Hưởng ứng ngày môi trường, biển đảo cần thực chất thay vì phô trương, hình thức

VOV.VN - “Không thể tổ chức thật hoành tráng rồi sau đó đâu lại vào đấy”, đó là nhấn mạnh của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi nói về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp, chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 4-6/6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với sự phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An cùng nhiều cơ quan liên quan.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam năm 2026; phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Ngoài ra, nhiều hoạt động quy mô lớn sẽ được tổ chức như triển lãm kinh tế biển xanh, diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu, hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững cùng chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Phát biểu tại họp báo, ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, phong trào thi đua năm nay được phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm huy động sự tham gia đồng bộ của địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học và người dân trong các hoạt động cụ thể như giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đáng chú ý, ông Thạo nhấn mạnh quan điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng phải thực chất, tránh tình trạng làm theo phong trào hoặc chỉ mang tính hình thức.

“Chúng tôi mong muốn năm nay hoạt động hưởng ứng không chỉ tổ chức một chương trình thật to, hoành tráng ở một điểm xong lại đi về và đâu lại vào đó, hiệu quả không cao. Lần này, chúng tôi phối hợp với các cơ quan quán triệt đến từng xã, phường, đặc khu, đồng loạt tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, biển và hải đảo”, ông Thạo nói.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng, chuỗi hoạt động năm nay không chỉ dừng ở tuyên truyền mà hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của cộng đồng.

Thông qua các hoạt động đồng loạt trên cả nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, hướng tới một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Thích ứng “luật chơi” toàn cầu, giúp tăng trưởng xanh
Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Thích ứng “luật chơi” toàn cầu, giúp tăng trưởng xanh

VOV.VN - Chiều 17/4, tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”, nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung phân tích những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế môi trường trong bối cảnh mới.

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Thích ứng “luật chơi” toàn cầu, giúp tăng trưởng xanh

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Thích ứng “luật chơi” toàn cầu, giúp tăng trưởng xanh

VOV.VN - Chiều 17/4, tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”, nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung phân tích những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế môi trường trong bối cảnh mới.

Vì sao cần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sau hơn 3 năm triển khai?
Vì sao cần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sau hơn 3 năm triển khai?

VOV.VN - Bộ NN&MT đã khởi động quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với kỳ vọng tạo ra một bước đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho kinh tế xanh. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, từ “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển"

Vì sao cần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sau hơn 3 năm triển khai?

Vì sao cần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sau hơn 3 năm triển khai?

VOV.VN - Bộ NN&MT đã khởi động quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với kỳ vọng tạo ra một bước đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho kinh tế xanh. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, từ “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển"