Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán hơn 2 tuần

VOV.VN - Tết năm nay học sinh ở TP.HCM sẽ được nghỉ 16 ngày, có trường nghỉ 15 ngày, bắt đầu từ 10-2/2018 (tức 25 tháng chạp âm lịch).

Theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 15-16 ngày (tùy từng trường). 

Trong đó, những trường giảng dạy 5 ngày/tuần (tức thứ bảy nghỉ) sẽ nghỉ tết 16 ngày: từ 10-2 (tức 25 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 25-2-2018 (mùng 10).

Những trường thực hiện giảng dạy 6 ngày/tuần sẽ nghỉ tết 15 ngày: từ 11-2 (26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 25/2/2018 (mùng 10).

TP.HCM là địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán khá dài. Do số lượng dân nhập cư lớn, nên thời gian nghỉ Tết kéo dài nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi hơn cho việc đi lại.

Đối với các ngày nghỉ lễ khác trong năm áp dụng theo Quy định của Luật lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

UBND TPHCM cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty xếp 35 tỷ thành bức tường chia lương, thưởng Tết
Công ty xếp 35 tỷ thành bức tường chia lương, thưởng Tết

VOV.VN - Để chia tiền thưởng Tết cho các công nhân, nhân viên, một công ty xây dựng đã xếp tiền thành bức tường và phát ngay tại chỗ.

Công ty xếp 35 tỷ thành bức tường chia lương, thưởng Tết

Công ty xếp 35 tỷ thành bức tường chia lương, thưởng Tết

VOV.VN - Để chia tiền thưởng Tết cho các công nhân, nhân viên, một công ty xây dựng đã xếp tiền thành bức tường và phát ngay tại chỗ.

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

VOV.VN - Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thưởng Tết không chỉ là sự quan tâm với người lao động, mà còn khẳng định được sự phát triển của chính mình. 

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

VOV.VN - Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thưởng Tết không chỉ là sự quan tâm với người lao động, mà còn khẳng định được sự phát triển của chính mình. 

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12
Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 trước ngày 31/12 để người lao động rõ.

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 trước ngày 31/12 để người lao động rõ.