Hỗ trợ nhà ở cho 600 gia đình người có công

Hà Nội sẽ hoàn thành việc hỗ trợ tất cả hộ nghèo diện chính sách có công thoát nghèo, xóa tất cả những ngôi nhà bị hư hỏng, xuống cấp và hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng 3.263 nhà hộ nghèo trước ngày 30/9/2010.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, thành phố phấn đấu vận động các cấp, các ngành và các đoàn thể xã hội đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn thành phố đạt 15 tỷ đồng. Hoạt động này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cụ thể, Quỹ sẽ hỗ trợ 600 gia đình người có công có khó khăn về nhà ở được cải thiện chỗ ở với các hình thức: Xây tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ kinh phí sửa chữa; cho thuê hoặc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với các quận nội thành theo giá ưu đãi; hỗ trợ tất cả gia đình người có công diện hộ nghèo thoát nghèo; tạo điều kiện cho con liệt sĩ, thương binh và con người nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; thăm và tặng quà cho đối tượng người có công; tổ chức gặp gỡ, giao lưu, biểu dương những tấm gương thương binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp 27/7...

Thành phố sẽ hoàn thành việc hỗ trợ tất cả hộ nghèo diện chính sách có công thoát nghèo, xóa tất cả những ngôi nhà bị hư hỏng, xuống cấp hộ nghèo và hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng 3.263 nhà hộ nghèo trước ngày 30/9/2010. Ngoài ra, sẽ tặng quà cho toàn thể hộ nghèo và 800 người cao tuổi (từ 100 tuổi trở lên) nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, với mức quà và kinh phí tương đương như dịp Tết Nguyên đán Canh Dần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên