Hơn 1.400 người lao động tại TP.HCM đã nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

VOV.VN - Chiều 14/7, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP thông tin về vấn đề chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, tính đến chiều ngày 14/7, Bảo hiểm Xã hội TP nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của 613.513 người lao động (chiếm 55% so với dự kiến người lao động được hỗ trợ).

Các quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 11.977 doanh nghiệp và 276.642 người lao động. Trong đó, hơn 74.000 người lao động đã có quyết định hỗ trợ (chiếm 6% so với dự kiến). Các địa phương đầu tiên chi tiền hỗ trợ là quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn và huyện Cần Giờ. Tổng số tiền chi hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho 1.425 người lao động.

Đánh giá về tình hình thực hiện Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết: "Về mặt tài chính, về mặt kỹ thuật liên quan đến việc chi trả, các phần mềm do Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đã vận hành tốt. Các doanh nghiệp đã bắt đầu phê duyệt danh sách, phòng tài chính và phòng lao động đã phối hợp chuyển tiền ra Kho bạc Nhà nước từng khu vực để chuyển cho doanh nghiệp. Tiến độ chi trả đạt được kết quả khá tốt".

Chuyển tiền thưởng, giấy khen chống dịch COVID-19 cho 25.840 người

Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP cho biết, sở này đang khẩn trương gửi giấy khen và tiền thưởng đến những người tham gia hỗ trợ TP chống dịch COVID-19.

Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM khẳng định, trước đây, sở đã có tờ trình dự trù khen thưởng cho 40.000 người là số lượng đồng nghiệp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Nhưng trên thực tế các đơn vị gửi đề xuất khen thưởng về Sở Y tế TP là khoảng 29.000 người.

Giấy khen và tiền thưởng cho 29.000 người này đang được Sở Y tế TP.HCM khẩn trương gửi qua đường chuyển phát nhanh. Đến thời điểm hiện tại, có 25.840 người đã được gửi tiền thưởng thông qua tài khoản của 176 đơn vị là sở y tế các tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các trường học.

Cũng tại buổi họp báo, bà Lê Thiện Quỳnh Như thông tin về việc thành lập lại Trung tâm mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Theo đó, Sở Y tế TP đã nhận được ý kiến bằng văn bản của các đơn vị liên quan, đa số đều đồng thuận với phương án thành lập lại trung tâm nhằm khắc phục các khó khăn, bất cập của hình thức đấu thầu riêng lẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4379/VPCP-KGVX ngày 13/7/2022 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4379/VPCP-KGVX ngày 13/7/2022 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

TP.HCM dự kiến chi gần 1.780 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
TP.HCM dự kiến chi gần 1.780 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về dự kiến số lượng cũng như mức kinh phí chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí dự kiến là gần 1.780 tỷ đồng.

TP.HCM dự kiến chi gần 1.780 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP.HCM dự kiến chi gần 1.780 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về dự kiến số lượng cũng như mức kinh phí chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí dự kiến là gần 1.780 tỷ đồng.

Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ
Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

VOV.VN - Bình Dương là một trong những địa phương có nhiều lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng theo Quyết định số 08/2022 ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

VOV.VN - Bình Dương là một trong những địa phương có nhiều lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng theo Quyết định số 08/2022 ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?
Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?

VOV.VN - Tính đến ngày 4/7, mới có 15 địa phương giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí hơn 70 tỉ đồng, chiếm hơn 1% gói hỗ trợ. Vậy cần những giải pháp tháo gỡ nào để đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?

Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?

VOV.VN - Tính đến ngày 4/7, mới có 15 địa phương giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí hơn 70 tỉ đồng, chiếm hơn 1% gói hỗ trợ. Vậy cần những giải pháp tháo gỡ nào để đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai
Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai

VOV.VN - Đã có 15 địa phương giải ngân cho hơn 13.000 lao động với kinh phí là hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với việc hỗ trợ thì tỷ lệ này rất thấp (hơn 1%).

Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai

Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai

VOV.VN - Đã có 15 địa phương giải ngân cho hơn 13.000 lao động với kinh phí là hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với việc hỗ trợ thì tỷ lệ này rất thấp (hơn 1%).