Hình ảnh: Trao giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Đài TNVN giành 1 giải A, 3 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 12 tại Hà Nội.

Tối 18/11, lễ trao giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính  trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định giải báo chí lần này là cơ hội tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của báo chí đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" cho biết giải năm nay có 5 tác phẩm đoạt giải A; 20 tác phẩm đoạt giải B; 33 tác phẩm đoạt giải C và 42 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.
Các phóng viên của Đài TNVN đã giành được 1 giải A, 3 giải B và 4 giải C.
Tác giả Nguyễn Thị Mai Hồng, Hệ VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam thay mặt nhóm tác giả nhận giải A với tác phẩm "Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời đại ngày nay".
Phó Chủ tịch Quốc hội - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải B cho tác giả Minh Hoà, Báo điện tử VOV, với tác phẩm "Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII".
Tác giả Nguyễn Thanh Hương, Hệ VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận giải B với tác phẩm "Hành trình 40 năm đi tìm đồng đội".

Tác phẩm "Gala kết nối 54 – chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa" của tác giả: Hồng Nhung – Thanh Tâm và nhóm phóng viên Hệ VOV4 Đài Tiếng nói Việt Nam nhận giải B. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình trao giải C cho tác giả Lan Phương, Hệ VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tác giả Bích Lan thay mặt nhóm tác giả Minh Hòa, Bích Lan, Kim Anh của Báo điện tử VOV, nhận giải C với tác phẩm "Tìm lời giải cho các trường Đại học, Cao đẳng công lập tự chủ toàn diện".
Nhóm tác giả Chí Diệu và Quốc Huy, Chương trình phát thanh Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận giải C với tác phẩm "Hòa hợp dân tộc – thức tỉnh lòng yêu nước và tự tôn dân tộc".

Tác giả Thu Lan thay mặt nhóm tác giả: Thu Lan, Hương Giang, Hà Phương; VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam lên nhận giải C cho tác phẩm Khát vọng biển khơi.

Các tác giả nhận giải khuyến khích.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc
Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS lần thứ V
Phát động Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS lần thứ V

VOV.VN -Khuyến khích các tác giả tập trung phản ánh các nội dung: Tư vấn xét nghiệm sớm HIV; điều trị sớm HIV, BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS…

Phát động Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS lần thứ V

Phát động Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS lần thứ V

VOV.VN -Khuyến khích các tác giả tập trung phản ánh các nội dung: Tư vấn xét nghiệm sớm HIV; điều trị sớm HIV, BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS…

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X
Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

VOV.VN - 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X là những tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung và hình thức thể hiện. 

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

VOV.VN - 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X là những tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung và hình thức thể hiện.