Họp đánh giá công tác dự báo cơn bão số 2

(VOV) - Công tác dự báo cường độ bão số 2 cùng với lượng mưa lớn tại một số tỉnh là tương đối sát thực tế.

Sáng 28/6, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp đánh giá công tác dự báo và phục vụ cơn bão số 2. Theo đánh giá, công tác dự báo bão số 2 khá kịp thời, phục vụ cho công tác chỉ đạo ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Về công tác dự báo bão số 2, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương nhận định: Trung tâm đã theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp kịp thời thông tin diễn biến của bão phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 2 cũng đánh giá công tác dự báo bão số 2 khá kịp thời.

Sóng đánh tràn bở kè Cát Cò, Cát Bà - Hải Phòng do bão số 2 (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 2 có diễn biến khá phức tạp với 8 lần thay đổi hướng di chuyển. Tuy nhiên, công tác dự báo cường độ bão số 2 và vùng đổ bộ của bão mà trọng tâm là Quảng Ninh – Hải Phòng cùng với lượng mưa lớn tại một số tỉnh là tương đối sát thực tế.

Trả lời về có ý kiến cho rằng, dự báo của Trung tâm về thời gian đổ bộ của bão số 2 muộn hơn 9 giờ, ông Bùi Minh Tăng phân tích: Thời điểm đổ bộ của bão không thể xác định chính xác vào một giờ nào mà chỉ có thể xác định trong một khoảng thời gian kéo dài từ 4 – 5 tiếng.

Trong công tác dự báo thì không thể nào xác định 100% thời gian trước trong và sau bão mà chỉ dự báo có sai số, khoảng thời gian nào đó chứ không thể khẳng định cụ thể giờ, phút chính xác tuyệt đối. Điều này cũng được thể hiện ở việc báo cáo với các thành viên Ban chỉ đạo về diễn biễn bão để chỉ đạo ứng phó bão ở các địa phương.

Thời gian dự bão cách bão từ 2-3 ngày thì sai số có thể lên đến nhiều tỉnh, còn nếu dự bão chính xác bão đổ bộ vào tỉnh nào, tâm bão vào đất liền ở đâu thì chỉ xác định trước một vài giờ đồng hồ trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 2: Nhiều địa phương trong tình trạng ngập úng
Bão số 2: Nhiều địa phương trong tình trạng ngập úng

(VOV) -Một số khu vực dân cư ở Nghệ An đang bị ngập lụt từ 0,2m đến 1m, nhiều hộ dân đã phải di chuyển nơi ở.

Bão số 2: Nhiều địa phương trong tình trạng ngập úng

Bão số 2: Nhiều địa phương trong tình trạng ngập úng

(VOV) -Một số khu vực dân cư ở Nghệ An đang bị ngập lụt từ 0,2m đến 1m, nhiều hộ dân đã phải di chuyển nơi ở.

"Phải khắc phục ngay đê kè sạt lở sau bão số 2"
"Phải khắc phục ngay đê kè sạt lở sau bão số 2"

(VOV) -Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương khắc phục sạt lở của đê kè để đối phó với cơn bão tiếp theo.

"Phải khắc phục ngay đê kè sạt lở sau bão số 2"

"Phải khắc phục ngay đê kè sạt lở sau bão số 2"

(VOV) -Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương khắc phục sạt lở của đê kè để đối phó với cơn bão tiếp theo.

Trên 45.000 tàu thuyền được hướng dẫn phòng tránh bão số 2
Trên 45.000 tàu thuyền được hướng dẫn phòng tránh bão số 2

Các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã thông báo cho các chủ tàu hướng đi bão để chủ động phòng tránh.

Trên 45.000 tàu thuyền được hướng dẫn phòng tránh bão số 2

Trên 45.000 tàu thuyền được hướng dẫn phòng tránh bão số 2

Các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã thông báo cho các chủ tàu hướng đi bão để chủ động phòng tránh.

Thông tin tiếp theo về cơn bão số 2
Thông tin tiếp theo về cơn bão số 2

Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11

Thông tin tiếp theo về cơn bão số 2

Thông tin tiếp theo về cơn bão số 2

Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 2
Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 2

(VOV) -Các tỉnh kêu gọi và thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển di chuyển và tìm nơi tránh trú.

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 2

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 2

(VOV) -Các tỉnh kêu gọi và thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển di chuyển và tìm nơi tránh trú.