Hợp tác Biển Đông-Lịch sử và triển vọng
(VOV) -Hội thảo là dịp để các nhà khoa học công bố những thành tựu nghiên cứu mới về Biển Đông, làm rõ vị trí chiến lược tiềm năng kinh tế
Sáng 12/12, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn –Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Hợp tác Biển Đông-Lịch sử và triển vọng”.
Tham gia Hội thảo có hơn 100 nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông. Đây là cuộc hội thảo chuyên đề về Biển Đông thu hút sự quan tâm của giới khoa học cả nước. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học công bố những thành tựu nghiên cứu mới về Biển Đông, làm rõ vị trí chiến lược, tiềm năng kinh tế, văn hoá, khả năng hợp tác, phát triển giữa các quốc gia khu vực Biển Đông từ góc độ lịch sử và triển vọng.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị -Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Hoàng Sa, Trường Sa là những địa danh thân thuộc gắn liền với con người Việt Nam hàng ngàn đời nay của dân tộc ta. Hoàng Sa, Trưởng Sa là một phần không thể tách rời với đất nước Việt Nam. Vùng biển và hải đảo là một phần không thể tách liền đối với dân tộc ta. Trong xu thế đổi thay của thế giới. Sự phát triển vượt bậc có ý nghĩa lịch của đất nước chúng ta càng gợi mở cho chúng ta hợp tác Biển Đông./.