Hơn 2.000 người ở Đắk Lắk tìm được việc làm sau Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết, dịch Covid-19 được kiểm soát đã làm tăng nhanh cơ hội việc làm cho lạo động ở tỉnh. 9 tháng qua, đơn vị đã giới thiệu việc làm cho gần 6.500 lượt người. Số người có việc làm sau khi giới thiệu là 2.166 người.

Trong số hơn 2.100 người tìm được việc làm, có 1.282 người làm việc tại tỉnh, 799 người làm việc ngoài tỉnh và 85 người đi xuất khẩu lao động. 

9 tháng qua, Trung tâm đã tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm tại Thành phố Buôn Ma Thuột; 47 Phiên giao dịch việc làm lưu động và Ngày hội việc làm tại các huyện. Cùng với đó, Trung tâm đã tổ chức 17 buổi tư vấn cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp với sự tham gia của 17 doanh nghiệp và 741 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm; Tham gia tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề và xuất khẩu lao động cho bộ đội xuất ngũ tại 8 huyện, với 1.092 quân nhân xuất ngũ tham gia; Phối hợp với Phòng Lao động và Thương binh Xã hội một số huyện để tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường PTTH .

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, trong quý 4/2022, Trung tâm dự kiến sẽ tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho hơn 2.600 lượt người; giới thiệu việc làm cho khoảng 1.200 người. Để đạt được mục tiêu này, cùng với tăng cường truyền thông về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu việc làm thông qua website và mạng xã hội, Trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn việc làm trực tiếp tại cơ sở.

“Trong 3 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm đến các xã, thôn buôn. Trước đây, Trung tâm tổ chức tại các Trung tâm các huyện thì bây giờ Trung tâm chú trong chất lượng sẽ đẩy xuống tổ chức tại các xã hoặc các thôn buôn mà  người ta có nhu cầu tập hợp dân vào thứ 7, chủ nhật hoặc là ban đêm thì Trung tâm sẵn sàng mời các Doanh nghiệp tham gia tổ chức để thu hút được đông người lao động đến”, ông Nguyễn Văn Cường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên