Hội thảo về công nghệ, trang thiết bị rà phá bom mìn

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về công nghệ chế tạo trang thiết bị rà phá bom mìn trên thế giới và Việt Nam.

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) phối hợp với Trung tâm rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế cùng Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam tổ chức chương trình “Trình diễn và hội thảo công nghệ, trang thiết bị rà phá bom mìn tiên tiến”.

Ở nước ta, số lượng bom đạn còn sót lại sau chiến tranh lên tới hàng trăm ngàn tấn với rất nhiều chủng loại khác nhau nằm rải rác ở cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 20% diện tích đất (tương đương với hơn 6 triệu ha) bị ô nhiễm bom đạn. Về cơ bản đã giải quyết ở độ sâu đến 0,3m còn các loại bom đạn nằm sâu trong lòng đất vẫn chưa được dọn sạch.

Lực lượng rà phá bom mìn đang thực hiện di chuyển một quả bom có khối lượng lớn nằm xâu trong lòng đất

Ông Hoàng Minh Hồng, Phó giám đốc Trung tâm hành động khắc phục bom mìn Việt Nam cho biết, cùng với sự hỗ trợ của các trang thiết bị dò tìm hiện đại của các nước tiên tiến Nhật Bản, Đức, Mỹ... tốc độ rà phá bom mìn ở nước ta ngày càng tăng. Thời gian tới sẽ nỗ lực thúc đẩy việc rà phá bom mìn, đặc biệt là tại những nơi có tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng.

“Trong chương trình quốc gia đã được phê duyệt, giai đoạn 2010-2015, chúng ta phải phấn đấu rà phá được khoảng 500.000 ha, trong đó ưu tiên khu vực miền Trung là nơi bị ô nhiễm nặng, ở các tỉnh còn lại phấn đầu rà phá được 300.000 ha. Giai đoạn 2016-2025, phấn đấu rà phá được 800.000 ha. Đến năm 2025, theo mục tiêu của chương trình cũng chỉ rà phá được hơn 1.000.000 ha. Như vậy, thời gian chúng ta thực hiện sẽ còn rất dài và cần có nguồn lực lớn” - ông Hoàng Minh Hồng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên