Hội ngộ các kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 21

Đường Trường Sơn huyền thoại xác lập 5 kỷ lục

Ngày 30/10, tại TP HCM, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam tổ chức chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 21, công bố 52 cá nhân và đơn vị đạt kỷ lục Việt Nam sau thời gian ghi nhận từ tháng 1 - 10/2011. Đáng chú ý nhất là 5 kỷ lục của đường Trường Sơn – con đường mòn được các nhà báo, chính khách phương Tây đặt tên là con đường mòn huyền thoại, giữ vai trò trọng yếu trong cuộc kháng chiến cứu nước.

Chương trình là dịp để cộng đồng các kỷ lục gia Việt Nam cùng nhau hội ngộ, gặp gỡ và giao lưu; tôn vinh những nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã cống hiến cho cho xã hội những công trình có ý nghĩa về mặt học thuật, văn học, đời sống như: nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, GS. TS. Hoàng Quang Thuận, ông Võ Ngọc Anh cùng Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả TP HCM.

Ngày hội ngộ các kỷ lục gia Việt Nam cũng là dịp tìm hiểu về chặng đường vượt qua những khó khăn để chinh phục thử thách của các nhân vật, như cuộc trò chuyện với Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, với kỷ lục mới là “Nhà văn đầu tiên viết bằng chân”; tôn vinh ý chí mạnh mẽ của cậu bé Bùi Ngọc Thịnh (11 tuổi) bị mù bẩm sinh, bằng nỗ lực của bản thân, em đã chơi thành thạo 5 loại nhạc cụ.

Dịp này, ông Biswaroop Roy Chowdhury, Tổng Giám đốc Trung tâm Sách Kỷ lục châu Á, đã trao kỷ lục châu Á đầu tiên cho tác phẩm mỹ nghệ “Con rồng bằng đá bán quý” của kỷ lục gia Việt Nam Nguyễn Văn Hữu. Đây cũng là mở đầu cho sự hợp tác giữa 2 trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và châu Á; đồng thời Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam sẽ gửi 5 hồ sơ kỷ lục Việt Nam đề xuất kỷ lục châu Á đến ông Chowdhury để xác lập trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên