Vay tiền nhưng phải giả ký nhận xin việc cho chủ nợ

VOV.VN - Do thiếu tiền, anh Hiếu vay của Cương 300 triệu đồng, lãi suất 44%/1 năm. Cương soạn giấy biên nhận với nội dung anh Hiếu nhận tiền để xin việc cho Cương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Duy Cương (SN 1990, trú tại Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào nhận được hồ sơ giải quyết đơn tố cáo của Cương về việc anh Nguyễn Đức H. (SN 1987, trú tại thị xã Mỹ Hào) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận số tiền 300 triệu đồng để xin việc cho Cương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã tập trung xác minh, điều tra, tuy nhiên, kết quả điều tra đã xác định nội dung đơn tố cáo của Cương là sai sự thật.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 5/2020 do cần tiền, anh H. có vay của Cương số tiền trên với lãi suất 44%/1 năm. Thời điểm cho vay tiền, Cương đã soạn giấy biên nhận với nội dung anh H. nhận số tiền trên để xin việc cho Cương để anh H. ký tên.

Từ khoảng tháng 9/2022 do nhiều lần anh H. không trả được tiền lãi, Cương thường xuyên nhắn tin đe dọa rằng nếu không trả tiền lãi theo thỏa thuận Cương sẽ gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng theo nội dung giấy biên nhận anh H. đã ký.

 

Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa, tính đến ngày 10/8/2023, Cương đã thu được của anh H. tổng số tiền 317 triệu đồng.

Xét thấy hành vi của Cương đã đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cương, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vướng lao lý vì đánh, cướp tài sản của "con nợ"
Vướng lao lý vì đánh, cướp tài sản của "con nợ"

VOV.VN - H. vay của Minh 10 triệu đồng nhưng không trả lãi như thỏa thuận. Khi gặp H. ở quán bi-a, Minh đã đánh và yêu cầu anh H. phải liên hệ với mẹ để mang tiến đến trả nợ.

Vướng lao lý vì đánh, cướp tài sản của "con nợ"

Vướng lao lý vì đánh, cướp tài sản của "con nợ"

VOV.VN - H. vay của Minh 10 triệu đồng nhưng không trả lãi như thỏa thuận. Khi gặp H. ở quán bi-a, Minh đã đánh và yêu cầu anh H. phải liên hệ với mẹ để mang tiến đến trả nợ.

Bắn vợ vì tranh cãi việc gói bánh cúng rằm
Bắn vợ vì tranh cãi việc gói bánh cúng rằm

VOV.VN - Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng dùng súng bắn vợ. Nguyên nhân do vào rằm tháng 7, người vợ không làm bánh và hai bên lời qua tiếng lại.

Bắn vợ vì tranh cãi việc gói bánh cúng rằm

Bắn vợ vì tranh cãi việc gói bánh cúng rằm

VOV.VN - Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng dùng súng bắn vợ. Nguyên nhân do vào rằm tháng 7, người vợ không làm bánh và hai bên lời qua tiếng lại.

Bố đâm chết con gái ở Yên Bái
Bố đâm chết con gái ở Yên Bái

VOV.VN - Sau khi uống rượu say, giữa ông Lảo (76 tuổi) và con gái xảy ra mâu thuẫn, người này đã cầm dao đâm con gái tử vong.

Bố đâm chết con gái ở Yên Bái

Bố đâm chết con gái ở Yên Bái

VOV.VN - Sau khi uống rượu say, giữa ông Lảo (76 tuổi) và con gái xảy ra mâu thuẫn, người này đã cầm dao đâm con gái tử vong.

Khởi tố, tạm giam một phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Đắk Nông
Khởi tố, tạm giam một phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Đắk Nông

VOV.VN - Chiều 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê H. V. (SN 1989), phóng viên một tờ báo ở Hà Nội có Văn phòng Nam Miền trung và Tây nguyên về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Khởi tố, tạm giam một phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Đắk Nông

Khởi tố, tạm giam một phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Đắk Nông

VOV.VN - Chiều 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê H. V. (SN 1989), phóng viên một tờ báo ở Hà Nội có Văn phòng Nam Miền trung và Tây nguyên về hành vi cưỡng đoạt tài sản.