Hoà Bình sắp khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà

VOV.VN - Cùng với các hoạt động như lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà; bán đấu giá sản cá đặc sản hồ Hoà Bình; giới thiệu di sản văn hoá, tinh hoa ẩm thực truyền thống các dân tộc Mường; thi câu cá trên lòng hồ... tỉnh Hoà Bình sẽ chính thức khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà.

Chiều 19/10, UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức họp báo thông tin chương trình Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản  phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Thông tin tại họp báo, ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình nhấn mạnh, Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần đầu tiên được tổ chức, lễ hội diễn ra từ ngày 26/10 - 31/10/2023. Lễ hội hướng tới quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, du lịch đặc sắc riêng của tỉnh Hoà Bình, thu hút mở rộng thị trường khách du lịch đến Hoà Bình.

Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Hòa Bình Vương Đắc Hùng cho biết, lễ hội nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất ngành thuỷ sản; Quảng bá khẳng định thương hiệu “Tôm sông Đà Hoà Bình và “Cá sông Đà Hoà Bình”. Từ đó xây dựng hình ảnh thủ phủ cá tôm sông Đà trở thành một trong những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Hòa Bình.

Thông qua các hoạt động lễ hội và hội chợ quảng bá các sản phảm nông nghiệp đặc sắc riêng của tình Hoà Bình; giới thiệu hình ảnh ấn tượng tiềm năng thế mạnh cảnh quan và bản sắc văn hoá của tỉnh Hoà Bình, du lịch vùng lòng hồ sông Đà… 

Tạo cơ hội giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cho các sản phẩm, dự án nông nghiệp; tìm kiếm cơ hội liên kết vùng cho các địa phương trong khu vực cùng đồng hành, thúc đẩy sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng đến thị trường xuất khẩu, kết nối những thành tựu khoa học và ứng dụng công nghệ trong chuỗi ngành hàng và các hoạt động ký kết tiêu thụ

Trong khuôn khổ lễ hội và hội chợ sẽ có các hoạt động: Lễ cầu ngư, thả hoa Đăng trên sông Đà; Triển lãm giới thiệu và bán đấu giá sản cá đặc sản hồ Hoà Bình; Không gian trưng bày, giới thiệu di sản văn hoá, tinh hoa ẩm thực truyền thống các dân tộc Mường; Thi câu cá trên lòng hồ Hoà Bình gắn với quảng bá văn hoá và giới thiệu cảnh quan du lịch hồ Hoà Bình; Tham quan hoạt động nuôi trồng thuỷ sản và thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ trên trên hồ.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của chương trình trong tối khai mạc 26/10, lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà, nghệ nhân dân tộc Mường thực hiện nghi lễ cầu Quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu trên thuyền rồng giữa sông Đà. Cùng đó là chương trình nghệ thuật hoà tấu trống chiêng; biểu diễn nghi thức văn hoá, nghệ thuật truyền thống và nghi lễ thả hoa đăng.

Đấu giá cá "khủng" ở lòng hồ sông Đà

Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức đấu giá cá đặc sản tỉnh Hoà Bình. Cá được đấu giá có nhiều lựa chọn, trong đó có cá trắm đen nặng 30kg nuôi ở lòng hồ Hòa Bình, cá lăng nặng trên 20kg… 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoà Bình Đỗ Việt Triều thông tin, sau lễ cầu ngư và thả hoa đăng, Thành phố Hoà sẽ chính thức khai trương tuyến phố đi bộ. Tuyến phố đi bộ  sẽ hoạt động thường xuyên vào các tối thức 6 và thứ 7 hàng tuần.

Trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VOV về các nội dung các hoạt động của tuyến phố đi bộ thường xuyên hàng tuần, đại diện UBND thành phố Hoà Bình cho biết, sau gần 1 tháng vận hành thử toàn bộ khu vực tuyến phố được thành phố bố bố trí làn đường để bà con nhân dân thành phố, du khách đến đi bộ dọc tuyến phố 2km trên đường Đà Giang thuộc 2 phường Phương Lâm và Đồng Tiến. Thành phố cũng dành một phần ngân sách để bố trí lại cảnh quan khu vực này như điện chiếu sáng phục vụ hoạt động ban đêm.

Nội dung hoạt động hàng tuần có các đơn vị phường, xã, đoàn thanh niên, các tổ chức, câu lạc bộ trên tuyến phố đêm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và khu vực trung tâm có sân khấu để biểu diễn. Kết  hợp bố trí các địa điểm để cho các hộ kinh doanh bán hàng, ăn đêm và các hoạt động mua bán hàng hoá vật lưu niệm, kỷ niệm  và các hoạt động khác ở trên tuyến phố đi bộ Thành phố Hoà Bình vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

“Sau gần 1 tháng triển tuyến phố đi bộ chúng tôi thấy các hoạt động đã duy trì rất tốt, bà con nhân dân rất phấn khởi, người đến rất đông. Bà con đi bộ chơi trên phố kết hợp mua sắm và thưởng thức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Thời gian tới để duy trì phố đi bộ, thành phố cũng sẽ tiếp tục chỉnh trang, vệ sinh môi trường, ánh sáng, các cửa hàng lưu động bán các sản phẩm các sản phẩm hàng hoá cho khách du lịch theo đề án kinh tế đêm của thành phố”, ông Triều chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây của Hà Nội có gì đặc biệt?
Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây của Hà Nội có gì đặc biệt?

VOV.VN - Những công đoạn chỉnh trang cuối cùng đang được hoàn tất sẵn sàng cho không gian đi bộ thành cổ Sơn Tây mở cửa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây của Hà Nội có gì đặc biệt?

Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây của Hà Nội có gì đặc biệt?

VOV.VN - Những công đoạn chỉnh trang cuối cùng đang được hoàn tất sẵn sàng cho không gian đi bộ thành cổ Sơn Tây mở cửa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa từ 7h ngày 1/9 đến hết ngày 4/9
Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa từ 7h ngày 1/9 đến hết ngày 4/9

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ mở cửa từ 7h00 ngày 1/9/2023 (thứ Sáu) đến 24h00 ngày 4/9/2023 (thứ Hai). Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội: Từ 19h00 đến 24h00 các ngày từ 1/9/2023 (thứ Sáu) đến 4/9/2023 (thứ Hai).

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa từ 7h ngày 1/9 đến hết ngày 4/9

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa từ 7h ngày 1/9 đến hết ngày 4/9

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ mở cửa từ 7h00 ngày 1/9/2023 (thứ Sáu) đến 24h00 ngày 4/9/2023 (thứ Hai). Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội: Từ 19h00 đến 24h00 các ngày từ 1/9/2023 (thứ Sáu) đến 4/9/2023 (thứ Hai).