Hơn 141.200 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày làm việc đầu năm mới

VOV.VN - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách qua cảng đạt mức rất cao, dự kiến là 141.225, trong đó có 55.574 khách đi và 85.651 khách đến.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 15/2 (tức ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), tổng số hành khách dự kiến là 141.225, trong đó có 55.574 khách đi và 85.651 khách đến.

Tổng số chuyến bay tại sân bay này là 900 chuyến với 813 chuyến chở khách, 14 chuyến chở hàng hóa và 73 chuyến bay rỗng.

“Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách qua cảng đạt mức rất cao. Dù lượng người đến đông nhưng hoạt động tại sân bay tương đối ổn định”, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá.

Trước đó, ngày 14/2 (ngày Mùng 5 Tết), Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất có 934 chuyến bay, với 836 chuyến bay chở khách; trong đó chuyến bay đến và bay đi tương đương nhau là 467 chuyến.

Lượng hành khách qua sân bay đạt hơn 147.900 khách, phần lớn là khách đến với hơn 89.000 người. Do là ngày cuối kỳ nghỉ nên người dân quay trở lại thành phố rất đông trên các chuyến bay quốc nội, lên tới hơn 66.000 người. Trong khi đó, khách rời thành phố qua các chuyến bay là 58.900 khách.

Dự báo trước đó của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 26/1 đến 24/2), mỗi ngày có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến sân bay, lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 hành khách/ngày.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm này, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ. Cảng cũng phối hợp chặt chẽ với các Hãng bay cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách.

Từ ngày 6/2, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã triển khai thử nghiệm hệ thống thu không dùng tiền mặt tại khu vực ra vào Sân bay Tân Sơn Nhất bằng công nghệ RFID, giúp rút ngắn thời gian trả tiền và giảm ùn ứ tại khu vực ra vào cảng.

Thống kê của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong dịp cao điểm tết Nguyên đán 2024, trung bình sân bay đón hơn 130.000 hành khách/ngày.

Trong đó, ngày 5/2 đạt 133.718 hành khách, tương đương với hơn 915 chuyến bay/ngày. Dự kiến, số chuyến bay sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt 960 chuyến/ngày vào 15 -16/2.

Với số lượng chuyến bay trên, Trung tâm Kiếm soát tiếp cận – sân Tân Sơn Nhất đã điều hành mỗi giờ khoảng 40 chuyến bay liên tục từ 06h00 đến 24h00.

Đặc biệt, có những khung giờ lên đến 48 chuyến bay, tiệm cận chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất hạ cánh (CHC), đường lăn của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

So sánh với các sân bay đông đúc nhất trên thế giới như sân bay Changi (Singapore), sân bay Hồng Kông, sân bay Detroit Metropolitan (USA), sân bay Shanghai Pudong (Trung Quốc)…. thường có hai đường cất hạ cánh song song khai thác độc lập hoặc có từ 3 đến 6 đường cất hạ cánh, cộng với số lượng lớn đường lăn thoát ly nhanh, trang bị các công nghệ hiện đại hỗ trợ điều hành bay thì việc điều hành thực tế đạt được 48 chuyến/giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất là chỉ số rất cao.

Để điều hành số lượng lớn chuyến bay trong dịp cao điểm vừa qua đảm bảo các yếu tố an toàn, nhanh chóng, giảm tối đa sự chậm trễ, Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) cho biết, lực lượng kiểm soát viên không lưu đã hết sức nỗ lực, tập trung cao độ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các kiểm soát viên không lưu đã phối hợp hiệp đồng điều hành bay hiệu quả, điều tiết luồng không lưu ngay từ giai đoạn bay đường dài đến giai đoạn tiếp cận và hạ cánh lăn vào sân đỗ, cùng việc tạo giãn cách hợp lý giữa các chuyến bay đến để đẩy nhanh quá trình cất cánh, giải tỏa ách tắc tại sân bay.

Dù mật độ hoạt động bay đông đúc nhưng sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 28 Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 233.000 hành khách
Ngày 28 Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 233.000 hành khách

VOV.VN - Trong ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất và Nội Bài đón tổng số hơn 233.000 hành khách. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác lên tới 903 chuyến bay trong ngày.

Ngày 28 Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 233.000 hành khách

Ngày 28 Tết, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 233.000 hành khách

VOV.VN - Trong ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất và Nội Bài đón tổng số hơn 233.000 hành khách. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác lên tới 903 chuyến bay trong ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất lập đỉnh mới, đường sắt cơ bản xong cao điểm Tết
Sân bay Tân Sơn Nhất lập đỉnh mới, đường sắt cơ bản xong cao điểm Tết

VOV.VN - Theo ghi nhận, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông nhất đợt cao điểm Tết, trong khi nhà ga Sài Gòn cũng có rất đông đoàn tàu cập bến.

Sân bay Tân Sơn Nhất lập đỉnh mới, đường sắt cơ bản xong cao điểm Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất lập đỉnh mới, đường sắt cơ bản xong cao điểm Tết

VOV.VN - Theo ghi nhận, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông nhất đợt cao điểm Tết, trong khi nhà ga Sài Gòn cũng có rất đông đoàn tàu cập bến.

Khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua vé máy bay trực tuyến trong dịp Tết
Khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua vé máy bay trực tuyến trong dịp Tết

VOV.VN - Trong những năm qua, Vietnam Airlines ghi nhận một số phương thức bán vé giả thường được các đối tượng xấu thực hiện vào dịp cao điểm đi lại Tết và khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến đang gia tăng, với thủ đoạn tinh vi dịp cận Tết Nguyên đán 2024.

Khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua vé máy bay trực tuyến trong dịp Tết

Khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua vé máy bay trực tuyến trong dịp Tết

VOV.VN - Trong những năm qua, Vietnam Airlines ghi nhận một số phương thức bán vé giả thường được các đối tượng xấu thực hiện vào dịp cao điểm đi lại Tết và khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến đang gia tăng, với thủ đoạn tinh vi dịp cận Tết Nguyên đán 2024.

Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay chở người lao động miễn phí về quê ăn Tết
Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay chở người lao động miễn phí về quê ăn Tết

VOV.VN - Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay miễn phí đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum vầy với người thân và gia đình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay chở người lao động miễn phí về quê ăn Tết

Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay chở người lao động miễn phí về quê ăn Tết

VOV.VN - Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay miễn phí đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum vầy với người thân và gia đình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đường bay từ TP.HCM đi các địa phương được bơm thêm "máu" dịp Tết
Đường bay từ TP.HCM đi các địa phương được bơm thêm "máu" dịp Tết

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, tùy theo từng khung giờ trong dịp Tết nguyên đán 2024. Với việc điều chỉnh tăng thêm lượt cất, hạ cánh, các Hãng hàng không sẽ được bổ sung thêm 10.000 ghế bay mỗi ngày từ TP Hồ Chí Minh đi đến các địa phương có tỷ lệ đặt vé bay cao dịp Tết.

Đường bay từ TP.HCM đi các địa phương được bơm thêm "máu" dịp Tết

Đường bay từ TP.HCM đi các địa phương được bơm thêm "máu" dịp Tết

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, tùy theo từng khung giờ trong dịp Tết nguyên đán 2024. Với việc điều chỉnh tăng thêm lượt cất, hạ cánh, các Hãng hàng không sẽ được bổ sung thêm 10.000 ghế bay mỗi ngày từ TP Hồ Chí Minh đi đến các địa phương có tỷ lệ đặt vé bay cao dịp Tết.