Hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam còn nhiều hạn chế

VOV.VN -Các đại biểu cho rằng hiệu quả hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam chưa đồng đều, chưa phối hợp chặt chẽ với các địa phương.

Sáng nay (1/10), tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 nhằm góp ý vào dự thảo báo cáo của Ban chấp hành chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin diễn ra vào tháng 12 tới.

Hội nghị BCH Hội nạn nhân chất độc da cam lần thứ 6 tổ chức sáng nay tại Hà Nội

Góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2009-2013 và phương hướng hoạt động, các đại biểu cho rằng: Hoạt động của Hội thời gian qua còn nhiều điểm hạn chế, như: hiệu quả hoạt động của Hội chưa đồng đều; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chương trình của Hội với các chương trình kinh tế xã hội của Nhà nước và các địa phương; việc xác định lại số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin chưa quyết liệt.

Ông Nguyễn Văn Thùy, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương cho rằng: “Hiện nay, văn bản của nhà nước vẫn còn nhiều băn khoăn, với những người tham gia kháng chiến hiện còn sống mà chưa được hưởng chế độ. Trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu để các nạn nhân có thể được hưởng những chế độ chính sách, thực hiện được chức năng là cầu nối với nạn nhân chất độc da cam, tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Trước mắt, về chế độ chính sách, những người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học là thương binh, đến cuối năm những nạn nhân đó không đi giám định, với những người được miễn đi giám định sẽ bị hạ xuống một mức, điều này cần xem xét chế độ cho họ”.

Bà Hơ Ngia, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Gia Lai thì cho biết khó khăn hiện nay là phát triển hội nạn nhân da cam/dioxin ở cơ sở.

“Vấn đề chế độ cho cán bộ chưa thống nhất nên thành lập hội ở cơ sở, chọn cán bộ rất khó. Tỉnh hội, trung ương hội mạnh, nhưng phải có cơ sở mạnh thì mới sâu sát được hội viên, đặc biệt quan tâm tới được tới các gia đình nạn nhân khó khăn”, bà Hơ Ngia cho biết thêm./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2.650 euro ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
2.650 euro ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Khoản tiền tuy không lớn nhưng mang nặng tình cảm của những người con xa xứ gửi tới hàng triệu người Việt Nam

2.650 euro ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

2.650 euro ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Khoản tiền tuy không lớn nhưng mang nặng tình cảm của những người con xa xứ gửi tới hàng triệu người Việt Nam

Cần quan tâm hơn nữa nạn nhân chất độc da cam
Cần quan tâm hơn nữa nạn nhân chất độc da cam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh đòi lại công bằng cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Cần quan tâm hơn nữa nạn nhân chất độc da cam

Cần quan tâm hơn nữa nạn nhân chất độc da cam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh đòi lại công bằng cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Hội thảo Việt-Mỹ về chất độc da cam
Hội thảo Việt-Mỹ về chất độc da cam

Cuộc hội thảo đã tập trung xem xét lại những nỗ lực và sự đóng góp của các bên trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam.

Hội thảo Việt-Mỹ về chất độc da cam

Hội thảo Việt-Mỹ về chất độc da cam

Cuộc hội thảo đã tập trung xem xét lại những nỗ lực và sự đóng góp của các bên trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam.

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin
Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

(VOV) -Nếu kết quả tẩy độc thành công sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống cho những người bị phơi nhiễm dioxin trên toàn quốc.

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

(VOV) -Nếu kết quả tẩy độc thành công sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống cho những người bị phơi nhiễm dioxin trên toàn quốc.

Bộ Ngoại giao ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Đắk Nông
Bộ Ngoại giao ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Đắk Nông

VOV.VN -Số tiền ủng hộ là 100 triệu đồng nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau với những nạn nhân chất độc da cam.

Bộ Ngoại giao ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Đắk Nông

Bộ Ngoại giao ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Đắk Nông

VOV.VN -Số tiền ủng hộ là 100 triệu đồng nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau với những nạn nhân chất độc da cam.

Hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam
Hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam

Con đường đó còn nhiều cam go, nhưng luôn có hàng triệu tấm lòng, hàng triệu con tim dõi theo và sẵn sàng ủng hộ

Hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam

Hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam

Con đường đó còn nhiều cam go, nhưng luôn có hàng triệu tấm lòng, hàng triệu con tim dõi theo và sẵn sàng ủng hộ

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 5/8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Nam...

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 5/8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Nam...

Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Anh
Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Anh

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Cameron về những đóng góp, ủng hộ của ông đối với họ.

Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Anh

Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Anh

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Cameron về những đóng góp, ủng hộ của ông đối với họ.

Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam
Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN-Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN-Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Hòa nhạc vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Hòa nhạc vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

(VOV) -Tối 22/11, tại trụ sở Đảng Cộng sản Pháp đã diễn ra buổi hòa nhạc quyên góp tiền cho Làng hữu nghị Vân Canh.

Hòa nhạc vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Hòa nhạc vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

(VOV) -Tối 22/11, tại trụ sở Đảng Cộng sản Pháp đã diễn ra buổi hòa nhạc quyên góp tiền cho Làng hữu nghị Vân Canh.