Hội nghị quốc tế ATC-REV 2012: An toàn thông tin

(VOV) - Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông lần thứ 5 ATC-REV 2012 diễn ra từ 10-12/10/2012 tại Hà Nội.

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) có đông đảo hội viên là các cán bộ khoa học, kỹ thuật  công tác tại các trường Đại học và các Viện nghiên cứu trong cả nước. Hội có quan hệ mật thiết với nhiều tổ chức quốc tế, trong đó đáng lưu ý nhất là quan hệ hợp tác với Tổng Hội các kỹ sư Điện và Điện tử quốc tế IEEE đã được thiết lập và duy trì từ hơn 20 năm nay. Hiệp định hợp tác IEEE-REV được cập nhật và ký nhắc lại 2 năm một lần. Trên cơ sở hiệp định hợp tác này, REV cũng phát triển quan hệ hợp tác với các hội thành viên của IEEE mà một trong số đó là Hội Truyền thông quốc tế IEEE ComSoc.

Phát huy thế mạnh trên, từ năm 2008, REV đã cùng với Hội Truyền thông Quốc tế IEEE ComSoc tổ chức hàng năm Hội nghị Quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thôngATC  kết hợp với Hội nghị Vô tuyến- Điện tử  REV nhằm tổng kết và giới thiệu các tiến bộ KHKT mới nhất trên thế giới và trong nước, đồng thời xây dựng những kiến nghị liên quan đến hướng phát triển của ngành để trình lên TW Đảng và Chính phủ. Đó là các “Hội nghị quốc tế ATC-REV” đã trải qua 5 kỳ từ ATC-REV 2008, đến nay là ATC-REV 2012.

ATC-REV 2008 là Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông được tổ chức tại Hà Nội, với sự đồng tổ chức của trường Đại học Công nghệ , Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục tiêu của ATC 2008 là đẩy mạnh sự hội tụ hướng về một “thế giới phẳng” trong truyền thông . Lần đầu tiên được tổ chức, ATC’08 đã trở thành một diễn đàn quốc tế chất lượng cao về truyền thông và các lĩnh vực có liên quan, với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học & công nghệ từ 21 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại Hội nghị, có 5 báo cáo định hướng chủ chốt về khoa học & công nghệ thuộc lĩnh vực Thông tin băng rộng do các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới trình bầy tại 2 phiên  toàn thể,  97 báo cáo khoa học chuyên sâu được trình bầy tại 10 phân ban  kỹ thuật, 4 bài giảng chuyên đề về các kỹ thuật mới trong truyền thông và một buổi thảo luận chung về một chủ đề rất “nóng” của thế giới, trong đó có Việt nam,  là “Phát triển truyền thông số trên nền băng thông rộng”.

Chủ đề này đã được đi sâu hơn tại các phiên thảo luận của REV’08, đồng thời với việc xây dựng các khuyến nghị có tính chiến lược về phát triển Công nghệ Thông tin truyền thông băng rộng.

Với ý thức trách nhiệm của mình, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đã nghiêm túc nghiên cứu những ý kiến của các chuyên gia và đã kiến nghị với Chính phủ 4 điểm:

1. Việt Nam có 7 nhà khai thác được cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Trong cơ chế thị trường việc có nhiều nhà khai thác viễn thông, cung cấp dịch vụ và có cạnh tranh lành mạnh là điều cần thiết. Tuy nhiên nếu có quá nhiều nhà khai thác sẽ dẫn đến việc các phổ tần quý hiếm sẽ bị xé nhỏ, chia đều, việc khai thác sẽ kém hiệu quả. Đó là chưa kể đến việc lãng phí trong đầu tư hạ tầng, xây dụng cơ bản và quản lý. Hội kiến nghị Chính Phủ: Có chính sách tăng cường quản lý nhà nước trong phát triển viễn thông, đặc biệt  với thông tin di động.  Nghiên cứu sắp xếp lại và bố trí hợp lý các doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ viễn thông để tránh đầu tư chồng chéo gây lãng phí.

