Hỗ trợ làm thẻ căn cước công dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái

VOV.VN - Thực hiện làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử theo quy định của Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực, có nhiều cách làm phù hợp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân.

Hơn 22 giờ đêm, điểm làm thẻ căn cước công dân ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải vẫn tấp nập. Phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt, nhưng chị Giàng Thị Ca vẫn vui vẻ. Chị Ca cho biết, bà con ở đây ban ngày phải đi làm nương, làm ruộng, lên rừng lấy củi…, nếu chỉ làm ban ngày bà con không có thời gian để làm.

“Chúng tôi đi buổi tối thế này vì ban ngày giải quyết được hết công việc của mình, tối cơm nước xong mới lên đây chụp ảnh làm. Đến đây các anh Công an rất nhiệt tình hướng dẫn để kê khai”, chị Ca cho hay.

Hơn 12 giờ trưa, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mù Cang Chải vẫn miệt mài lăn từng ngón tay, chỉnh từng mái tóc, tư thế ngồi… cho các em học sinh Trường THPT Mù Cang Chải.

Để không ảnh hưởng đến việc học tập của các em, lực lượng cán bộ công an đã làm từ sáng đến thông trưa cho hết số học sinh ca chiều, đồng thời đổi ca chiều làm luôn cho số học sinh học ca sáng.

Em Sùng A Chơ, học sinh lớp 10A4 chia sẻ: “Ở đây các chú làm cả ngày và đêm nên tạo điều kiện rất thuận tiện cho bọn em. Trong lúc bọn em rảnh, chưa đến giờ học là bọn em có thể tranh thủ làm thẻ căn cước”.

Trường THPT huyện Mù Cang Chải có trên 500 học sinh, việc triển khai làm thẻ căn cước công dân cho học sinh được thực hiện tại trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh.

Theo thầy giáo Bùi Văn Chuyển, Hiệu trưởng nhà trường, việc làm thẻ căn cước tại trường có một số thuận lợi như sau; đó là tập trung được đa số học sinh của trường làm được cùng một thời điểm, không ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

“Thuận lợi nữa đó là khi các em làm thẻ căn cước phải có một số hồ sơ, thông tin cá nhân…nhà trường đã lưu toàn bộ những hồ sơ, chỉ cần mở ra cho các em mượn là được, các em không phải về nhà lấy mất thời gian. Một việc nữa các em làm thẻ căn cước thì phải đóng phí, nhưng nhiều em học sinh khó khăn không có tiền, nhà trường sẽ bảo lãnh để các em nộp khoản phí ý sau”, thầy Chuyển nói.

Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, trưởng Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: trước khi thực hiện làm thẻ căn cước công dân, đơn vị đã yêu cầu lượng lượng Công an xã phối hợp với chính quyền cơ sở thông báo ngày giờ và vận động bà con từ các thôn bản ra điểm tập trung ở xã để làm.

Với 2 bộ máy được trang bị, Công an huyện đã chia thành 4 ca làm việc liên tục, đạt công suất trên 700 trường hợp mỗi ngày đêm. Đến nay, huyện đã thu được trên 21.000 trong tổ số hơn 40.000 hồ sơ cần thu thập.

Tuy nhiên, cũng có những ngày chỉ có thể đạt khoảng 300 trường hợp/máy. Nguyên nhân do bà con ở huyện vùng cao chủ yếu lao động chân tay nên nhiều người mất dấu vân tay do bị mòn, dính mực thổ cẩm hay các vết sẹo làm mất hình dạng… máy móc không nhận diện được, dẫn đến mất nhiều thời gian.

“Chúng tôi khắc phục bằng cách trước khi thực hiện lấy vân tay là hướng dẫn cho bà con rửa tay bằng xà phòng sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô để thuận lợi hơn trong quá trình lấy vân tay. Một khó khăn nữa là về điều kiện nguồn điện cung cấp cho bộ máy thu thập thông tin, về hệ thống thông tin liên lạc…Do đó, để hoàn thành được chỉ tiêu, Công an huyện đã tập trung làm cả ngày đêm, ngày nghỉ, ngày lễ; làm tốt công tác tuyên truyền để bà con ra Trụ sở UBND xã để làm”, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến cho biết thêm.

Làm việc ngày đêm cùng những sáng tạo linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Công an các địa phương, Yên Bái đang là một trong những tỉnh tốp đầu của cả nước trong thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, với trên 230 nghìn hồ sơ được thu thập. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Yên Bái, thời gian tới công việc này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hầu hết các địa phương đã thực hiện xong tại các địa bàn vùng thấp, còn lại là các xã vùng cao, vùng xa, nơi mà người dân sống phân tán, đường giao thông đi lại khó khăn, hệ thống thông tin liên lạc nhiều hạn chế.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng xác minh thông tin công an xã thu 100.000đ/người khi làm căn cước công dân
Hải Phòng xác minh thông tin công an xã thu 100.000đ/người khi làm căn cước công dân

VOV.VN - Công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đang rà soát, xác minh thông tin lực lượng bán chuyên trách Công an xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) tự ý thu của người dân 100.000 đồng làm căn cước công dân gắn chip cho công dân.

Hải Phòng xác minh thông tin công an xã thu 100.000đ/người khi làm căn cước công dân

Hải Phòng xác minh thông tin công an xã thu 100.000đ/người khi làm căn cước công dân

VOV.VN - Công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đang rà soát, xác minh thông tin lực lượng bán chuyên trách Công an xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) tự ý thu của người dân 100.000 đồng làm căn cước công dân gắn chip cho công dân.

Thí sinh chưa có căn cước công dân sẽ dự thi tốt nghiệp THPT như thế nào?
Thí sinh chưa có căn cước công dân sẽ dự thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thí sinh chưa có căn cước công dân sẽ dự thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Thí sinh chưa có căn cước công dân sẽ dự thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Chạy nước rút, TPHCM đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân
Chạy nước rút, TPHCM đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân

VOV.VN - Để hoàn thành đúng tiến độ chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho gần 4,2 triệu nhân khẩu mà Bộ Công an giao, chiều nay (18/3), Công an TPHCM ra mắt và đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân.

Chạy nước rút, TPHCM đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân

Chạy nước rút, TPHCM đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân

VOV.VN - Để hoàn thành đúng tiến độ chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho gần 4,2 triệu nhân khẩu mà Bộ Công an giao, chiều nay (18/3), Công an TPHCM ra mắt và đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân.