Học sinh thực hành đu dây thoát hiểm, chống đuối nước ngay tại trường

VOV.VN - Học sinh THPT tại Hà Nội được thực hành hàng loạt kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và thoát hiểm ngay trong sân trường

Chiều 1/10, tại trường THPT Kim Liên (Hà Nội), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chủ trì, phối hợp cùng với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam và trường THPT Kim Liên (Hà Nội) tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích (TNTT) cho học sinh.

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cho biết, tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 370.000 trẻ bị TNTT, trong đó, nhóm tuổi từ 15-19 chiếm tỷ lệ cao nhất (43%), số trẻ em bị tử vong do TNTT là khoảng 6.600 trường hợp (35,5%). Ảnh: Bà Kiều Thị Diễm trao 500 mua bảo hiểm cho Trường THPT Kim Liên (Hà Nội).

“Trong các nguyên nhân tử vong do TNTT ở trẻ em, đuối nước và TNGT là hai nguyên nhân hàng đầu với khoảng 3.000 trẻ em và vị thành niên tử vong mỗi năm, tương đương 9 trẻ tử vong/ngày, khiến Việt Nam thành nước đứng đầu trong khu vực về tỷ lệ tử vong do đuối nước”, bà Diễm nói. Ảnh: Chuyên gia đến từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam giới thiệu về kỹ năng chữa cháy.

Tại chương trình, hàng trăm học sinh đã được các chuyên gia đến từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam giới thiệu chi tiết và hướng dẫn thực hành tại chỗ các kỹ năng về chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi bị đuối nước, kỹ năng sơ cứu y tế, kỹ năng thoát khỏi đám cháy và cách đội mũ bảo hiểm, sử dụng áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh đúng cách... Ảnh: Học sinh thực hành chữa cháy.

Học sinh thực hành thoát hiểm bằng dây.
Học sinh thực hành đu dây thoát hiểm.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã phát hàng nghìn bộ tài liệu hướng dẫn lý thuyết chống đuối nước và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Học sinh thực hành kỹ năng chữa chuột rút khi đang bơi.
Chuyên gia đến từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam hướng dẫn thực hành tại chỗ về kỹ năng chống đuối nước cho học sinh.
 
Kỹ năng bơi và giữ thăng bằng và nổi trên nước khi gặp vùng nước chảy.
Các học sinh được thực hành mặc áo phao đúng cách.
 
Cách sơ cứu khi bị đuối nước cũng được các chuyên gia đến từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam giới thiệu và thực hành ngay tại sân trường./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh
Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Tiếp tục triển khai các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Tiếp tục triển khai các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.