Hình ảnh: Hàng trăm người trắng đêm vớt cá chết ở Hồ Tây

VOV.VN - Tối 2/10, rạng sáng 3/10, các lực lượng công an, quân đội, môi trường... dọn dẹp cá chết ở Hồ Tây và xử lý nước.

Nhằm đẩy nhanh việc khắc phục sự cố cá chết ở Hồ Tây, Hà Nội đã huy động các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Cảnh sát PCCC... tập trung phương tiện để vớt cá chết, đồng thời xử lý nước hồ.
Các bình chế phẩm được sử dụng nhằm chống độc, làm sạch nước hồ.
Theo dự đoán ban đầu, đợt cá chết có thể kéo dài 1-2 ngày tới, bởi những con cá chết chưa nổi hết lên mặt hồ.
Nhân viên môi trường tích cực thu gom xác cá. Theo tính toán ban đầu, trong ngày 2/10, số lượng cá chết và được vớt lên đã vượt quá 10 tấn.
Tất cả được thu gom từ thuyền lên xe chở rác để đưa về chôn tại bãi rác Nam Sơn.
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội là đơn vị thu gom, vận chuyển toàn bộ số cá chết đưa lên bãi rác Nam Sơn (ảnh) để chôn lấp, xử lý. (Ảnh: Zing)
Sở Y tế cũng cử lực lượng xuống xử lý ô nhiễm môi trường. Đồng thời với việc vớt cá, thành phố sẽ sử dụng chế phẩm để làm sạch nước hồ, khử mùi và tạo oxy tại các tầng nước sâu (loại chế phẩm mới nhập khẩu từ Đức, đang được sử dụng làm sạch một số hồ trên địa bàn thành phố). (Ảnh: Zing)
Một điểm bơm chế phẩm khử độc, làm sạch nước xuống hồ. 
Xuồng, ca-nô liên tục ra vào bờ để chuyển xác cá và lấy chế phẩm đến các điểm cần khử độc.
Bước đầu, kết quả kiểm tra nhanh (test nhanh) cho thấy toàn bộ nước mặt của Hồ Tây không có oxy, chỉ số oxy = 0. Lấy mẫu cá sống/chết đưa đi giám định nhằm xác định nguyên nhân cá chết và cá có bị nhiễm các chất độc hại hay không.
Ngay khi sự việc xảy ra, ban quản lý hồ Tây đã báo cáo tới UBND quận Tây Hồ để cơ quan này báo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản, Sở Tài nguyên và Môi trường...
UBND quận cũng giao nhiệm vụ cho UBND các phường quanh hồ tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả hệ thống xả thải của các nhà hàng, địa điểm kinh doanh quanh hồ Tây. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cử cán bộ tới lấy hơn 10 mẫu mang đi xét nghiệm về điều tra nguyên nhân.
Chế phẩm làm sạch hồ Redoxy-3C (loại chế phẩm mới được sử dụng làm sạch một số hồ trên địa bàn Thành phố) nhằm nhanh chóng làm sạch nước hồ, khử mùi và tạo oxy tại các tầng nước sâu.

UBND Thành phố Hà Nội cảnh báo người dân không vớt, sử dụng cá chết tại Hồ Tây trong các ngày vừa qua làm thực phẩm khi chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng về việc có hay không các chất độc hại trong cá, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.

Trước đó, trong các ngày 1-2/10, cá chết trắng một góc Hồ Tây, bốc mùi nồng nặc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây
Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây

VOV.VN - Bắt đầu từ 2 ngày nay, hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây khiến nhiều góc hồ trắng xóa xác cá, bốc mùi nồng nặc.

Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây

Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây

VOV.VN - Bắt đầu từ 2 ngày nay, hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây khiến nhiều góc hồ trắng xóa xác cá, bốc mùi nồng nặc.

Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy
Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt ở Hồ Tây để thị sát và chỉ đạo khắc phục nhanh tình trạng cá chết hàng loạt ở đây.

Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy

Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt ở Hồ Tây để thị sát và chỉ đạo khắc phục nhanh tình trạng cá chết hàng loạt ở đây.