Hơn 90% công nhân trở lại làm việc sau Tết

(VOV) -Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp tại TP HCM đạt từ 95-98%.

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, hầu hết người lao động làm việc trong các công ty, doanh nghiệp và các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đã trở lại làm việc.

Đến thời điểm này, 120.000 lao động làm việc tại 270 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh Bắc Ninh đã quay trở lại làm việc. Trong đó, trên 40% người lao động là người địa phương, số còn lại là lao động ở các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Đăng Sản, Phó Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp-Khu chế xuất Bắc Ninh cho biết: “Tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết cao. Năm nay các doanh nghiệp ở Bắc Ninh đều hoạt động sản xuất tốt, có khả năng sẽ thu hút thêm 20.000-30.000 lao động. Có một số doanh nghiệp chỉ tuyển lao động nữ, nên phải tuyển ở các địa phương khác, nếu tuyển cả lao động nam thì ở Bắc Ninh cung ứng đủ lao động cho các doanh nghiệp”.

Theo ông Lê Đức Huấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, nhiều công ty đã ký được hợp đồng, bảo đảm việc làm cho người lao động và tổ chức gặp gỡ đầu Xuân, chúc Tết, mừng tuổi công nhân lao động, động viên công nhân lao động yên tâm gắn bó với công ty. Một số công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã sớm triển khai sản xuất, kinh doanh đầu năm và tuyển thêm lao động.

Theo ông Huấn, dự báo năm 2013 ở Thanh Hóa, các doanh nghiệp cơ bản ổn định lao động, đủ việc làm; các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thanh Hóa cơ bản ổn định cả việc làm, đời sống, thu nhập. Đến thời điểm này, hơn 96% công nhân có việc làm thường xuyên.

Ở các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, số lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Tỵ cao hơn so với năm ngoái.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp đạt từ 95-98%. Tại tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc đạt khoảng 92%. Đến nay, hầu hết các nhà máy ở Bình Dương đã hoạt động trở lại và tỷ lệ người lao động trở lại làm việc ngày đầu năm đạt gần 90%.

Còn tại Vĩnh Long, theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, đến nay, các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu công nghiệp Bình Minh và tuyến công nghiệp Cổ Chiên đã trở lại hoạt động, với tỷ lệ công nhân đi làm đạt từ 90 - 97%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5.400 lao động Việt Nam có thể trở lại Hàn Quốc làm việc
5.400 lao động Việt Nam có thể trở lại Hàn Quốc làm việc

(VOV) -Số lao động về nước đúng hạn kể từ 1/1/2010 trở lại đây và có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc.

5.400 lao động Việt Nam có thể trở lại Hàn Quốc làm việc

5.400 lao động Việt Nam có thể trở lại Hàn Quốc làm việc

(VOV) -Số lao động về nước đúng hạn kể từ 1/1/2010 trở lại đây và có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc.

TP HCM cần 53.000 lao động sau Tết
TP HCM cần 53.000 lao động sau Tết

Trong quý 1/2013, thị trường lao động TP HCM tiếp tục xu hướng phát triển ổn định.

TP HCM cần 53.000 lao động sau Tết

TP HCM cần 53.000 lao động sau Tết

Trong quý 1/2013, thị trường lao động TP HCM tiếp tục xu hướng phát triển ổn định.

Đồng Nai: 90% lao động trở lại làm việc
Đồng Nai: 90% lao động trở lại làm việc

(VOV) -Khác với những năm trước, công nhân tại các doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc khá đầy đủ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đồng Nai: 90% lao động trở lại làm việc

Đồng Nai: 90% lao động trở lại làm việc

(VOV) -Khác với những năm trước, công nhân tại các doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc khá đầy đủ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.