Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ VIII

Dự hội nghị có trên 240 đại biểu trong và ngoài nước với 225 báo cáo chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực có liên quan đến công nghệ hạt nhân.

Ngày 20/8, Hội Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Năng lương Nguyên tử Việt Nam và Sở Khoa học-Công nghệ Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức “Hội nghị khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 8” tại Nha Trang (Khánh Hoà) theo định kỳ 2 năm 1 lần.

Dự hội nghị có trên 240 đại biểu trong và ngoài nước với 225 báo cáo chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực có liên quan đến công nghệ hạt nhân. So với mọi năm, kỳ họp này số lượng bài báo cáo và số người tham dự nhiều hơn, đã có nhiều chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực năng lượng nguyên tử đến từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Văn phòng hợp tác quốc tế (RCA), các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Bungary...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến đánh giá cao những ứng dụng của năng lượng hạt nhân về y học, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường...ở nước ta hiện nay. Những nghiên cứu, đóng góp của các nhà khoa học sẽ thúc đẩy ngành khoa học hạt nhân đi lên, giúp phát triển đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng: tiềm năng ở nước ta so phát triển ngành hạt nhân nguyên tử chưa đáp ứng yêu cầu. Các thế mạnh của nguyên tử ở nước ta chưa khai thác hết. Trước mắt, chúng ta cần có những quy hoạch cụ thể để xây dựng những chương trình khoa học công nghệ với lộ trình cụ thể; phấn đấu đến năm 2020 sẽ ra đời nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận.

PGS. TS Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết: Những báo cáo, đánh giá, nhận xét của các nhà khoa học hiện nay sẽ góp phần xây dựng mục tiêu và chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hạt nhân giai đoạn tới thiết thực và hiệu quả.

Hiện ở nước ta đang ứng dụng của hạt nhân nguyên tử ở 5 lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, công nghiệp, điện hạt nhân, môi trường. Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa ra Quy trình công nghệ Hệ thống Pet-Ct & Cyclotron là những thiết bị hiện đại để chẩn đoán ung thu. Nhiều ứng dụng của công nghệ hạt nhân khác cũng được thực hiện rộng rãi trong việc phát triển giống cây trồng, hoa màu thu được nhiều lợi ích. Ngoài các báo cáo chung còn có nhiều báo cáo được trình bày ở 7 tiểu ban chuyên môn khác nhau gồm: Điện hạt nhân, lò phản ứng, chu trình nhiên liệu hạt nhân và công nghệ vật liệu; vật lý hạt nhân, số liệu hạt nhân, phương pháp phân tích hạt nhân, ghi đo bức xạ; ứng dụng kỹ hạt nhân trong y tế; ứng dụng trong nông nghiệp và sinh học; trong công nghiệp và công nghệ bức xạ; trong nghiên cứu tài nguyên môi trường; an toàn bức xạ và phóng xạ môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên