Hội nghị quốc tế về phẫu thuật dị tật “tế nhị” lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam

VOV.VN - Các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật dị tật tiết niệu-sinh dục đã có mặt tại Bệnh viện Nhi T.Ư trong ngày 10 và 11/11/2023 để trao đổi kinh nghiệm về những dị tật “tế nhị” có thể khiến trẻ nhỏ bị tổn thương lâu dài về thể chất và tinh thần.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Nhi T.Ư phối hợp cùng Hiệp hội Tiết niệu nhi Châu Âu và Chương trình Thiện Nhân tổ chức Hội nghị quốc tế về phẫu thuật - phục hồi chức năng dị tật tiết niệu - sinh dục, hội nghị chuyên sâu ở lĩnh vực Tiết niệu.

Dị tật tiết niệu và sinh dục không hiếm gặp - nhưng lại khó đề cập, với ngay cả bệnh nhi và gia đình, hay với truyền thông đại chúng. Nhiều bạn nhỏ, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, đã âm thầm chịu đựng sự dày vò của những dị tật “tế nhị” này suốt thời gian trưởng thành. Không chỉ có nỗi đau thể chất, mà còn là sự dị nghị của xã hội khiến bệnh nhân bị di chứng tinh thần lâu dài.

Đó cũng là vấn đề mà Chương trình Thiện Nhân và những người bạn ghi nhận trong hơn 10 năm qua, kể từ khi bắt đầu thực hiện các ca phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhi mang dị tật cơ quan sinh dục - tiết niệu. Ở các dạng dị tật nặng hơn, nhiều em hoàn toàn bị tước quyền sống một cuộc đời bình thường, không thể đến trường hay hòa nhập xã hội.

Ngoài chi phí phẫu thuật thì kỹ thuật thực hiện các ca mổ cũng là một thách thức mà gia đình bệnh nhi và nhiều bác sĩ điều trị tại Việt Nam phải đối mặt. Do đó, Bệnh viện Nhi T.Ư đã phối hợp với Chương trình Thiện Nhân và những người bạn tổ chức Hội nghị Quốc tế về Phẫu thuật - Phục hồi chức năng Dị tật Tiết niệu - Sinh dục.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị tại Bệnh viện Nhi T.Ư, các chuyên gia hàng đầu thế giới từ Italia, Anh, Pháp và Australia, cùng các bác sĩ đầu ngành tại Việt Nam trình bày các báo cáo về cơ chế bệnh sinh, tổn thương giải phẫu và các phương pháp phẫu thuật hiện đại cho nhóm dị tật sinh dục tiết niệu phức tạp.

Đánh giá cao sự hợp tác của Chương trình Thiện Nhân và những người bạn trong hơn 10 năm qua với các chuyên gia nước ngoài đã phẫu thuật mang lại kết quả tốt cho các bệnh nhi, PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết: “Những dị tật như bàng quang lộ ngoài, ổ nhớp lộ ngoài và những biến thể của nó là những dị tật vô cùng phức tạp cho các phẫu thuật viên tiết niệu, phẫu thuật viên tiêu hoá, phẫu thuật viên chỉnh hình. Việc phục hồi chức năng giải phẫu cũng như tìm được chức năng sống và đặc biệt chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật là chặng đường dài”.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, cùng đưa ra những giải pháp để những dị tật phức tạp không còn là bài toán khó. Bác sĩ Roberto De Castro chia sẻ: “Tôi biết ơn cộng đồng tại Việt Nam và các tổ chức như Bệnh viện Nhi Trung ương vì đã ủng hộ để mình và đồng sự có thể thực hiện hàng nghìn ca mổ miễn phí cho trẻ chịu dị tật tiết niệu-sinh dục. Nhưng mơ ước của tôi cũng như các đồng nghiệp tại Việt Nam không dừng lại ở hàng nghìn ca phẫu thuật, mà là tất cả mọi đứa trẻ chịu dị tật có thể được chữa lành. Vì thế, một hội nghị để có thể chia sẻ kỹ thuật mới rất ý nghĩa với cá nhân tôi cũng như các bác sĩ tham dự”.

