Hơn 80% thủy thủ trên một tàu khu trục Hàn Quốc dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 19/7 xác nhận, hơn 80% thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu khu trục của nước này đang thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia, thuộc Đông Phi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, chỉ có 50/301 nhân viên trên tàu được xác nhận có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trong khi 251 thành viên còn lại đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn bộ các thành viên trên tàu đều chưa được tiêm phòng vì đơn vị này bắt đầu thực hiện nhiệm vụ và rời khỏi đất nước từ tháng 2 vừa qua, thời điểm trước khi Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm phòng cho quân nhân.

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã quyết định điều động các máy bay vận tải quân sự chở theo các trang thiết bị y tế cũng như quân nhân thay thế để đưa tất cả thành viên thủy thủ đoàn trên tàu về nước.

Trong một tuyên bố, Giám đốc cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), bà Jeong Eun Kyeong cho biết: “Việc tiêm vaccine cho các binh sĩ trên tàu không phải là một lựa chọn khả thi vì sẽ hạn chế việc theo dõi các phản ứng phụ có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa họ về nước, tiến hành cách ly và điều trị”.

Liên quan tình hình COVID-19 tại Hàn Quốc, trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới tại nước này đã giảm nhẹ do số lượng các xét nghiệm giảm trong hai ngày cuối tuần, với 1.252 ca, giảm so với mức đỉnh điểm 1.454 ca ghi nhận trong ngày 17/7.

Tuy nhiên, KDCA cho biết, số ca mắc mới trong ngày vẫn trên 1.000 ca/ngày trong gần 2 tuần qua, khiến nhà chức trách buộc siết chặt các quy định chống dịch trên toàn quốc nhằm giảm tốc độ lây nhiễm trong mùa hè./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hàn Quốc chỉ cho tụ tập dưới 4 người
Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hàn Quốc chỉ cho tụ tập dưới 4 người

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum sáng nay (16/7) thông báo, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao, cần siết chặt hơn nữa hạn chế đối với việc tụ tập vì lý do cá nhân trên toàn quốc.

Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hàn Quốc chỉ cho tụ tập dưới 4 người

Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hàn Quốc chỉ cho tụ tập dưới 4 người

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum sáng nay (16/7) thông báo, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao, cần siết chặt hơn nữa hạn chế đối với việc tụ tập vì lý do cá nhân trên toàn quốc.

Số ca mắc mới tăng cao nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc gia tăng giãn cách xã hội
Số ca mắc mới tăng cao nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc gia tăng giãn cách xã hội

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 1.615 ca mắc Covid-19 mới. Đây là con số cao kỷ lục tính từ đầu dịch phát sinh vào năm 2020.

Số ca mắc mới tăng cao nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc gia tăng giãn cách xã hội

Số ca mắc mới tăng cao nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc gia tăng giãn cách xã hội

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 1.615 ca mắc Covid-19 mới. Đây là con số cao kỷ lục tính từ đầu dịch phát sinh vào năm 2020.

Ngày thứ 7 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận trên 1.000 ca mắc Covid-19
Ngày thứ 7 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận trên 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 12/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.150 ca mắc Covid-19, khi nước này thực hiện các biện pháp hạn chế khắt khe nhất đối với người dân và các hoạt động kinh doanh ở vùng thủ đô Seoul trong bối cảnh đất nước chống chọi với đợt bùng phát tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.

Ngày thứ 7 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận trên 1.000 ca mắc Covid-19

Ngày thứ 7 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận trên 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 12/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.150 ca mắc Covid-19, khi nước này thực hiện các biện pháp hạn chế khắt khe nhất đối với người dân và các hoạt động kinh doanh ở vùng thủ đô Seoul trong bối cảnh đất nước chống chọi với đợt bùng phát tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.