, phương châm hành động của cán bộ, Đảng viên. Trong đó, có yêu cầu cán bộ phải “đúng vai, thuộc bài” đã không ít lần được Tổng Bí thư đề cập.

Trách nhiệm của cán bộ là “đúng vai, thuộc bài”

Trong nhiều phát biểu tại các hội nghị, bài viết quan trọng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cán bộ phải “đúng vai, thuộc bài” khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong đó, ngày 11/8/2021, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng và một lần nữa nhắc lại yêu cầu cán bộ "đúng vai, thuộc bài".

Tổng Bí thư từng phân tích rõ, “đúng vai, thuộc bài” chính là mỗi cá nhân, tập thể khi thực hiện nhiệm vụ chính trị cần làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình; nắm vững và thực hiện đúng những nguyên tắc, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực của mình; không làm việc “lấn sang sân” của người khác, trong khi việc chính của mình lại không làm hoặc làm chưa tốt.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II cho biết, Tổng Bí thư là một nhà chính trị, nhà khoa học, nhà báo, nhà giáo dục. Cho nên, cách nói và cách viết của ông rất dung dị, dễ hiểu, đi vào lòng người và đặc biệt ông hay khái quát thành những mệnh đề rất ngắn gọn. "Tôi rất thích các câu nói của Tổng Bí thư. Ví dụ khi nhắc nhở cán bộ, ông nói, các đồng chí ở các lĩnh vực phải "đúng vai và thuộc bài".

“Trong thời gian làm Tổng Bí thư của Đảng ta hơn 2 nhiệm kỳ, ông đã có nhiều chỉ đạo, chủ trương lớn cho đất nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lý luận chính trị. Trong những lần gặp gỡ, ông thường nhắc nhở, yêu cầu mọi người là phải “đúng vai, thuộc bài”. Đó là cách mà Tổng Bí thư hay nói, đó là yêu cầu các đơn vị chức năng ở vị trí nào phải làm tròn trách nhiệm của mình, thực hiện đúng vai trò của mình”, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Chúng ta có thể hiểu “đúng vai, thuộc bài” là làm đúng chức năng, nhiệm vụ, chức trách, đúng quyền hạn, vị trí, vai trò, không làm thay việc của người khác, không “lấn sân” sang lĩnh vực của người khác, cơ quan khác. Muốn như vậy, phải nắm vững chức năng nhiệm vụ, luật pháp, cơ chế, phải hiểu biết lĩnh vực mình được phân công. Nhìn rộng hơn, “đúng vai, thuộc bài” còn phải giữ vững các nguyên tắc và thực hiện một cách đúng đắn, không được “vận dụng” tùy tiện. Trong đó, yêu cầu về tính tập trung và dân chủ hay tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách phải đồng bộ, đúng quy định.

“Đúng vai, thuộc bài” trở thành kim chỉ nam cho công việc

Bốn chữ “đúng vai, thuộc bài” - lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều dịp phát biểu tại các hội nghị về công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, rất dễ nhớ, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm song nội hàm thì rất lớn và ý nghĩa cả ở phạm vi tổ chức lẫn cá nhân. Tức là, cán bộ ở vị trí nào, vai trò nào thì phải làm tròn trách nhiệm ở vị trí đó, làm việc hiệu quả ở vai trò đó.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho biết, yêu cầu và cũng là lời căn dặn chỉ gồm 4 chữ “đúng vai, thuộc bài” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ngành Ngân hàng TP.HCM quán triệt, ứng dụng vào thực tế hoạt động.

Theo đó, các tổ chức tín dụng định vị rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao về tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật thị trường và trong thực hiện cơ chế chính sách; về hỗ trợ doanh nghiệp và cải cách hành chính…

Các tổ chức tín dụng “thuộc bài”, nắm vững quy định, chính sách và tổ chức thực hiện tốt, đúng với vai trò là định chế tài chính trung gian và vai trò là “ngân hàng con”, tuân thủ và thực hiện nhiệm vụ Ngân hàng Trung ưng giao.

Mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ ngân hàng phải nhận thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình và phải “thuộc bài” mới đảm bảo hoàn thành tốt trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, của tổ chức tín dụng và của ngành Ngân hàng Thành phố. Đồng thời hạn chế sai phạm phát sinh và tiềm ẩn rủi ro do yếu tố con người.

“Đúng vai và thuộc bài” mang ý nghĩa chung cho cá nhân cán bộ đảng viên, các tổ chức trên mọi lĩnh vực, trong đó có ngành ngân hàng. Nếu chúng ta thấm nhuần điều này thì làm việc hiệu quả rất cao. “Đúng vai” ở đây là cán bộ ngành ngân hàng cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình đề làm tốt nhất trách nhiệm thực thi công vị. Đối với tổ chức, phải định vị vai trò của mình, trách nhiệm, nhiệm vụ của một tổ chức. Định vị nhiệm vụ như vậy, xác định đúng vai trò như vậy và phải nắm chắc cơ chế chính sách, chủ trương, phải “thuộc bài” về công việc của mình thì mới hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM nói.

Với mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và với mỗi cán bộ Đảng viên, yêu cầu “đúng vai, thuộc bài” của Tổng Bí thư luôn phải được quán triệt, ghi nhớ và thực hiện trong mọi công việc. Làm tốt “đúng vai, thuộc bài” còn giúp cán bộ Đảng viên tự tin, bản lĩnh và dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Đúng vai, thuộc bài” là một trong những lý luận mà Tổng Bí thư đã đúc kết một cách thật đơn giản, dễ nhớ, dễ học và dễ làm theo, sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.

Về xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, đây là vấn đề cơ bản, rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt động của Chính phủ. Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác này, thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng. Tránh tình trạng chỉ lo công tác chuyên môn đơn thuần. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu "đúng vai, thuộc bài".

(Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 11/8/2021)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người đặc biệt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Lại Đà - Đông Hội
Những người đặc biệt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Lại Đà - Đông Hội

VOV.VN - Dòng người vẫn nối dài để đến với thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh ra và lớn lên. Trong dòng người ấy, có cả những người khuyết tật đi xe lăn. Không thể đi lại, phát âm cũng khó khăn nhưng họ vẫn đến để tiễn đưa Tổng Bí thư - người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho Nhân dân.

Những người đặc biệt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Lại Đà - Đông Hội

Những người đặc biệt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Lại Đà - Đông Hội

VOV.VN - Dòng người vẫn nối dài để đến với thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh ra và lớn lên. Trong dòng người ấy, có cả những người khuyết tật đi xe lăn. Không thể đi lại, phát âm cũng khó khăn nhưng họ vẫn đến để tiễn đưa Tổng Bí thư - người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho Nhân dân.

Nhiều chùa ở miền Trung lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều chùa ở miền Trung lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

VOV.VN - Hôm nay (25/7), nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung, người dân lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều chùa ở miền Trung lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều chùa ở miền Trung lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

VOV.VN - Hôm nay (25/7), nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung, người dân lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân Lạng Sơn, Bắc Kạn tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân Lạng Sơn, Bắc Kạn tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Người dân các địa phương Lạng Sơn, Bắc Kạn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn để chính quyền và nhân dân tiếp tục chung sức, quyết tâm xây dựng quê hương

Người dân Lạng Sơn, Bắc Kạn tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân Lạng Sơn, Bắc Kạn tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Người dân các địa phương Lạng Sơn, Bắc Kạn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn để chính quyền và nhân dân tiếp tục chung sức, quyết tâm xây dựng quê hương