Hơn 457.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Hiện cả nước có trên 457.690 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có hơn 9.750 trẻ nhiễm HIV/AIDS.

Báo cáo chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 84 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch Hành động Quốc gia trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và Tầm nhìn đến năm 2020 cho biết: Hiện cả nước có trên 457.690 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có hơn 9.750 trẻ nhiễm HIV/AIDS. Hơn 50% trẻ trong số đó thuộc các gia đình nghèo và rất nghèo.

Những em nhỏ nhiễm H được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức, TP HCM)

Theo Bộ Y tế: HIV/AIDS đã và đang không chỉ tác động đến quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng, mỗi gia đình nói chung mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, cuộc sống an toàn và sự phát triển của mỗi con người, đặc biệt sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương, phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do HIV/AIDS gây ra.

Năm 2009, Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020. Đây là hành động của Việt Nam hưởng ứng Lời kêu gọi hành động và đề nghị Chính phủ các nước xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hội nghị Tư vấn khu vực Đông Á - Thái Bình Dương về trẻ em và HIV/AIDS, được tổ chức tại Hà Nội tháng 3/2006.

Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 84 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội đã triển khai 11.000 hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho hơn 60.000 lượt học sinh, giáo viên trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50% trẻ HIV/AIDS chưa tiếp cận dịch vụ giáo dục
50% trẻ HIV/AIDS chưa tiếp cận dịch vụ giáo dục

Nguyên nhân chủ yếu là do sự kỳ thị của phụ huynh các học sinh khác cùng trường.

50% trẻ HIV/AIDS chưa tiếp cận dịch vụ giáo dục

50% trẻ HIV/AIDS chưa tiếp cận dịch vụ giáo dục

Nguyên nhân chủ yếu là do sự kỳ thị của phụ huynh các học sinh khác cùng trường.