Hiệu trưởng ở Kiên Giang “tự ý” chuyển trường gây xáo trộn trước năm học mới

VOV.VN - Ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã tự ý cho người đến vận chuyển bàn ghế, trang thiết bị của nhà trường sang một ngôi trường khác, cách đó hơn 3 km, trong khi phụ huynh, học sinh và giáo viên trường vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc chuyển trường.

Mặc dù đến thời điểm này, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vĩnh Thuận và UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang chưa ban hành bất kỳ kế hoạch, quyết định hay chỉ đạo nào liên quan đến việc chuyển trường THCS Thị Trấn ở khu phố Vĩnh Đông 1 sang Trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận ở khu phố Vĩnh Phước 2 cách đó hơn 3km (Ngôi trường này đầy tai tiếng và khuất tất ngay từ khi được xây dựng vào năm 2013) nhưng ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn vẫn tự ý chỉ đạo tháo dỡ máy móc, vận chuyển bàn ghế, trang thiết bị đến ngôi trường khác.

Thậm chí ông Phong đã dọn sẵn phòng làm việc khang trang ở ngôi trường mới và đã làm việc ở đó cả tuần nay. Dư luận bức xúc đặt vấn đề ông Phong có động cơ trục lợi gì mà tự ý chuyển trường bất chấp sự can ngăn của lãnh đạo Phòng Giáo dục? liệu có điều gì khuất tất, trục lợi từ việc chuyển trường lén lút này? Ai chống lưng cho ông hiệu trưởng lộng quyền để gây xáo động cho học sinh ngay trước thềm năm học mới?

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới, nhưng Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận như một ngôi trường hoang do ông Hiệu trưởng cố tình làm như vậy, còn ngôi trường khác thì vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào khiến phụ huynh, giáo viên bức xúc, khó hiểu.  

Khi thấy trường chuyển đồ đạc đến điểm trường khác nằm trên đường quốc lộ thì đã có nhiều phụ huynh tự ngầm hiểu và đến rút hồ sơ chuyển con em đi học nơi  khác do lo ngại khi sang ngôi trường mới ở khu phố Vĩnh Phước 2 không an toàn vì trường nằm trên đường quốc lộ, lưu lượng xe qua lại đông đúc, nhất là xe tải.

Một phụ huynh bức xúc cho rằng tại sao việc chuyển trường gây xáo trộn việc học của các em lại không hỏi ý kiến của phụ huynh, không quan tâm đến sự ổn định và an toàn cho học sinh: "Địa điểm trường mới này nằm trên quốc lộ không an toàn, trong khi đoạn đó xe tải chạy rất nhiều. Theo bảng cắm tốc độ thì đoạn đó được chạy 70km/h - 80km/h mà xe tôm, xe tải chạy rất nhanh, rất nguy hiểm. Theo hiện tại thì trường cơ sở vật chất học bình thường, chưa đến nỗi xuống cấp phải chuyển trường đi".

Ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn huyện Vĩnh Thuận thừa nhận đến ngày 20/8, trường vẫn chưa nhận bất kỳ văn bản chỉ đạo chính thức nào từ phòng Giáo dục và UBND huyện cho phép chuyển trường. Lý do ông gấp rút chuyển đồ đạc đi là tại cuộc họp bàn kế hoạch di dời trường, Phó Phòng Giáo dục yêu cầu ông chuẩn bị cho việc di dời.

Chỉ mới có vậy mà ông Phong đã khẩn trương, sốt sắng cho người đến dọn sạch đồ đạc chuyển đi chỗ khác. Khi sự việc bị phát hiện, Trưởng phòng Giáo dục đã 2 lần yêu cầu tạm ngưng việc di dời chờ có chỉ đạo chính thức mới thực hiện  nhưng ông Phong không chỉ ngó lơ và còn làm khẩn trương hơn.

Điều bất thường nữa là ông Phong vừa  tự ý di chuyển đồ đạc sang ngôi trường khác vừa gửi tờ trình đến UBND huyện, Phòng Tài chính và Phòng Giáo dục huyện xin kinh phí di chuyển với mức cao chót vót - 2,8 tỷ đồng khiến ai cũng bất ngờ.

Khi được hỏi về dư luận trong phụ huynh, ông Phong cũng thừa nhận là nhiều phụ huynh phản đối, và cũng có những phụ huynh cho biết sẽ cho con nghỉ học. Trước phản đối của dư luận, ông Phong cho rằng mới chỉ chuyển tạm 6 phòng học. Nếu Phòng giáo dục và UBND huyện không chỉ đạo chuyển trường thì năm học mới vẫn tổ chức khai giảng tại trường THCS Thị trấn và ông sẽ cho vận chuyển đồ đạc về lại chỗ cũ để việc học tập giảng dạy vẫn diễn ra bình thường tại đây.

"Về giấy tờ nói trường mình chủ động làm trước thì không đúng nhưng nếu ví dụ người ta ban hành xuống cái ầm kêu mình làm thì trường làm không kịp. Nếu không làm kịp thì vẫn học hành ở đây. Nếu không ban hành, ở lại thì mình vẫn tiếp tục làm việc ở đây, đủ các phòng học của mình. Mình chưa thông báo gì hết, mình chỉ dời một ít phòng thôi, khoảng chừng 5 phòng là đủ, chỉ có mấy phòng thí nghiệm thực hành với 6 phòng cũ vậy thôi và mấy phòng đang làm ọp ẹp thì còn thủ lại bàn ghế, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn đủ để giảng dạy tại đây", ông Phong nói.

Theo ông Phong thì trường mới chuyển đi vài phòng thí nghiệm thực hành và nếu không có quyết định di dời trưởng thì trường vẫn sẽ tổ chức khai giảng và học tập tại đây nhưng thực tế, ngay trong ngày 20/8, xe tải vẫn chạy ra vào trường THCS Thị trấn hối hả chuyển bàn ghế, tivi… đi nơi khác.

Điều lạ là với vai trò tham mưu, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vĩnh Thuận vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến,  khảo sát dư luận, cơ sở vật chất để đề xuất có nên chuyển trường hay không… thì vào ngày 18/8, ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận có phát biểu trên đài truyền thanh huyện để tuyên truyền việc di dời trường, như là một hình thức tiếp tay cho ông hiệu trưởng làm liều.

Khi trao đổi với phóng viên, ông Nguyên cũng thừa nhận đến thời điểm này, UBND huyện chưa  ban hành quyết định nào cho ông Phong tiếp nhận cơ sở vật chất của trường mới ở khu phố Vĩnh Phước 2, cũng như chỉ đạo việc di dời trường THCS Thị trấn sang đây. Mọi chuyện đều là do ông Phong tự ý làm. Theo ông Nguyên chiều ngày 20/8, huyện thành lập tổ kiểm tra việc di dời của ông Phong, trên cơ sở đó sẽ có hình thức xử lý thích hợp.

"Hiệu trưởng tự ý chuyển khi chưa có chủ trương thì sẽ xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng. Tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh. Trên cơ sở ý kiến của các ngành chức năng, của phụ huynh học sinh và điều kiện của các em, không ảnh hưởng đến các em. Nếu mình di chuyển mà ảnh hưởng đến quyền lợi của các em thì mình không thể thực hiện được", ông Nguyên nói.

Thay vì chuẩn bị dọn dẹp bàn ghế, phòng học cho khang trang sạch đẹp để chào đón các em học sinh quay trở lại trường sau 3 tháng hè thì ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn đã khiến tình hình thêm phức tạp và lộn xộn. Chưa lấy ý kiến phụ huynh  học sinh, chưa khảo sát các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất…, chưa có sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan chức năng mà Hiệu trưởng đã lộng quyền di chuyển đồ đạc sang cơ sở khác. Hiện nay ông Phong cũng đang bị kỷ luật do quản lý, điều hành thu, chi sai quy định số tiền hơn 447 triệu đồng như thu cho thuê căng tin, chi sai, ký phiếu chi sai quy định, đặc biệt là chi sai quy định khi mua văn phòng phẩm của vợ.

Chưa đến 1 tuần nữa, các em học sinh sẽ đến trường làm các thu tục nhập học năm học mới, phụ huynh, học sinh, giáo viên đang đợi sự chỉ đạo nghiêm túc, đúng quy định như lời của ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện  để trả lại cho các em một môi trường học tập ổn định, an toàn trong năm học mới này.

Trường Tiểu học và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 8/2013 nhưng không có học sinh. Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Vĩnh Thuận buộc toàn bộ 192 học sinh, giáo viên, nhân viên trường THCS Bình Minh ở xã Bình Minh (cách vài km) về trường Tiểu học và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận để có học sinh cho trường hoạt động. Điều này đã gây ảnh hưởng mạnh đến việc học tập, đi lại của học sinh trên địa bàn xã Bình Minh khiến nhiều cháu phải nghỉ học và chuyển trường giữa chừng.

Đến đầu năm học mới 2024-2025, để xã Bình Minh có đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới (còn thiếu trường THCS) nên ngày 22/7/2024, Vĩnh Thuận ra đề án sáp nhập trường Tiểu học và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận vào trường Tiểu học Bình Minh thành trường Tiểu học và THCS Bình Minh.

Không để trường Tiểu học và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận thành trường hoang, một lần nữa, học sinh và giáo viên lại trở thành đối tượng bị di dời. Trong khi sự việc mới chỉ đưa ra bàn bạc, chưa được sự thống nhất  của phụ huynh, hoc sinh, giáo viên, chưa có chỉ đạo chính thức thì ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng THCS thị trấn đã tự ý thực hiện việc chuyển đổi này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Kiên Giang bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Kiên Giang bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kiên Giang bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngành giáo dục Kiên Giang xin lỗi nguyên Hiệu trưởng Trường Võ Văn Kiệt
Ngành giáo dục Kiên Giang xin lỗi nguyên Hiệu trưởng Trường Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Sáng nay (8/8), Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Đình Chung, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt (TP Rạch Giá) theo Quyết định số 243/2024 của TAND quận 12, TP.HCM về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Ngành giáo dục Kiên Giang xin lỗi nguyên Hiệu trưởng Trường Võ Văn Kiệt

Ngành giáo dục Kiên Giang xin lỗi nguyên Hiệu trưởng Trường Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Sáng nay (8/8), Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Đình Chung, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt (TP Rạch Giá) theo Quyết định số 243/2024 của TAND quận 12, TP.HCM về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Lò đốt rác thải y tế Plasma ở Kiên Giang chưa có đánh giá tác động môi trường
Lò đốt rác thải y tế Plasma ở Kiên Giang chưa có đánh giá tác động môi trường

VOV.VN - Chiều 1/8, tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ, ông Đỗ Thiện Tùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cung cấp thông tin về  lò đốt rác thải y tế Plasma khi vận hành gây mùi, khói bụi.

Lò đốt rác thải y tế Plasma ở Kiên Giang chưa có đánh giá tác động môi trường

Lò đốt rác thải y tế Plasma ở Kiên Giang chưa có đánh giá tác động môi trường

VOV.VN - Chiều 1/8, tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ, ông Đỗ Thiện Tùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cung cấp thông tin về  lò đốt rác thải y tế Plasma khi vận hành gây mùi, khói bụi.