2.Trong tình hình phát triển rất nhanh của Khoa học Công nghệ, việc định hướng cho phát triển thông tin di động và truy cập băng rộng dựa trên hiện trạng về các hệ thống thông tin di động và nhu cầu thị trường của nước ta và xu hướng của công nghệ mới là rất cần thiết. Trên cơ sở đó Nhà nước có thể xây dựng quy hoạch cho thông tin di động và truy cập băng rộng với quan điểm đón đầu về công nghệ .

3. Việc chuyển đổi phát sóng truyền hình từ Kỹ thuật Tương tự sang Kỹ thuật Số  không chỉ có lợi về mặt chất lượng thu hình, tăng số lượng kênh phát truyền hình mà đặc biệt có thể dành được khoảng băng tần khá lớn để cung cấp cho thông tin di đông băng thông rộng. Đây cũng là việc phát triển ngành viễn thông với  quan điểm đón đầu về công nghệ. Hội Vô Tuyến Điện Tử Việt nam kiến nghị: Nhà nước cần xác định lộ trình và thời gian chấm dứt việc phát truyền hình theo kỹ thuật Tương Tự để thay thế bằng kỹ thuật Số.  Đồng thời có chính sách phát triển công nghiệp nội dung số, cung cấp nội dung cho các dịch vụ di động băng rộng và các dịch vụ truyền thông khác như truyền hình di động, IPTV...

4. Nhà nước cần sớm ban hành Luật Tần Số Vô Tuyến Điện. Chỉ khi luật được ban hành và có hiệu lực thì mới có thể giải quyết được những bất cập hiện nay trong đó có việc sử dụng băng tần hợp lý, đấu giá sử dụng băng tần cũng như việc cấp phép sử dụng tần số có thời hạn.

Hội nghị quốc tế lần thứ hai về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông ATC-REV 2009 được tổ chức tại Hải Phòng, với sự cộng tác tổ chức của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ATC-REV 2009 có sự tham gia của trên 70 nhà khoa học đến từ 12 quốc gia trình bày báo cáo tại 6 phân ban của ATC 2009 và 1 phân ban của REV/ComNavi 2009 có sự tham dự của nhiều giảng viên, chuyên gia, cán bộ chuyên ngành Việt Nam. Tại các phiên toàn thể, Ban tổ chức đã mời được 4 nhà khoa học hàng đầu từ Nhật Bản, Italia và Pháp đến thuyết trình về các chủ đề đang thu hút  sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như đưa ra các định hướng phát triển chiến lược của công nghệ thông tin và truyền thông thế giới trong tương lai.

Trong khuôn khổ của Hội thảo REV/ComNavi 2009, các nhà khoa học, các chuyên gia cũng đã đưa ra được nhiều đề xuất, kiến nghị quan trọng gửi Trung ương Đảng và Chính phủ về việc phát triển thông tin, định vị trên biển, đặc biệt nhấn mạnh công tác thông tin, tìm kiếm, cứu nạn tàu, thuyền đánh cá xa bờ của ngành thủy sản Việt Nam.

ATC-REV2010 được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh, do Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Tp HCM đăng cai. Tham dự ATC 2010 có các nhà khoa học đến từ Úc, Áo, Canada, Trung quốc, Đan mạch, Pháp, Đức, Hong  Kong, Italia, Nhật bản, Hàn quốc, Na Uy, Portugal, Rumani, Nga, Saudi Arabia, Singapore, Tây ban nha, Tuynisi, Thái lan, Hoa kỳ và Việt nam. Hơn 80 báo cáo  đã được sắp xếp trình bầy tại 16 phân ban  kỹ thuật trong 3 ngày. Có  6 báo cáo về các vấn đề kỹ thuật then chốt, các hướng phát triển khoa học công nghệ với các chủ đề nóng  đã được các nhà khoa học có danh tiếng trên thế giới trình bầy tại 3 phiên toàn thể. Các báo cáo then chốt đã nhắm vào các vấn đề có liên quan đến công nghệ thông tin không dây sẽ phát triển rất mạnh trong tương lai.