Bác sĩ Roberto De Castro – người từng là Phẫu thuật viên trưởng khoa Nhi của Ospedale Maggiore di Bologna, một trong những bệnh viện hàng đầu Italia. Ông hiện vẫn đang đảm trách nhiều ca phẫu thuật khó tại các bệnh viện uy tín tại Lecce và Bologna.

Từ năm 2011, bác sĩ Roberto De Castro là phẫu thuật viên trưởng của Chương trình Thiện Nhân và những người bạn, đã phối hợp với nhiều bệnh viện trong nước, trong đó có Bệnh viện Nhi T.Ư, thăm khám và phẫu thuật cho hàng nghìn trẻ em chịu khuyết tật cơ quan sinh dục tại Việt Nam. Các kiến thức mà bác sĩ Roberto De Castro và các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại hội nghị không chỉ là lý thuyết, mà còn mang thực tiễn lâm sàng tại Việt Nam. Trong buổi sáng hai ngày 10 và 11/11, các chuyên gia quốc tế đã thực hiện bốn  ca phẫu thuật điển hình với 2 vấn đề chính của sự kiện: lỗ tiểu lệch thấp và bàng quang lộ ngoài, trước sự quan sát của các đồng nghiệp và chuyên gia tham dự.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia báo cáo của Giáo sư Serdar Tekgul, chủ tịch Hiệp hội Tiết niệu Nhi châu Âu; Giáo sư Emilio Merlini nguyên là Chủ tịch Hiệp hội Tiết niệu Nhi châu Âu, giáo sư Pierre Yves Mure từ Bệnh viện Lyon, Pháp, giáo sư Raimondo M. Cervellione từ Bệnh viện Nhi Royal Manchester, Anh hay giáo sư Chris Kimber từ Bệnh viện Nhi Monash, Australia…

Các chuyên gia Việt Nam cũng đến từ nhiều bệnh viện đầu ngành trong cả nước. ThS.BS Lê Anh Dũng và TS.BS Nguyễn Duy Việt từ Bệnh viện Nhi T.Ư; PGS.TS Nguyễn Việt Hoa từ Bệnh viện Việt Đức; TS. Phạm Ngọc Thạch từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM… cùng tham gia báo cáo tại hội nghị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao trẻ sơ sinh mắc bệnh xã hội?
Tại sao trẻ sơ sinh mắc bệnh xã hội?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các bệnh viện ghi nhận một số trẻ bị giang mai bẩm sinh. Có trường hợp nhập viện với những tổn thương da nhưng có trẻ được phát hiện khi đã xuất hiện tổn thương ở thần kinh.

Tại sao trẻ sơ sinh mắc bệnh xã hội?

Tại sao trẻ sơ sinh mắc bệnh xã hội?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các bệnh viện ghi nhận một số trẻ bị giang mai bẩm sinh. Có trường hợp nhập viện với những tổn thương da nhưng có trẻ được phát hiện khi đã xuất hiện tổn thương ở thần kinh.

Bệnh viêm da ở trẻ nhỏ khi giao mùa
Bệnh viêm da ở trẻ nhỏ khi giao mùa

VOV.VN - Trẻ nhỏ, với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và sức đề kháng yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh viêm da trong thời điểm giao mùa.

Bệnh viêm da ở trẻ nhỏ khi giao mùa

Bệnh viêm da ở trẻ nhỏ khi giao mùa

VOV.VN - Trẻ nhỏ, với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và sức đề kháng yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh viêm da trong thời điểm giao mùa.

Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2023 là bé trai 5 tuổi
Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2023 là bé trai 5 tuổi

VOV.VN - Ngày 9/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023 là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ.

Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2023 là bé trai 5 tuổi

Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2023 là bé trai 5 tuổi

VOV.VN - Ngày 9/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023 là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ.