Hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Các địa phương đều đang phấn đấu để người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao  

Ngày 26/2, ngành Y tế tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1945- 27/2/2010) và phát động phong trào thi đua tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân năm 2010 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu cơ bản của ngành Y tế tỉnh Bình Định là phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, nâng cao sức khoẻ, tuổi thọ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; phát triển hệ thống chăm sóc sức khoẻ đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ của nhân dân; phấn đấu mọi người đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao. Giải pháp là tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; lồng ghép có hiệu quả truyền thông y tế và giáo dục sức khoẻ vào các hoạt động xã hội khác tại địa phương; tăng cường công cứu nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý cán bộ các cấp để đáp ứng nguồn nhân lực ngày càng cao của ngành Y tế tỉnh.

Nhân dịp này, ngành Y tế tỉnh Bình Định đã trao 79 kỷ niệm chương của Bộ Y tế cho các cán bộ lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban ngành địa phương qua các thời kỳ có thành tích xuất sắc trong phong trào chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
** Nâng cao y đức cho các thầy thuốc là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong năm 2010 của ngành Y tế Khánh Hoà đã được T.S y khoa Trương Tấn Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tổ chức sáng 26/2 tại Nha Trang.

Những năm qua, ngành Y tế Khánh Hoà đã đạt được nhiều kết quả, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực trong việc chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, mang lại sự sống và niềm vui cho người bệnh. Bên cạnh đó, hiện tượng vi phạm y đức vẫn còn xẩy ra, gây buồn phiền cho người bệnh. Trong thời gian tới, cần khắc phục những yếu kém này bằng việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ khám chữa bệnh hiện đại, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầy thuốc như mẹ hiền”, nâng cao trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc. Cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt qui chế chuyên môn, thái độ giao tiếp với người bệnh và người nhà bệnh nhân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và trình độ chuyên môn cho đội ngũ những người trực tiếp chăm sóc người bệnh.

Năm 2010, Khánh Hoà phấn đấu cứ 10.000 dân có 8 bác sĩ, 1,5 dược sĩ cao cấp và 24 giường bệnh; 100% trạm y tế xã phường có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, có cán bộ dược tá và y học cổ truyền. Nhân dịp này, nhiều cơ sở, bệnh viện trong tỉnh đã tổ chức mít tinh kỷ niệm, gặp mặt, toạ đàm với các thầy thuốc có nhiều năm cống hiến trong ngành, hội thao ngành y chào mừng 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
** Sau 8 năm đi vào hoạt động (tháng 1/2002), Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tạo được tín nhiệm của bệnh nhân trong thành phố và các tỉnh lân cận.
Là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có trang thiết bị hiện đại ngay từ lúc mới thành lập. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 2.600m2, bố trí dây chuyền khám bệnh hợp lý, với đầy đủ các khoa chính như Nội, Ngoại, Sản, Nhi đến Răng- Hàm- Mặt và tai- Mũi- Họng...

Bệnh viện còn có khoa cấp cứu 24/24 giờ, mỗi ngày tiếp nhận hằng trăm trường hợp cấp cứu. Với đội ngũ gồm 250 nhân viên trong đó có 60 bác sĩ và 120 điều dưỡng, mỗi năm bệnh viện đã khám bệnh cho hằng trăm ngàn bệnh nhân và điều trị nội trú cho hàng ngàn lượt người bệnh. Từ cuối năm 2009, Bệnh viện đã ký hợp đồng với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn VinaCapital thực hiện chương trình mổ tim với quy mô lớn cho những bệnh nhân nghèo có chỉ định mổ tim tại miền Trung- Tây Nguyên. Đến nay, hàng chục ca mổ tim bẩm sinh và mắc phải cho trẻ em và người lớn trong chương trình này đã được thực hiện thành công, mang lại niềm vui cho nhiều gia đình.

** Sáng 26/2, tại Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 55 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Buổi lễ nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của ngành y tế trong 55 năm qua đồng thời tôn vinh những cán bộ y tế đã hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

55 năm qua, mặc dù phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh bất thường, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh không ngừng khắc phục khó khăn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Đến nay, thành phố đã có 100 bệnh viện, 13.000 cơ sở y tế với hơn 30.000 cán bộ y tế. Cơ sở vật chất các đơn vị y tế đã được trang bị nhiều thiết bị chẩn đoán, xét nghiệm hiện đại ngang với các nước trong khu vực. Với những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ y tế trong thời gian qua, hoạt động y tế thành phố đạt được nhiều thành quả đáng kể. Các chỉ tiêu sức khỏe của nhân dân thành phố được nâng lên rõ rệt. Năm 2009, mức giảm tỷ lệ sinh đạt 1%o, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 0,5%o. Các bác sĩ đã ứng dụng kỹ thuật cao thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp trong ghép tạng, ghép gan và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Năm 2010, ngành Y tế thành phố tiếp tục kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, hoàn thiện các dự án đầu tư phát triển cụm bệnh viện cửa ngõ, ngâng cấp các bệnh viện hiện hữu theo hướng hiện đại hóa để phục vụ tốt nhu cầu người dân. Học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phấn đấu tu dưỡng, xem nỗ lực cứu sống bệnh nhân là mục tiêu thi đua trong toàn ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên