Hội nghị triển khai công tác Phát thanh - Truyền hình năm 2015

VOV.VN - Chất lượng và thời lượng các chương trình PT-TH đã được cải tiến và nâng cao.

Ngày 16/3/2015, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 và tổng kết phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh - truyền hình (PT-TH) năm 2014, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Mic.gov.vn).
Năm 2014, các Đài phát thanh- truyền hình đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích; bám sát thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Chất lượng và thời lượng các chương trình PT-TH đã được cải tiến và nâng cao.

Việc hợp tác sản xuất chương trình, hợp tác quốc tế đã được mở rộng, đẩy mạnh, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền trên làn sóng PT-TH, đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, tranh thủ các nguồn lục đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật theo hướng hiện đại và đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo nói chung được quan tâm phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới.

Tuy nhiên, chương trình phát thanh- truyền hình vẫn chưa hay, chưa hấp dẫn, lượng thông tin ít, phản ánh chung chung chưa có tính bứt phá. Quảng cáo quá tần suất theo quy định; việc liên kết dễ dãi, hời hợt, đáp ứng thị hiếu tầm thường, gây phản cảm  trong xã hội.

Tại Hội nghị, đại diện các Đài phát thanh- truyền hình đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề như: số hóa truyền hình, vấn đề phim tài liệu truyền hình, phóng sự chuyên đề; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; hoạt động phát thanh, truyền hình trong môi trường số hóa.

Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhấn mạnh: "Xây dựng hệ thống truyền thông hiện đại lấy kỹ thuật tiên tiến làm trụ cột để xây dựng năng lực sản xuất nội dung. Lấy xây dựng nội dung căn bản để đáp ứng nhu cầu của công chúng, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức nội bộ các cơ quan truyền thông, có cần phải biên chế nhiều và lớn như hiện nay không, khi các loại truyền thông mới ra đời. Thành lập cơ chế quản lý truyền thông khoa học và hiệu quả, cuối cùng là xây dựng một số tập đoàn truyền thông mạnh theo mô hình mới có thực lực, năng lực truyền bá với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ ở khu vực và thế giới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên