Học trò từng phạm tội giết người chuẩn bị vào đại học

VOV.VN -Ngày 11/10 tới, Hưng sẽ đến trường để làm thủ tục nhập học.

Ngày 4/10, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người đã bào chữa miễn phí cho Nguyễn Quang Hưng (19 tuổi) – bị cáo liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào cuối tháng 8/2012 trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, Hưng đã có giấy báo nhập học của trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội.

Theo Luật sư Thơm, sau phiên tòa xét xử ngày 19/6 tại TAND TP Hà Nội, với tội danh Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, Hưng bị tuyên phạt 9 tháng 18 ngày tù và được thả tự do tại tòa, Hưng tiếp tục nhờ Luật sư Thơm nối lại ước mơ sinh viên còn dang dở.

Luật sư Thơm cũng cho biết, hai người đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng xin vào học tại trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội; gửi công văn lên Bộ GD-ĐT để trình bày nguyện vọng và trường hợp của Hưng.

Niềm vui mừng phấn khởi của Nguyễn Quang Hưng khi chuẩn bị trở thành sinh viên

Sau nhiều lần đề đạt nguyện vọng, cuối cùng em Hưng đã được Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên Môi trường nhận vào học.

Theo Hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Tài nguyên Môi trường, nếu xét theo quy chế em Hưng không được nhận vì trước đó gia đình không làm thủ tục bảo lưu kết quả thi. Tuy nhiên vì mục đích nhân văn, Nhà trường đã xin ý kiến Bộ GĐ-ĐT và đã chấp nhận cho em Hưng vào học Khoa Công nghệ Thông tin khóa 2013.

Sau khi nhận được thông tin này, Nguyễn Quang Hưng cho biết, hiện Hưng đang chuẩn bị hồ sơ. Được biết ngày 11/10 tới, Hưng sẽ đến trường để làm thủ tục nhập học.

Em Hưng sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ lao động làm thuê, Hưng đã sớm có ý thức phấn đấu cho bản thân. Tháng 8/2012, gia đình Hưng tràn ngập niềm vui khi em đỗ đại học. Tuy nhiên tai họa đã giáng vào Hưng vào một đêm cuối tháng 8/2012.

Đêm đó, Hưng và 2 người bạn là Trang và Thọ ra khu vực sông Mới (xã Xuân Phú) để mừng về việc thi đỗ đại học.

Khi 3 người đang ngồi trò chuyện, bất ngờ nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng cùng xã đi trên 5 xe máy ào đến. Đối tượng Hoàng Văn Thân đã cầm đèn pin soi vào mặt Trang và buông lời trêu ghẹo.

Trang đã đạp xe ra về nhưng Thân vẫn đuổi theo và sàm sỡ. Hưng thấy bạn gái bị trêu vội chạy tới chở Trang về.

Hoàng Văn Thân và nhóm bạn vẫn không chịu buông tha. Thân đã vọt xe lên chặn đường và đánh Hưng.

Hưng vội cầm con dao ở giỏ xe ra tự vệ và đuổi theo Thân. Lúc này nhóm bạn của Thân tới, sợ bị đánh Hưng đã chạy trốn vào trong ngõ.

Thân và 3 đối tượng nữa đuổi kịp quây đánh Hưng. Hưng giơ dao lên chống và đâm trúng ngực Thân rồi tiếp tục bỏ chạy, còn Thân tử vong sau đó.

Sau khi Hưng bị bắt, nhiều hội, đoàn thể của địa phương… đã gửi đơn tới các cơ quan tố tụng để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Hưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida
19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida

VOV.VN - Các bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp nuôi con của người bị hại 2 triệu đồng/tháng.

19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida

19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida

VOV.VN - Các bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp nuôi con của người bị hại 2 triệu đồng/tháng.

Ra đầu thú sau 14 năm giết người
Ra đầu thú sau 14 năm giết người

VOV.VN -Bị đòi nợ trong lúc uống rượu, Long đã dùng dao đâm chết chủ nhà và lẩn trốn hơn 14 năm

Ra đầu thú sau 14 năm giết người

Ra đầu thú sau 14 năm giết người

VOV.VN -Bị đòi nợ trong lúc uống rượu, Long đã dùng dao đâm chết chủ nhà và lẩn trốn hơn 14 năm

Bắt nghi can giết người bỏ vào bao tải
Bắt nghi can giết người bỏ vào bao tải

Sau khi mua dâm, Chính chích điện khiến nạn nhân tử vong rồi cho vào bao bố chở ra đường, cách nhà 500m rồi vứt.

Bắt nghi can giết người bỏ vào bao tải

Bắt nghi can giết người bỏ vào bao tải

Sau khi mua dâm, Chính chích điện khiến nạn nhân tử vong rồi cho vào bao bố chở ra đường, cách nhà 500m rồi vứt.

Giết người tại đám cưới, chú rể vào tù
Giết người tại đám cưới, chú rể vào tù

VOV.VN - Chú rể Nguyễn Văn Chương (SN 1991) bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Giết người tại đám cưới, chú rể vào tù

Giết người tại đám cưới, chú rể vào tù

VOV.VN - Chú rể Nguyễn Văn Chương (SN 1991) bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do
Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do

Một ngày sau khi nam sinh Nguyễn Quang Hưng được trả tự do, căn nhà cấp 4 vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của người thân, bạn bè...

Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do

Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do

Một ngày sau khi nam sinh Nguyễn Quang Hưng được trả tự do, căn nhà cấp 4 vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của người thân, bạn bè...

Truy bắt nghi can giết người vụ hỗn chiến trên phố
Truy bắt nghi can giết người vụ hỗn chiến trên phố

VOV.VN -Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được nghi can giết người trong cuộc hỗn chiến trưa 25/9 tại Q.11, TP HCM.

Truy bắt nghi can giết người vụ hỗn chiến trên phố

Truy bắt nghi can giết người vụ hỗn chiến trên phố

VOV.VN -Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được nghi can giết người trong cuộc hỗn chiến trưa 25/9 tại Q.11, TP HCM.

Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá
Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá

VOV.VN - Trường hợp Lương Văn An là đối tượng chấp hành xong án phạt tù chứ không phải là người được đặc xá, theo Bộ Công an

Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá

Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá

VOV.VN - Trường hợp Lương Văn An là đối tượng chấp hành xong án phạt tù chứ không phải là người được đặc xá, theo Bộ Công an

21 năm tù cho kẻ giết người và giao cấu với trẻ em
21 năm tù cho kẻ giết người và giao cấu với trẻ em

VOV.VN - Do người tình trẻ quyết định chia tay, Nguyên đã cầm dao ra tay giết L. nhưng cô gái 15 tuổi này đã may mắn thoát chết.

21 năm tù cho kẻ giết người và giao cấu với trẻ em

21 năm tù cho kẻ giết người và giao cấu với trẻ em

VOV.VN - Do người tình trẻ quyết định chia tay, Nguyên đã cầm dao ra tay giết L. nhưng cô gái 15 tuổi này đã may mắn thoát chết.

Người lớn vướng tội giết người vì chuyện trẻ giành đồ chơi
Người lớn vướng tội giết người vì chuyện trẻ giành đồ chơi

VOV.VN -Từ chuyện hai đứa trẻ tranh giành nhau đồ chơi, khiến người lớn xung đột và giải quyết mâu thuẫn nhau bằng dao.

Người lớn vướng tội giết người vì chuyện trẻ giành đồ chơi

Người lớn vướng tội giết người vì chuyện trẻ giành đồ chơi

VOV.VN -Từ chuyện hai đứa trẻ tranh giành nhau đồ chơi, khiến người lớn xung đột và giải quyết mâu thuẫn nhau bằng dao.