Hoàn cảnh nghèo khổ của các nạn nhân trong vụ lật xe ở Phú Yên

VOV.VN - Vụ tai nạn lật xe tải chở dưa hấu nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Phú Yên vào sáng ngày 3/4 làm 4 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Họ đều là những công nhân làm thuê hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhiều người xót xa trong vụ tai nạn này làm một gia đình lâm cảnh tang thương khi người vợ tử nạn, chồng bị thương nặng.

Bà Nguyễn Thị Lành ở tỉnh Quảng Nam là chủ vựa dưa hấu kể lại, khuya 2/4, bà thuê một số người bốc dưa hấu đưa lên xe để chở đi bán, đến rạng sáng hôm sau mới xong. Lần đầu tiên thuê người bốc dưa nên bà Lành cũng không biết nhiều về lai lịch và hoàn cảnh của họ. Chất dưa lên xe xong, bà Lành trở về và đến trưa thì nghe tin xe bị lật, những người làm thuê gặp nạn, bà và mọi người vội chạy vào bệnh viện thăm hỏi, động viên.

Còn chị Nguyễn Thị Tuyết, 38 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định không thể tin chồng mình tử nạn. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Lĩnh, 40 tuổi vừa lên xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên để bốc dưa thuê. Chị Tuyết gào khóc nói rằng “anh ấy nói trưa nay sẽ về nhà, nhưng giờ xe tải lật, anh bỏ lại bốn mẹ con tôi, đi luôn rồi…"

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết rất khó khăn. Hai vợ chồng có 3 đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi. Chị Tuyết bị bệnh không làm được việc nặng,  cả nhà trông chờ vào việc làm thuê của chồng.

Gia cảnh của anh Nguyễn Văn Bảy, 45 tuổi, ở cùng thôn với anh Nguyễn Văn Lĩnh cũng hết sức khó khăn. Chưa ai cho anh biết vợ mình là bà Thái Thị Việt Kiều, 43 tuổi đã tử nạn khi trên đường vô bệnh viện cấp cứu. Hiện thi thể của vợ anh Bảy được người thân làm các thủ tục đưa về quê lo hậu sự; còn anh Bảy được gia đình xin chuyển về điều trị tại bệnh viện ở Bình Định cho tiện đi lại và chăm sóc. Anh Bùi Văn Lợi cùng quê với vợ chồng anh Bảy cho hay:  “Vợ chồng ông Bảy ở cùng thôn với tôi. Họ có ba người con nhỏ, gia cảnh khó khăn nên ông bà hay theo xe tải vào Phú Yên bốc dưa rồi theo xe về”. 

6 trong số 9 nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên là người dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Chiều ngày 3/4, lãnh đạo thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ 6 gia đình người bị nạn. Theo đó, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã hỗ trợ gia đình 3 người chết, mỗi trường hợp 5 triệu đồng và 3 người bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết và 5 người bị thương đều là nông dân nghèo khó từ các tỉnh ngoài vào Phú Yên trồng dưa, làm thuê. Hiện gia cảnh của họ rất khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên
Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên

VOV.VN - Trong 5 trường hợp bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có 2 trường hợp bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên

VOV.VN - Trong 5 trường hợp bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có 2 trường hợp bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải bị lật làm 9 người thương vong ở Phú Yên chỉ được phép chở 2 người
Xe tải bị lật làm 9 người thương vong ở Phú Yên chỉ được phép chở 2 người

VOV.VN - Đến chiều nay (3/4), 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe tải chở dưa hấu ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã qua cơn nguy kịch. Đáng nói, chiếc xe tải biển kiểm soát 73H-009.42 bị lật chỉ được phép chở 2 người nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện này chở đến 9 người.

Xe tải bị lật làm 9 người thương vong ở Phú Yên chỉ được phép chở 2 người

Xe tải bị lật làm 9 người thương vong ở Phú Yên chỉ được phép chở 2 người

VOV.VN - Đến chiều nay (3/4), 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe tải chở dưa hấu ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã qua cơn nguy kịch. Đáng nói, chiếc xe tải biển kiểm soát 73H-009.42 bị lật chỉ được phép chở 2 người nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện này chở đến 9 người.

Hai vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh báo động đỏ cứu người
Hai vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh báo động đỏ cứu người

VOV.VN - Tiếp tục thông tin 2 vụ tai nạn giao thông, lật xe tải làm ít nhất 5 người chết và 4 người bị thương tại tỉnh Phú Yên. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên báo động đỏ, triển khai thêm 50 y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân

Hai vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh báo động đỏ cứu người

Hai vụ tai nạn lật xe tải ở Phú Yên: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh báo động đỏ cứu người

VOV.VN - Tiếp tục thông tin 2 vụ tai nạn giao thông, lật xe tải làm ít nhất 5 người chết và 4 người bị thương tại tỉnh Phú Yên. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên báo động đỏ, triển khai thêm 50 y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân