Hơn 48% học sinh bị cận thị

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này như: xem tivi và chơi điện tử liên tục trên 2 giờ mỗi ngày, đọc sách thời gian dài trong điều kiện thiếu hoặc thừa sáng, sách in chất lượng kém...

Kết quả khảo sát của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho thấy, tỉ lệ học sinh bị cận thị chiếm tới 48%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này như: xem tivi và chơi điện tử liên tục trên 2 giờ mỗi ngày, đọc sách thời gian dài trong điều kiện thiếu hoặc thừa sáng, sách in chất lượng kém... Tuy nhiên, theo các chuyên gia về chiếu sáng, nguyên nhân chủ yếu là chất lượng ánh sáng tại trường học không đảm bảo.

Hiện, tại nhiều trường học, nguồn sáng được bố trí không thích hợp, nhiều trường bố trí hệ thống đèn ngược sáng, hoặc không lắp chao đèn hạn chế loá mắt cho học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên