Hình ảnh tòa nhà 8B Lê Trực phá vỡ quy hoạch chung Hà Nội

VOV.VN - Dự án số 8B Lê Trực, Hà Nội, nằm gần vị trí trung tâm hành chính - chính trị, thể thao, văn hóa của thủ đô Hà Nội.

Tòa nhà cao vượt quy hoạch, mặt trước từ trên cao có thể dễ dàng quan sát toàn bộ khu vực quảng trường Ba Đình và Lăng Bác. Tổng chiều cao tòa nhà gần 60 m, trong khi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 21,6 m.
Toàn bộ công trình dự án với 17 tầng cao và 4 tầng hầm, trong khi đó tòa nhà Văn phòng Quốc hội (bên trái)chỉ cao 9 tầng.
Công trình dự án trung tâm 8B Lê Trực và Văn phòng Quốc hội cùng trên tuyến phố Trần Phú.

Theo quy hoạch chung thành phố Hà Nội đã được duyệt cũng như quy hoạch chi tiết 1/2000 (được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh năm 2013) quy định cụ thể mức chiều cao tối đa khống chế đối với các toà nhà trong khu vực là 11 tầng.


Mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ gấp trong tháng 9 này.

Thế nhưng dự án không có dấu hiệu dừng thi công. Công nhân xây dựng vẫn đang làm việc kể cả ngày Chủ nhât. (Ảnh chụp sáng 27/9)

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở để bán và cho thuê số 8B Lê Trực càng trở nên đắc địa sau khi tuyến phố Trần Phú kéo dài hoàn thành.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo về dự án nhà cao tầng 8B phố Lê Trực
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo về dự án nhà cao tầng 8B phố Lê Trực

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, báo cáo trong tháng 9.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo về dự án nhà cao tầng 8B phố Lê Trực

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo về dự án nhà cao tầng 8B phố Lê Trực

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, báo cáo trong tháng 9.