Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên

VOV.VN - Trong đó có  7 đại biểu là Phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 0,7 %. Có 26 đại biểu là Tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 3,3 %.

Tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII chiều nay (27/12), ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội đã báo cáo về tình hình đại biểu dự Đại hội.
Theo đó, tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội là  793 đại biểu; vắng  5 đại biểu (có lý do). 
Các đại biểu dự Đại hội
 Đại biểu là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VI là 152 đại biểu, chiếm tỷ lệ 19%.  Đại biểu do Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành hiệp thương chọn cử là 509 đại biểu, chiếm tỷ lệ 63,6%. Đại biểu do các tổ chức thành viên hiệp thương là 46 đại biểu chiếm tỷ lệ 5,8%. Đại biểu đại diện thanh niên ở các ngành, lĩnh vực trọng điểm và đơn vị trực thuộc là 33 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,1 %. Đại biểu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cá nhân tiêu biểu là 31đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,9 %. Đại biểu chỉ định là 29 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,6 %.

Bình quân độ tuổi là 31,3 tuổi, trong đó đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội là chị Đặng Thị Linh, đại biểu tỉnh Tuyên Quang: 16 tuổi. Có 249 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 31,1 %.

Về trình độ học vấn, học hàm học vị, trong số 800 đại biểu được triệu tập, có 88,1% đại biểu có trình độ đại học trở lên. 32 đại biểu tốt nghiệp phổ thông trung học, chiếm lỷ lệ 4,0 %. Có   7 đại biểu là Phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 0,7 %. Có 26 đại biểu là Tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 3,3 %.  Có 157 đại biểu là Thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 19,6 %....

 Đại biểu về dự Đại hội có đầy đủ 54 dân tộc anh em, trong đó có 166 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 20,8 %.  54 đại biểu thuộc các tôn giáo, chiếm tỷ lệ 6,7 %./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên