Hơn 600 vị trí việc làm dành cho lao động Hàn Quốc về nước

VOV.VN -Các vị trí việc làm nhằm tạo điều kiện tối đa cho đối tượng là lao động từ Hàn Quốc trở về nước có thêm nhiều cơ hội lựa chọn công việc của mình.

Sáng 17/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) và Văn phòng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức Hội chợ việc làm dành cho lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước. 

Hội chợ việc làm dành cho lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước có 51 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên 620 chỗ làm việc trống, trong đó có 35 doanh nghiệp có vốn Hàn Quốc tuyển dụng khoảng 400 chỉ tiêu việc làm cho các vị trí như: Quản lý, kế hoạch sản xuất, phiên dịch – biên dịch, nhân viên kĩ thuật, công nhân – sản xuất, điện – điện tử, thợ có tay nghề…

Hội chợ việc làm thu hút 51 DN nhiều ngành nghề

Đây là Hội chợ việc làm dành cho lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước nên các doanh nghiệp tham gia tập trung tuyển dụng nhiều ở lĩnh vực sản xuất (với 22/51 doanh nghiệp tham gia) nhằm tạo điều kiện tối đa cho đối tượng là lao động từ Hàn Quốc trở về có thêm nhiều cơ hội lựa chọn công việc của mình. Các doanh nghiệp còn lại hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ và nhà hàng khách sạn tham gia tuyển dụng lao động.

Không chỉ tuyển dụng các lao động từng làm việc tại Hàn Quốc về nước, tại phiên giao dịch, người lao động chưa có tay nghề, các sinh viên mới ra trường hoặc lao động muốn làm công việc thời vụ, bán thời gian có cơ hội tìm việc làm với mức thu nhập từ 3,75 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.

 Những người từng làm việc tại Hàn Quốc về nước có thể nhận mức lương theo thỏa thuận

Đối với các vị trí việc làm ổn định như: Kế toán, lễ tân, kinh doanh,…sẽ được trả với mức lương từ 5 đến 7 triệu/tháng. Còn mức lương từ 7 đến 15 triệu/ tháng dành cho các vị trí biên phiên dịch, nhân viên kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có tay nghề…

Ngoài ra, người lao động, nhất là những người từng làm việc tại Hàn Quốc về nước có thể nhận mức lương theo thỏa thuận nếu đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và nhà tuyển dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 20 lao động Việt Nam mất tích khi sang Trung Quốc lao động chui
Hơn 20 lao động Việt Nam mất tích khi sang Trung Quốc lao động chui

VOV.VN - Hơn 20 lao động Việt Nam đã mất tích khi đang trên đường từ Trung Quốc sang Đài Loan theo con đường xuất khẩu lao động “chui”.

Hơn 20 lao động Việt Nam mất tích khi sang Trung Quốc lao động chui

Hơn 20 lao động Việt Nam mất tích khi sang Trung Quốc lao động chui

VOV.VN - Hơn 20 lao động Việt Nam đã mất tích khi đang trên đường từ Trung Quốc sang Đài Loan theo con đường xuất khẩu lao động “chui”.

Hơn 56% lao động phi chính thức không muốn tham gia BHXH tự nguyện
Hơn 56% lao động phi chính thức không muốn tham gia BHXH tự nguyện

VOV.VN -  Theo khảo sát, tỷ lệ lao động tự do tham gia BHXH còn rất hạn chế, hơn 40% trong nhóm này chưa từng nghe nói đến BHXH tự nguyện.

Hơn 56% lao động phi chính thức không muốn tham gia BHXH tự nguyện

Hơn 56% lao động phi chính thức không muốn tham gia BHXH tự nguyện

VOV.VN -  Theo khảo sát, tỷ lệ lao động tự do tham gia BHXH còn rất hạn chế, hơn 40% trong nhóm này chưa từng nghe nói đến BHXH tự nguyện.

Đề xuất người lao động được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2018
Đề xuất người lao động được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi dự thảo về kế hoạch các ngày nghỉ lễ 2018. Dự kiến, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2018.

Đề xuất người lao động được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2018

Đề xuất người lao động được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi dự thảo về kế hoạch các ngày nghỉ lễ 2018. Dự kiến, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2018.

Doanh nghiệp sa thải lao động rồi tuyển lại: “Lỗ hổng” chính sách?
Doanh nghiệp sa thải lao động rồi tuyển lại: “Lỗ hổng” chính sách?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cho rằng những bất cập trong chính sách đang khiến họ phải sa thải rồi nhận lại lao động trên 35 tuổi do bậc lương quá cao.

Doanh nghiệp sa thải lao động rồi tuyển lại: “Lỗ hổng” chính sách?

Doanh nghiệp sa thải lao động rồi tuyển lại: “Lỗ hổng” chính sách?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cho rằng những bất cập trong chính sách đang khiến họ phải sa thải rồi nhận lại lao động trên 35 tuổi do bậc lương quá cao.

Liên đoàn Lao động ủng hộ nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán 2018
Liên đoàn Lao động ủng hộ nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán 2018

Liên đoàn Lao động ủng hộ phương án sắp xếp kế hoạch lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2 ngày cho người lao động mà Bộ LĐTB-XH vừa dự thảo.

Liên đoàn Lao động ủng hộ nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán 2018

Liên đoàn Lao động ủng hộ nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán 2018

Liên đoàn Lao động ủng hộ phương án sắp xếp kế hoạch lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2 ngày cho người lao động mà Bộ LĐTB-XH vừa dự thảo.