Hội  thảo REV2010 có chủ đề là: “Phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam, phục vụ cho việc sản xuất các thiết bị Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin  giai đoạn 2011 - 2020”. Hơn 10 báo cáo, tham luận tại hội thảo REV 2010 được  định hướng vào:

Hiện trạng và các giải pháp vĩ mô để phát triển ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam.

Các vấn đề về Nghiên cứu, Thiết kế phục vụ cho Công nghiệp điện tử.

Các vấn đề về Đào tạo nguồn nhân lực cho Công nghiệp điện tử, về Cơ chế, Chính sách, Định hướng Sản phẩm và Thị trường của Công nghiệp điện tử Việt nam và một số vấn đề về Quản lý, Kỹ thuật và Công nghệ có liên quan.

Thông qua các báo cáo, tham luận tại Hội thảo, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam  cũng đã rút ra được một số vấn đề có tính  chiến lược để kiến nghị lên Đảng và nhà nước:

1. Trong 10 năm tới, công nghiệp điện tử Việt Nam cần phát triển mạnh để đáp ứng cho việc sản xuất các thiết bị Điện tử, phục vụ nhu cầu rất lớn ở trong nước ở cả  3 mảng Viễn thông, Công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện, đặc biệt đáp ứng cho lộ trình chuyển đổi  toàn bộ truyền hình Việt nam sang kỹ thuật số vào năm 2020.

2. Để có thể chủ động trong việc sản xuất thiết bị, đem lại giá trị kinh tế lớn thì khâu thiết kế là hết sức quan trọng. Nhà nước cần chú trọng, khuyến khích, hỗ trợ  việc xây dựng và phát triển các trung tâm, phòng thí nghiệm thiết kế điện tử, đặc biệt là thiết kế vi điện tử. Mô hình trung tâm thiết kế vi điện tử ICDREC của Đại học quốc gia TPHCM cần được khuyến khích và nhân rộng.

3. Cần nâng cao chất lượng đào tạo các kỹ sư điện tử ở các trường đại học có chuyên ngành đào tạo điện tử, tăng cường các kiến thức về thiết kế để đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển công nghiệp điện tử nước nhà.

Hội nghị quốc tế lần thứ tư về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông ATC-REV 2011 được tổ chức tại thành phố Đà nẵng, với sự hợp tác của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ngoài các chủ đề về Điện tử - Truyền thông của thế giới, Hội thảo REV tập trung vào lĩnh vực “Thông tin và định vị trên biển vì sự nghiệp An ninh – Quốc phòng và phát triển kinh tế biển Việt Nam”.

Trong điều kiện nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng trên diện rộng và kéo dài, nền kinh tế lớn trong khu vực như Nhật Bản gặp khó khăn do thảm họa động đất và sóng thần, ATC-REV 2011 vẫn được tổ chức thành công, với sự hỗ trợ của quỹ NAFOSTED . 

Hội thảo REV-2011 đã xác định những điểm trọng yếu trong hoạt động thông tin và định vị trên biển phục vụ kinh tế, an ninh, quốc phòng và đã có kiến nghị 3 điểm với các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước :

1. Hỗ trợ tích cực cho các hoạt thông tin định vị trên biển vì mục tiêu an ninh, quốc phòng và hoạt động kinh tế. Bao gồm rộng rãi từ các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các đối tượng hoạt động trên biển đảo của các phương tiên thông tin đại chúng như VOV và VTV cho đến các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ phục vụ cho mục tiêu trên.

2. Cung cấp các trang bị và dịch vụ thông tin di động phù hợp cho các hoạt động đánh bắt trên biển .Hỗ trợ cho việc sản xuất các máy thông tin di động trên biển có khả năng liên lạc cả với trạm BTS và qua vệ tinh. Hỗ trợ cho việc phủ sóng di động ven bờ và trên các đảo, hỗ trợ cước phí liên lạc cho cả liên lạc di động mặt đất và di động qua vệ tinh cho các tàu thuyền hoạt động trên biển

3. Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và hợp tác với nước ngoài trong việc sản xuất và phóng thử các vệ tinh quan trắc và giám sát của Việt Nam.

ATC-REV 2012 với chủ đề về An toàn thông tin

Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông lần thứ năm ATC-REV 2012 sẽ lại được tổ chức tại thủ đô Hà nội sau một vòng quay đi qua khắp 3 miền đất nước. Hội nghị lần này được trường Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn (Học viện kỹ thuật quân sự) đăng cai tổ chức, sẽ tiến hành trong 3 ngày 10-12/10/2012. 

Trong tình hình công nghệ thông tin truyền thông đã trở thành một phương tiện không thể thiếu và là hạ tầng quan trọng trong sự phát triển xã hội, kinh tế và chính trị thì một thách thức không nhỏ là vấn đề an toàn trong các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông. Vì vậy chủ đề của ATC-REV 2012  lần này được nhắm vào “An toàn thông tin” là lĩnh vực “nóng” không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. 

ATC’12 sẽ có 79 báo cáo trình bầy, được chọn lọc trong số 139 báo cáo gửi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. REV’12 sẽ có 41 báo cáo trình bầy, trong đó có 5 báo cáo về An toàn thông tin của các nhà khoa học Nga và 9 báo cáo về an toàn thông tin của Việt Nam. Chúng ta đón chờ sự kiện này và qua đó là những vấn đề mà các chuyên gia sẽ khuyến nghị để trình lên Đảng và chính phủ, đóng góp cho sự phát triển vững chắc của Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt Nam.

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đánh giá việc tổ chức ATC-REV luân phiên tại nhiều địa điểm khác nhau, với sự cộng tác chặt chẽ của các Trường đại học lớn trong nước đã có tác dụng khuấy động, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ đều khắp trong cả nước. Thật vậy, khi một trường đại học được REV chấp nhận đăng cai tổ chức ATC thì hoạt động nghiên cứu của đơn vị đó cũng được  đẩy mạnh hơn rất nhiều.

Các nghiên cứu sinh và các thầy giáo của trường  đẩy nhanh hơn tiến độ nghiên cứu để có công trình gửi tham dự hội nghị. Các mối quan hệ quốc tế của trường cũng được phát huy mạnh mẽ trong việc mời các nhà khoa học thuộc mối quan hệ của trường mình tham gia hội nghị. Các nghiên cứu sinh của trường đang học tập ở nước ngoài không chỉ hưởng ứng viết bài mà còn mời các thầy hướng dẫn về Việt Nam tham dự. Thông qua việc tổ chức hội nghị tại các Trường Đại học, Hội đã tập hợp được nhiều chuyên gia giỏi, nhiều nhà khoa học có danh tiếng ở cả trong và ngoài nước, nguồn nhân lực quý báu để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ khi cần thiết.

Qua các kỳ hội nghị, ATC đã trở thành một hội nghị có uy tín trên trường quốc tế, được các nhà khoa học trong và ngoài nước biết đến, được IEEE đưa vào danh sách các hội nghi quốc tế quan trọng hàng năm của IEEE do chất lượng cao của các báo cáo khoa học được tuyển chọn kỹ tại mỗi kỳ hội nghị.

Các  nhận định mà Hội đã rút ra được qua việc tổ chức ATC-REV những năm vừa qua là:

Hội nghị quốc tế ATC đã được tổ chức như một  Hội nghị  quốc tế thực thụ, đạt chất lượng cao. Đây là cơ hội tốt cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh công bố công trình nghiên cứu tại  một Hội nghị quốc tế có chất lượng mà không phải bỏ ra một khoản kinh phí lớn để đi ra nước ngoài. Đây cũng là cơ hội tốt cho nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên khác trong nước ( không kể các báo cáo viên) được tham dự, tiếp cận với các nhà khoa học thế giới để giao lưu, học hỏi, nắm bắt những xu thế phát triển  của ngành để phục vụ cho công tác nghiên cứu, sản xuất và đào tạo.

Việc phối hợp 3 bên giữa Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam (REV), Hội Truyền thông quốc tế IEEE ComSoc và một đơn vị đăng cai (là một trường Đại học trong nước) là mô hình tốt để tổ chức hội nghị quốc tế hàng năm tại Việt Nam.

Việc tổ chức kết hợp  Hội nghị quốc tế ATC và Hội thảo quốc gia REV là một cách làm phù hợp, giúp cho không chỉ các nhà chuyên môn mà cả những nhà quản lý nắm bắt được nhiều điều có ích cho công tác  của mình. Đó là vì chủ đề của hội thảo REV là xuất phát từ  yêu cầu cấp bách của thực tiễn Việt Nam.

Thông qua các báo cáo, tham luận tại Hội thảo cũng đã rút ra được nhiều vấn đề về có tính chiến lược để kiến nghị lên Đảng và nhà nước, trong số đó có nhiều khuyến nghị đã được các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo và áp dụng.

Cùng với việc tổ chức hội nghị quốc tế hàng năm, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đã xuất bản một tờ tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Anh với tên gọi là REV Journal on Electronics and Communications, viết tắt là JEC.

Trong thực tế, Hội đã cho xuất bản 2 tờ tạp chí ở tầm phổ cập khoa học là “Điện tử ngày nay” và ở tầm đại chúng là “Điện tử tiêu dùng”. Tuy nhiên, Việt nam chưa có một tạp chí chuyên ngành chất lượng cao về Điện tử - Truyền thông  xuất bản bằng tiếng Anh để có thể đáp ứng việc giao lưu Khoa học Công nghệ giữa các nhà khoa học kỹ thuật Việt nam và Quốc tế, giúp công bố ra quốc tế các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả, các nhà nghiên cứu, và đáp ứng cho các nghiên cứu sinh trong quá trình làm luận án  tiến sĩ.

Tạp chí JEC là tạp chí chuyên ngành, được đảm bảo bởi một Ban Tư vấn Quốc tế, một Ban Biên tập và đội ngũ phản biện là các học giả  có uy tín trong và ngoài nước do REV và IEEE ComSoc đảm nhiệm. Quá trình phản biện đối với các bài viết gửi đăng đã tạo cơ hội tốt để các tác giả tiếp nhận ý kiến đánh giá, ý kiến phê phán hoặc đóng góp của các chuyên gia đầu ngành về công trình nghiên cứu của mình, giúp các tác giả có định hướng chính xác hơn hoặc để hoàn thiện, nâng cấp công trình nghiên cứu của mình. Có thể coi đây là một hình thức đào tạo chuyên gia cho đất nước.

Trong thập kỷ vừa qua Việt Nam là nước đã có bước phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin & Truyền thông và thị trường bùng nổ trong các lĩnh vực này đã thu hút những đầu tư to lớn của nhiều công ty hàng đầu trên thế giới. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Truyền thông Quốc tế và Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam trong các ATC- REV những năm qua đã góp phần thúc đẩy sự hội tụ Công nghệ thông tin & Truyền thông, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghệ Thông tin & Truyền thông của đất nước hiện tại và trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phát triển Chính phủ điện tử để phục vụ người dân tốt hơn
Phát triển Chính phủ điện tử để phục vụ người dân tốt hơn

Năm 2012 tiếp tục đánh dấu sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính cũng như xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Phát triển Chính phủ điện tử để phục vụ người dân tốt hơn

Phát triển Chính phủ điện tử để phục vụ người dân tốt hơn

Năm 2012 tiếp tục đánh dấu sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính cũng như xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về Chính phủ điện tử
Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về Chính phủ điện tử

Việt Nam có sự cải thiện thứ bậc về Chính phủ điện tử khi từ vị trí thứ 90 năm 2010 tiến lên vị trí 83 trong năm nay.

Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về Chính phủ điện tử

Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về Chính phủ điện tử

Việt Nam có sự cải thiện thứ bậc về Chính phủ điện tử khi từ vị trí thứ 90 năm 2010 tiến lên vị trí 83 trong năm nay.

Ra mắt trang thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng
Ra mắt trang thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng

Đây cũng là trang thông tin tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ra mắt trang thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng

Ra mắt trang thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng

Đây cũng là trang thông tin tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.