Hội thảo Di sản Hồ Chí Minh và quan hệ Việt - Pháp

Nhà sử học người Pháp Alain Ruscio: Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người yêu hòa bình và luôn dấn thân vì tinh thần quốc tế

Tối 19/9, đông đảo bạn bè quốc tế và kiều bào Việt Nam đã tới dự Hội thảo “Di sản Hồ Chí Minh và quan hệ Việt - Pháp” diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) ở thủ đô Paris.

Hội thảo do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội hữu nghị Pháp - Việt (AAFV) và Trung tâm thông tin tư liệu về Việt Nam (CID) phối hợp tổ chức.

Các diễn giả tại hội thảo

Hội thảo “Di sản Hồ Chí Minh và quan hệ Việt - Pháp” tiếp nối nhiều hội nghị, hội thảo và triển lãm ở Paris cũng như các địa phương của Pháp, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đến nước Pháp và 65 năm Bác Hồ thăm Pháp với tư cách là khách mời của Chính phủ Pháp. Hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt vì được tổ chức ngay chính tại trụ sở của UNESCO, tổ chức mà năm 1987, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ, đã ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”.

Tại hội thảo, nhà sử học người Pháp Alain Ruscio đã phân tích cả quá trình sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ hai kết luận mà ông rất tâm đắc, đó là: Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người yêu hòa bình và Bác là người luôn dấn thân vì tinh thần quốc tế.

Từ trái sang: nhà sử học Alain Ruscio, ông Raydmon Aubrac và ông Phạm Hồng Chương

Ông Raydmon Aubrac, người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhớ như in và kể lại 3 cuộc gặp gỡ Bác Hồ vào các năm 1946, 1955 và 1967, những lần gặp gỡ đã để lại cho ông rất nhiều kỷ niệm. Ông Aubrac bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo đã tiến hành hai cuộc chiến, buộc thực dân Pháp và đế quốc Mỹ phải chịu thất bại quân sự vô cùng nặng nề và tốn kém. Tôi luôn theo dõi những sự kiện liên quan đến Việt Nam và nhận ra một điều rất ấn tượng là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả ở Pháp lẫn ở Mỹ đều không phải là kẻ thù, mà là của một nhà lãnh đạo tầm cỡ của thế kỷ”.

Trong phần tham luận của mình, ông Phạm Hồng Chương, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh đã đi sâu phân tích di sản Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế và quan hệ Việt - Pháp. Hàng loạt diễn giả khác cũng có những bài tham luận, đưa ra những ví dụ sinh động của hợp tác Pháp - Việt như: Phần tham luận của nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanchemaison về hợp tác giữa các địa phương; bà Joelle Nguyễn Duy Tân, Giáo sư luật trường Đại học Paris 2 về hợp tác tư pháp; bà Levallard về tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Các diễn giả người Pháp đều là những người cảm mến Việt Nam và khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đã điểm lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại và về quan hệ Việt – Pháp. Để làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt – Pháp trong bối cảnh mới theo tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại sứ Dương Chí Dũng cho rằng hai nước cần áp dụng thêm nhiều sáng kiến mới nhằm nâng tầm quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa tầng lớp nhân dân hai nước và nhấn mạnh vai trò của kiều bào Việt Nam tại Pháp trong mối quan hệ này.

Năm 2013, Việt Nam và Pháp sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vận dụng sáng tạo và hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp cho mối quan hệ Việt – Pháp ngày càng bền chặt, hợp tác được tăng cường trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên