Hội nghị truyền thông giáo dục sức khoẻ 2012

Năm 2012, công tác truyền thông tập trung vào phòng chống dịch bệnh  như tay chân miệng, dịch cúm gia cầm, cúm H5N1.

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phải luôn đi trước một bước  trong chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại  hội nghị triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2012 và Tổng kết, trao giải cuộc thi Sáng tác áp phích phòng chống HIV/AIDS năm 2011 do Bộ Y tế tổ chức sáng 22/2, tại Hà Nội.                        

Năm qua, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tới cộng đồng, góp phần khống chế các dịch bệnh nguy hiểm. Hàng trăm nghìn tin, bài, phóng sự, ảnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe được phát, in trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hoạt động mít tinh, triển lãm, sản xuất các bản tin giáo dục sức khỏe được duy trì đều đặn, phản ánh kịp thời các thành tựu, ứng dụng khoa học tiên tiến của ngành Y tế, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng dân cư. Các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng được đa dạng hóa, phù hợp với điều kiện từng địa phương như: thăm hỏi hộ gia đình, thảo luận nhóm, tư vấn sức khỏe, tổ chức các buổi nói chuyện sức khỏe… Hơn 10 triệu tài liệu truyền thông sức khỏe được cấp phát  tới người dân.

Năm 2012, công tác truyền thông tập trung vào phòng chống dịch bệnh  như tay chân miệng, dịch cúm gia cầm, cúm H5N1…truyền thông về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe của người dân để mỗi người dân đều có ý thức tự bảo vệ, tích cực tham gia công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền 3 vấn đề lớn của ngành Y tế là giảm quá tải bệnh viện, điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đổi mới cơ chế tài chính y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Chúng ta vẫn luôn xác định rằng truyền thông phải đi trước một bước sau đó mới đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác. Chúng tôi đề nghị trong công tác truyền thông thì các vấn đề về mạng lưới truyền thông tuyến dưới để giảm tải. Về trang thiết bị thì phải làm Đề án tăng cường năng lực mạng lưới hệ thống truyền thông về giáo dục sức khỏe”.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 17 giải khuyến khích cho các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi Sáng tác áp phích phòng chống HIV/AIDS năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên