Học sinh được tô son, nhuộm tóc ở Cà Mau: Phụ huynh người đồng tình, người phản đối

VOV.VN - Giải thích về nội quy cho học sinh “tô son không lòe loẹt”, “nhuộm tóc không khác biệt”, đại diện Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển cho biết, nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thực tế: Có trường hợp học sinh bị khô môi, tóc bạc sớm.

Thời gian qua, cộng đồng mạng và dư luận tại tỉnh Cà Mau bàn tán nhiều về nội quy Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (ở phường 9, TP Cà Mau) cho học sinh “tô son không lòe loẹt”, “nhuộm tóc không khác biệt”. Phụ huynh học sinh, người ủng hộ người cũng không đồng tình với quy định này. Còn nhà trường cho biết, quy định này xuất phát từ thực tiễn.

Nội quy năm học 2022 – 2023 của Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển có 8 điều. Trong đó, điều 4 quy định như sau: “Ăn mặc lịch sự đúng quy định khi đến trường: nam sơvin áo trắng, quần xanh hoặc xanh đen, đầu tóc gọn gàng; nữ áo dài; trên áo có đính phù hiệu trường và đeo huy hiệu đoàn (nếu là đoàn viên), đi dép quai hậu hoặc đi giày; các hoạt động ngoài trời ăn mặc đúng trang phục quy định, lịch sự. Không mặc quần short, áo không có tay khi vào trường. Cấm nhuộm tóc (khác biệt, nổi bật), cạo trọc đầu, sơn móng tay, móng chân, son môi (đậm, lòe loẹt).

Em Phan Nguyễn Kim Ngân, học sinh Lớp 10C1, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển mặc dù không nhuộm tóc, cũng không tô son nhưng em vẫn ủng hộ quy định này: "Em nghĩ điều đó thể hiện nhà trường cũng cởi mở hơn so với các trường khác. Bạn bè em thích điều đó. Có bạn nhuộm màu nâu hay màu hạt dẻ đen chứ không ai nhuộm màu sáng hơn. Em cũng thấy đẹp hơn".

Ông Nguyễn Văn Hận, người dân ở phường 5, TP Cà Mau, bày tỏ quan điểm ủng hộ quy định của trường. Ông Hận cho rằng, nên “vạch đường cho hươu đi đúng sẽ hay hơn để hươu chạy sai đường”: "Nhuộm tóc không khác biệt, son phấn không lòe loẹt thì tôi cho là quy định này mở. Đây là một quy định mà tôi đồng tình. Học sinh cấp hai trở lên là các em đã có nhu cầu làm đẹp, tâm sinh lý của các em phát triển hình thành, nhu cầu làm đẹp trở thành nhu cầu thật sự của mỗi con người. Khi các em được làm đẹp tâm hồn, thái độ, ý thức thức thoải mái hơn, thoải mái hơn thì các em học tập, tiếp thu tốt hơn. Đó là phương pháp của nhà trường, nên vẽ đường cho hươu chạy để tránh hươu chạy không đúng đường".

Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh bày tỏ lo ngại, độ tuổi của học sinh THPT thường đua đòi, nội quy của nhà trường có thể trở thành điều kiện để các em theo thời, theo mốt và khó quản lý được các em.

Bà Lê Thị Hoa, phụ huynh của 1 học sinh ở Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển nêu ý kiến: ''Đáng lẽ là không được cho nhuộm tóc hay cho tô son. Học sinh thì phải ra học sinh, làm vậy không ra vẻ học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường mà giống như người ở ngoài. Nếu tóc bạc nên cho các em nhuộm màu đen thì được, còn bình thường thì mình đừng nên cho nhuộm. Còn nhỏ lắm, học sinh bây giờ nó hay đua đòi nữa, phải nghiêm khắc".

Giải thích về nội quy cho học sinh “tô son không lòe loẹt”, “nhuộm tóc không khác biệt”, đại diện Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển cho biết, nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thực tế. Khi cán bộ đi ghi nhận ý kiến học sinh để xây dựng nội quy, có những trường hợp học sinh bị các triệu chứng như khô môi, tóc bạc sớm. Từ đó, nhà trường mới mở ngoặc, quy định thêm nội dung này để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các em. Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển báo cáo vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹo giữ màu tóc nhuộm lâu phai
Mẹo giữ màu tóc nhuộm lâu phai

VOV.VN - Nhuộm tóc là xu hướng làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là vào các dịp lễ tết. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn giữ màu tóc lâu phai.

Mẹo giữ màu tóc nhuộm lâu phai

Mẹo giữ màu tóc nhuộm lâu phai

VOV.VN - Nhuộm tóc là xu hướng làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là vào các dịp lễ tết. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn giữ màu tóc lâu phai.