Hỗ trợ chủ tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm

VOV.VN -"Chúng tôi kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức, tiếp tục động viên bà con ngư dân khơi đánh bắt"

Như tin đã đưa, lúc 16h chiều qua (26/5), tàu cá Đna - 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa ở TP Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách vị trí giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép khoảng 17 hải lý. 10 ngư dân trên tàu bị nạn đã được các tàu Việt Nam cứu sống.

Sáng nay (27/5), chính quyền, mặt trận, các cơ quan đoàn thể và bà con hàng xóm ở thành phố Đà Nẵng đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chủ tàu cá và gia đình thuyền viên trên tàu bị nạn.

Đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm hỏi, trao quà chủ tàu cá Đna- 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Từ chiều tối qua (26/5), căn nhà của bà Hoa ở số 142 đường Kỳ Đồng, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng chật kín người đến thăm. Bà con, bạn bè ở xa thì gọi điện thăm hỏi. Ai cũng bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình trước hành động ngang ngược của các tàu Trung Quốc.

 Ông Lê Thanh Sự, người hàng xóm của bà Hoa bức xúc trước hành động gây hấn của các tàu Trung Quốc: “Dân ở đây sống bằng nghề biển từ xưa đến giờ. Tinh thần đoàn kết trong tình nghĩa hàng xóm bao đời nay. Cho nên bà con đến động viên thăm hỏi gia đình bị nạn”.

Tàu DNa-90152 cùng đội tàu của ngư dân Đà Nẵng bị tàu sắt Trung Quốc vây ép trước khi bị đâm chìm (Ảnh: Hải Sơn)

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, rất may là 10 thuyền viên trên tàu cá Đna 90152 đều được cứu sống. Bà Huỳnh Thị Như Hoa cho biết, năm 2012, gia đình đã vay mượn ngân hàng, bà con hàng xóm hơn 2,5 tỷ đồng, nâng cấp tàu vươn khơi xa đánh bắt. Chưa kịp thu hồi vốn con tàu đã tan theo biển nước, gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Nhận 130 triệu đồng hỗ trợ từ chính quyền, đoàn thể và các doanh nghiệp, bà Huỳnh Thị Như Hoa cảm thấy yên lòng. Dù trước mắt vẫn còn khó khăn nhưng gia đình bà Hoa vẫn không bỏ ngư trường truyền thống Hoàng Sa: “Đi biển tôi vẫn cứ đi chứ. Dựa vào con tàu, nghề biển, không đi lấy gì mà sống. Tôi vừa đi làm vừa giữ  vùng biển Việt Nam nữa”.

ÔnChủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng trao quà hỗ trợ chủ tàu cá Đna- 90152

Đến nhà thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Hoa và các thuyên viên bị nạn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng bày tỏ thái độ phản đối hành động ngang ngược, gây hấn của các tàu Trung Quốc. TP Đà Nẵng luôn đồng hành hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền vươn khơi.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Những việc làm vừa qua của Trung Quốc thể hiện sự ngang ngược. Chúng tôi kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức, tiếp tục động viên bà con ngư dân khơi đánh bắt, vừa đảm bảo đời sống gia đình vừa bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”. 

Lý Sơn trao 16 triệu đồng hỗ trợ gia đình các ngư bị nạn

Chiều cùng ngày, lãnh đạo huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đoàn đến viếng và chia buồn với gia đình ngư dân Đặng Dùm, chủ tàu cá QNg- 96180, ở thôn Tây xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị tử nạn do tàu lạ đâm chìm trên vùng biển vịnh Bắc Bộ rạng sáng 25/5.

Lãnh đạo huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) viếng ngư dân Đặng Dùm.

Đến viếng, chia buồn với gia đình người bị nạn, lãnh đạo huyện Lý Sơn đã trao số tiền 4,5 triệu đồng giúp gia đình ngư dân Đặng Dùm sớm vượt qua khó khăn; trao số tiền 4,5 triệu đồng tặng gia đình ngư dân Trần Văn Đông, 49 tuổi, bị mất tích; hỗ trợ mỗi ngư dân bị thương nặng 1,5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên