(VOV) -Tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh khá cao ở khu vực Đồng bằng sông Hồng; miền Trung, Tây Nguyên là khu vực tiềm ẩn nguy cơ
Trong hai ngày 3 - 4/12, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc phát triển vai trò người cao tuổi và phòng, chống bạo lực gia đình”.
Ở Việt Nam tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xuất hiện từ năm 2000 với tốc độ ngày càng tăng. Đến giữa năm 2012, tỷ số giới tính khi sinh của cả nước là 112 trẻ em trai/100 trẻ em gái.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tìm giải pháp giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đối với các xã vùng ven biển và đầm phá; hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm, dạy nghề cho phụ nữ.....; chế độ an sinh xã hội cho người cao tuổi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở y tế tư nhân...
Ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trung ương Hội Nông dân cho biết: Hiện nay khu vực đồng bằng sông Hồng, và một số tỉnh phía Bắc, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh khá cao. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh.
Hiện nay nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình mất cân bằng giới tính do tâm lý phải có con trai ở một số gia đình hiện nay./.