Hội thao-Hội diễn Văn nghệ miền Trung-Tây Nguyên mừng 77 năm thành lập VOV

VOV.VN - Hội thao- Hội diễn Văn nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 12 -13/8 với các hoạt động thi đấu thể thao, hội thi văn nghệ.

Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2022), trong 2  ngày 12 và 13/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Cơ quan thường trú khu vực miền Trung tổ chức Hội thao - Hội diễn Văn nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022. Hoạt động thu hút hơn 100 phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động từ 8 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Lễ tổng kết và trao thưởng diễn ra vào tối 13/8. Đến dự Lễ có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN.

Trong 2 ngày diễn ra Hội thao- Hội diễn Văn nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022, nhiều hoạt động thi đấu thể thao, hội thi văn nghệ được tổ chức. Các vận động viên tranh tài các nội dung ở môn cầu lông, kéo co, nhảy bao bố; hội thi văn nghệ với 3 thể loại đơn ca, song ca - tam ca và tốp ca. Các vận động viên, diễn viên không chuyên của 8 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã mang đến không khí sôi nổi, hào hứng.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thao- Hội diễn Văn nghệ cho biết, "sân chơi" bổ ích này góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Đây còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị gặp gỡ, giao lưu thông qua các hoạt động thi đấu Thể thao- Văn nghệ; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Phát biểu tại lễ tổng kết trao thưởng, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao - Hội diễn Văn nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 nêu rõ, hoạt động này có ý nghĩa mở đầu chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2022). Hai ngày diễn ra hội thao, hội diễn văn nghệ đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Ngoài các giải thưởng vinh danh các cá nhân, tập thể thì điều đáng quý nhất là tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, Hội thao – Hội diễn văn nghệ lần này là dịp để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các đơn vị Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Miền Trung-Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đơn vị sau hơn 2 năm bị tác động của đại dịch Covid-19. Phó Tổng Giám đốc Vĩ Hải Quang cho nêu rõ, “trong thi đấu ai cũng biết rằng có người thắng, người thua và tôi khẳng định rằng chúng ta đều là những người chiến thắng, chiến thắng trong niềm đam mê, chiến thắng trong sự quyết tâm, chiến thắng của tình đoàn kết cùng nhau về đây để tổ chức thành công hội thao.”

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải Quang yêu cầu: “Sau hội thao - Hội diễn văn nghệ lần này, Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở khu vực miền Trung – Tây Nguyên tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo đơn vị tiếp tục chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động; Tiếp tục nuôi dưỡng phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển, có sự tham gia đông đảo của cán bộ, viên chức và người lao động.

Ban Tổ chức đã trao 52 giải thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia tranh tài ở các môn thi đấu thể thao và hội thi văn nghệ, trong đó có 1 giải Đặc biệt; 10 giải Nhất; 11 giải Nhì; 17 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ Tổng kết, trao giải Hội thao - Hội diễn Văn nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2022, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sau hơn 2 năm trải qua nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, kinh tế- xã hội tỉnh Khánh Hòa có nhiều chuyển biến tích cực, với tốc độ tăng trưởng hơn 12,5%, đặc biệt là sự phục hồi ấn tượng của du lịch nội địa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa vui mừng đón nhận nhiều Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về định hướng xây dựng, phát triển cũng như thí điểm cơ chế đặc thù trong thời gian đến. Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển,  là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc…

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Khánh Hòa đến với đồng bào cả nước cũng như các thính, khán giả quốc tế. Đặc biệt, là việc phủ sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với quân, dân đang chiến đấu, lao động trên các vùng biển như Trường Sa, quan tâm tuyên truyền đến đồng bào ở 2 huyện miền núi nghèo là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Một số hình ảnh Hội thao - Hội diễn Văn nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV - ĐBSCL thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
VOV - ĐBSCL thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Hôm nay (13/8), Cơ quan thường trú VOV tại khu vực ĐBSCL đã đến thăm, tặng quà cho nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

VOV - ĐBSCL thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

VOV - ĐBSCL thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Hôm nay (13/8), Cơ quan thường trú VOV tại khu vực ĐBSCL đã đến thăm, tặng quà cho nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Những dấu ấn thành công tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV
Những dấu ấn thành công tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN -  Qua 5 ngày tổ chức, với sự hỗ trợ rất nhiệt tình của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và Đài Tiếng nói Nhân dân TP, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV gặt hái được rất nhiều thành công.

Những dấu ấn thành công tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

Những dấu ấn thành công tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN -  Qua 5 ngày tổ chức, với sự hỗ trợ rất nhiệt tình của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và Đài Tiếng nói Nhân dân TP, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV gặt hái được rất nhiều thành công.

Phát thanh hiện đại khẳng định “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”
Phát thanh hiện đại khẳng định “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - năm 2022 là “Một kỳ Liên hoan Phát thanh đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp”. 

Phát thanh hiện đại khẳng định “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”

Phát thanh hiện đại khẳng định “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - năm 2022 là “Một kỳ Liên hoan Phát thanh đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp”. 

Danh sách các đơn vị đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ XV
Danh sách các đơn vị đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ XV

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV đã trao 1 giải Đặc biệt, 28 giải Vàng, 58 giải Bạc, 71 giải Đồng và nhiều giải khuyến khích.

Danh sách các đơn vị đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ XV

Danh sách các đơn vị đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc thứ XV

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV đã trao 1 giải Đặc biệt, 28 giải Vàng, 58 giải Bạc, 71 giải Đồng và nhiều giải khuyến khích.