Hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng

VOV.VN - Việc cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ở thành phố Đà Nẵng đã có nhiều kết quả đáng kể.

Thành phố Đà Nẵng đang có những cách làm hay, từng bước hạn chế tỷ lệ người tái nghiện.

Ảnh minh họa.

Em Trần Chí C, ở phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: trong một lần đi sinh nhật bạn, bị rủ rê, thấy lạ nên em chỉ thử một lần. Em không ngờ sau đó mình sa vào nghiện ngập. Được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ Hội phụ nữ phường, hiện nay em đã từ bỏ ma túy.

Trần Chí C tâm sự, em vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí học lái xe để có công ăn việc làm.

Bà Nguyễn Hoàng Thị Diệu, Chủ tịch Hội phụ nữ phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là người có nhiều kinh nghiệm cảm hóa thanh niên từ bỏ ma túy. Bà đến từng gia đình, gặp gỡ các em lỡ sa vào nghiện hút, khuyên nhủ nhỏ to.

"Những thanh niên phải có sự phối hợp giữa gia đình thì các em mới tiến bộ. Chúng tôi cố gắng làm sao góp phần nhỏ để thực hiện công tác an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với tâm niệm giúp được chừng nào cho các em thì chúng tôi giúp mọi lúc mọi nơi. Các em hiện nay cũng đã có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng", bà Diệu cho biết.

Thời quan qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giúp đỡ 110 thanh thiếu niên từ bỏ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay đã có 70 em tiến bộ. Các cấp hội Phụ nữ có nhiều cách làm hay trong công tác vận động. Các chị phối hợp với Công an khu vực trực tiếp gặp gỡ, nắm tình hình hoàn cảnh từng em. Trên cơ sở đó, định hướng nghề nghiệp, giúp các em có việc làm ổn định.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết: "Trong thời gian qua, các chị em trong Hội đã dành hết tâm huyết bản thân mình để hỗ trợ chia sẻ giúp đỡ các em. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tăng cường nhiều hơn nữa ông tác tuyên truyền về ma túy về tội phạm để các em thấy được rõ tác hại của ma túy. Thường xuyên theo dõi  động viên giúp đỡ các em  để các em có điều kiện tốt hơn".

Ông Ngô Văn Sang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động nguồn lực giúp đỡ, cảm hóa những thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy lánh xa con đường dẫn đến tệ nạn xã hội.

"Chúng tôi có hỗ trợ cho các đối tượng này trở về mà không tái nghiện mỗi người 10 triệu đồng. Nhân dịp lễ, UBND quận huyện tổ chức hỗ trợ những trường hợp khó khăn mỗi người 1 triệu đồng. Ban chỉ của đạo các quận huyện xã phường cảm hóa giáo dục để cho những đối tượng này không quay trở lại sử dụng ma túy. Hiện, thành công của cảm hóa giáo dục tỷ lệ khoảng 75%"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên