Hủy tuyên bố phá sản Trường mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên

VOV.VN -TAND Tối cao đồng thời yêu cầu giải quyết lại vụ án này vì trước đó chưa thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tòa án nhân dân Tối cao vừa hủy Quyết định của TAND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tuyên bố phá sản Công ty TNHH Thanh Nguyên – chủ sở hữu ngôi trường cùng tên ở thành phố Phan Thiết, đồng thời yêu cầu giải quyết lại vụ án này vì trước đó chưa thực hiện đúng quy định pháp luật.

TAND tối cao giao TAND TP Phan Thiết giải quyết lại vụ án phá sản ngôi trường này.

Theo TAND tối cao, Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS ngày 18/01/2017 và Thông báo sửa chữa quyết định tuyên bố phá sản số 01a/TB-TA ngày 07/02/2017 của TAND thành phố Phan Thiết tuyên bố chấm dứt hoạt động của Công ty Thanh Nguyên, đình chỉ toàn bộ các giao dịch có liên quan đến doanh nghiệp này nhưng không ghi rõ đình chỉ những giao dịch nào và giải giải quyết hậu quả của giao dịch bị đình chỉ; tuyên bố chấm dứt toàn bộ các hợp đồng của người lao động với doanh nghiệp nhưng không xác định người lao động là những ai, quyền lợi của người lao động được giải quyết như thế nào, chưa có phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, là vi phạm quy định tại Điều 54 và 108 Luật Phá sản.

Náo loạn xảy ra khi nhóm người của quản tài viên Trần Đăng Minh đến thông báo thanh lý tài sản vào ngày 23/3/2017.

TAND thành phố Phan Thiết tổ chức hội nghị chủ nợ vào ngày 4/1/2017 để giải quyết việc phá sản đối với Công ty Thanh Nguyên, nhưng Thẩm phán đã không triệu tập đại diện người lao động, đại diện công đoàn công ty tham gia là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, vi phạm luật Phá sản.

Nhất là, danh sách chủ nợ do quản tài viên xác định vẫn chưa đầy đủ. Việc Tổ thẩm phán quyết định thu giữ con dấu của Công ty Thanh Nguyên theo đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của quản tài viên Trần Đăng Minh cũng đưa đúng, ảnh hưởng đến hoạt động của trường Thanh Nguyên. 

Đối với TAND tỉnh Bình Thuận, khi xem xét lại Quyết định tuyên bố phá sản nêu trên theo đề nghị của Công ty Thanh Nguyên, không phát hiện ra những sai lầm của Quản tài viên, Tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết việc phá sản mà ban hành quyết định giữ nguyên Quyết định tuyên bố phá sản của tòa cấp dưới. Do vậy, Tòa tối cao hủy luôn quyết định số 01/2017/QĐ-PS ngày 2/3/2017 của TAND tỉnh Bình Thuận. 

Trường mầm non và tiểu học Thanh Nguyên (Phan Thiết) do Công ty Thanh Nguyên sở hữu, được cho là có chất lượng giáo dục tốt, nhưng tai tiếng vì nợ nần chồng chất

Trước đó, như tin đã đưa, từ quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, ngày 23/3/2017, đại diện chủ nợ và quản tài viên đã đến Trường Thanh Nguyên niêm yết thông báo việc thanh lý tài sản, thu giữ con dấu và quản lý sổ sách kế toán. Hai bên đã xảy ra cãi vả, xô xát. Khi bà Đoàn Thị Dung (giám đốc Công ty Thanh Nguyên) lấy can xăng ra đòi phóng hỏa, bảo vệ của quản tài viên đã còng tay bà Dung và nổ súng thị uy gây náo loạn tại sân trường, gây bức xúc dư luận.

Hiện tại, TAND Tối cao giao hồ sơ vụ án phá sản của Công ty Thanh Nguyên cho Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật, đình chỉ quyết định tuyên bố phá sản trước đó cho đến khi có quyết định mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ nần khó giải quyết khi phá sản trường Thanh Nguyên
Nợ nần khó giải quyết khi phá sản trường Thanh Nguyên

VOV.VN - Câu chuyện phá sản Trường Thanh Nguyên đang thu hút sự quan tâm của dư luận tại tỉnh Bình Thuận, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Nợ nần khó giải quyết khi phá sản trường Thanh Nguyên

Nợ nần khó giải quyết khi phá sản trường Thanh Nguyên

VOV.VN - Câu chuyện phá sản Trường Thanh Nguyên đang thu hút sự quan tâm của dư luận tại tỉnh Bình Thuận, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản
Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản

VOV.VN - Vụ phá sản và giải thể Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên diễn biến phức tạp khi công ty chủ quản của trường không chấp nhận phá sản.

Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản

Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản

VOV.VN - Vụ phá sản và giải thể Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên diễn biến phức tạp khi công ty chủ quản của trường không chấp nhận phá sản.

Trường Thanh Nguyên phá sản: Đảm bảo hoạt động của trường
Trường Thanh Nguyên phá sản: Đảm bảo hoạt động của trường

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết quan điểm vẫn giữ nguyên hoạt động của trường Thanh Nguyên, không tiến hành việc điều chuyển học sinh

Trường Thanh Nguyên phá sản: Đảm bảo hoạt động của trường

Trường Thanh Nguyên phá sản: Đảm bảo hoạt động của trường

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết quan điểm vẫn giữ nguyên hoạt động của trường Thanh Nguyên, không tiến hành việc điều chuyển học sinh

Bình Thuận báo cáo về vụ xô xát ở mầm non Thanh Nguyên
Bình Thuận báo cáo về vụ xô xát ở mầm non Thanh Nguyên

VOV.VN - Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh và học sinh, tác động xấu đến dư luận xã hội trong những ngày qua.

Bình Thuận báo cáo về vụ xô xát ở mầm non Thanh Nguyên

Bình Thuận báo cáo về vụ xô xát ở mầm non Thanh Nguyên

VOV.VN - Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh và học sinh, tác động xấu đến dư luận xã hội trong những ngày qua.