Hội thảo hợp tác phát triển nông nghiệp Việt - Lào

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong nông nghiệp, nông thôn, có nhiều nét tương đồng có thể hợp tác với Lào rất hiệu quả.

Sáng 15/5 tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Hội thảo nâng cao năng lực hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt - Nam Lào, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bùi Bá Bổng và Thứ trưởng Bộ Nông lâm Lào Ty Phommasak, chủ trì. Tham dự có đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp 2 nước Việt Nam và Lào.  

Trước khi diễn ra Hội thảo, đoàn công tác cấp cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nông lâm Lào Vylayvan Phomkhe tiếp thân mật. Bộ trưởng Vylayvan Phomkhe đánh giá cao chuyến công tác của đoàn và coi đây là hành động thiết thực chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và kỷ niệm các ngày lễ lớn của 2 nước.

Thứ trưởng Bùi bá Bổng thông báo kết quả chuyến công tác thị sát, tìm hiểu nghiên cứu các địa phương của Lào, qua đó nhận xét thực trạng và những khó khăn trong nông nghiêp, nông thôn Lào.

Toàn cảnh Hội thảo

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cam kết sẽ mang hết tâm sức của mình chung tay với các đồng nghiệp Lào, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn 2 nước ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu mới.

Tại buổi Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã trình bày những kinh nghiệm, thành quả của nền nông nghiệp Việt Nam, từ một nước thiếu lương thực nay trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong nông nghiệp, nông thôn và có nhiều nét tương đồng có thể hợp tác với Lào rất hiệu quả.

Qua 1 tuần tìm hiểu, nghiên cứu các địa phương từ Bắc, Trung, Nam Lào, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã chỉ ra những thách thức mà nền nông nghiệp Lào sẽ gặp phải để có biện pháp ứng phó.

Các ý kiến tham luận của phía Lào cho rằng: Hợp tác nông nghiệp nông thôn Việt Nam - Lào là rất cần thiết, góp phần giữ vững tăng trưởng đồng đều của 2 nước, không ngừng nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thắt chặt thêm mối tình đoàn kết gắn bó đặc biệt Việt Nam Lào trên con đường hội nhập Quốc tế.

Trước mắt, việc hợp tác sẽ giúp Lào đến năm 2015 có chủ động đáp ứng 2/3 nguồn cung các loại giống cây trồng và vật nuôi có chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên