Hội nghị đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên khoa sâu

VOV.VN - Sáng nay (17/6), ngành y tế TP.HCM phối hợp Hội Y học TP.HCM khai mạc hội nghị “Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại TP.HCM”. Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức hoạt động này, nhằm làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng TP trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe cho cả khu vực ASEAN.

Trong năm 2022, số bệnh nhân nội trú và ngoại trú của TP.HCM là 35,3 triệu lượt, chiếm 22,8% tổng số bệnh nhân của cả nước. TP.HCM có 22 bệnh viện tuyến cuối tham gia hỗ trợ chuyên môn, chỉ đạo tuyến cho các tỉnh phía Nam. Đây cũng là đầu mối quan trọng trong hợp tác và giao lưu quốc tế.

Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị định hướng TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN, do đó, để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo thành phố và ngành y tế sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

 Cụ thể, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống y tế theo quy hoạch, nhất là y tế chuyên sâu; có những chính sách khuyến khích các bệnh viện tự đầu tư, thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để phát triển y tế chuyên sâu. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ đề xuất Bộ Y tế cũng như trung ương và các địa phương có liên quan để hoàn thiện mạng lưới về liên kết vùng về y tế, nhất là cho y tế chuyên sâu.

 “Tập trung triển khai chiến lược dữ liệu của thành phố, trong đó tập trung phát triển kết nối dữ liệu y tế, hướng tới phát triển y tế thông minh. Chúng tôi cho rằng, đây là một điều kiện rất quan trọng để phát triển y tế chuyên sâu cũng như kết nối hoạt động của các cơ sở y tế, kết nối với vùng và hợp tác quốc tế”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

GS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua tìm hiểu những bài học kinh nghiệm của các nước trong khu vực ASEAN (như Thái Lan, Singapore, Malaysia), về cách làm sao thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến khám, chữa bệnh là rất cần thiết khi xây dựng các nhóm giải pháp để TP.HCM sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN, gồm 7 nhóm giải pháp.

Cụ thể, hình thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao; Phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, triển khai khu y tế kỹ thuật cao theo mô hình viện - trường; Xây dựng mạng lưới chăm sóc theo chuyên khoa từ y tế chuyên sâu đến y tế cơ sở; Đẩy mạnh kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, phát triển du lịch y tế.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; Phát triển kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; Cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. 

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc phát triển y tế chuyên sâu đòi hỏi nguồn lực rất lớn, do đó cần xuất phát từ thực tiễn, từ mô hình bệnh tật của người dân, tránh trùng lặp các bệnh viện cùng làm chung kỹ thuật chuyên sâu. 

Ông Tăng Chí Thượng khẳng định, y tế chuyên sâu không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến cuối mà cần đầu tư cho y tế tuyến cơ sở: “Chúng ta phải đầu tư mạng lưới chăm sóc sức khỏe mang tính liên tục từ bệnh viện tuyến cuối cho đến y tế cơ sở. Ví dụ ung thư chẳng hạn, nếu chúng ta chỉ đầu tư cho bệnh viện ung thư thôi thì chỉ vài năm nữa Bệnh viện ung bướu mới vừa hình thành sẽ tiếp tục quá tải, nếu chúng ta không triển khai các giải pháp y tế cộng đồng để phòng ngừa, chăm sóc, giảm nhẹ người bị ung thư”.

Theo ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển chuyên môn kỹ thuật với việc thực hiện nhiều kỹ thuật khó, điều trị được nhiều bệnh hiểm nghèo, tiếp cận và làm chủ được hầu hết các kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới.

Do đó, trong thời gian tới, lãnh đạo TPHCM cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác y tế. Trong đó, tiếp tục đầu tư phát triển các cơ sở y tế hiện đại, chất lượng cao ngang tầm khu vực, định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á thông qua sự đầu tư tương xứng với nhu cầu phát triển y tế chuyên sâu…

Hội nghị “Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại TP.HCM” diễn ra trong 2 ngày với hơn 80 bài báo cáo khoa học, tập trung vào các kỹ thuật chuyên sâu đã được các bệnh viện triển khai thành công trong thời gian qua, đồng thời xác định những khoảng trống cần được lấp đầy về việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu so với các nước có hệ thống y tế phát triển trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM công bố nhiều sản phẩm du lịch y tế đẳng cấp quốc tế
TP.HCM công bố nhiều sản phẩm du lịch y tế đẳng cấp quốc tế

VOV.VN - Sáng nay (13/6), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Y tế tổ chức họp báo công bố sản phẩm du lịch y tế TP.HCM. 

TP.HCM công bố nhiều sản phẩm du lịch y tế đẳng cấp quốc tế

TP.HCM công bố nhiều sản phẩm du lịch y tế đẳng cấp quốc tế

VOV.VN - Sáng nay (13/6), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Y tế tổ chức họp báo công bố sản phẩm du lịch y tế TP.HCM. 

Cạn thuốc điều trị tay chân miệng nặng, TP.HCM “cầu cứu” Bộ Y tế
Cạn thuốc điều trị tay chân miệng nặng, TP.HCM “cầu cứu” Bộ Y tế

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, năm nay có thể là một mùa bệnh tay chân miệng căng thẳng tại TP.HCM. Tuy nhiên, loại thuốc truyền tĩnh mạch dùng khi trẻ tay chân miệng chuyển nặng đã cạn kiệt ở các bệnh viện nhi tại thành phố.

Cạn thuốc điều trị tay chân miệng nặng, TP.HCM “cầu cứu” Bộ Y tế

Cạn thuốc điều trị tay chân miệng nặng, TP.HCM “cầu cứu” Bộ Y tế

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, năm nay có thể là một mùa bệnh tay chân miệng căng thẳng tại TP.HCM. Tuy nhiên, loại thuốc truyền tĩnh mạch dùng khi trẻ tay chân miệng chuyển nặng đã cạn kiệt ở các bệnh viện nhi tại thành phố.

Nhiều bác sĩ nước ngoài "vẽ bệnh moi tiền", Sở Y tế TP.HCM kiến nghị xử lý
Nhiều bác sĩ nước ngoài "vẽ bệnh moi tiền", Sở Y tế TP.HCM kiến nghị xử lý

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đã có kiến nghị cần quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, bắt buộc phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh, đồng thời các quy định này sớm có hiệu lực khi được ban hành.

Nhiều bác sĩ nước ngoài "vẽ bệnh moi tiền", Sở Y tế TP.HCM kiến nghị xử lý

Nhiều bác sĩ nước ngoài "vẽ bệnh moi tiền", Sở Y tế TP.HCM kiến nghị xử lý

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đã có kiến nghị cần quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, bắt buộc phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh, đồng thời các quy định này sớm có hiệu lực khi được ban hành.