Huyện đảo Trường Sa sẵn sàng đón ngư dân vào trú bão số 9

VOV.VN - Đến chiều nay, riêng đảo Song Tử Tây đã có 26 tàu cá với khoảng 400 ngư dân Nam Trung bộ vào tránh, trú bão.

Chiều nay (26/10), khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu có sóng to, gió lớn, lực lượng trên các đảo sẵn sàng đón các phương tiện của người dân vào trú tránh bão.

Các lực lượng trên các đảo ở quần đảo Trường Sa liên tục cập nhận hướng đi của bão số 9, tích cực triển khai ứng phó, theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc men để phòng, chống bão.

Đến chiều nay, riêng đảo Song Tử Tây đã có 26 tàu cá với khoảng 400 ngư dân Nam Trung bộ vào tránh, trú bão. Các đảo cấp nước ngọt miễn phí và giúp bà con sửa chữa một số máy bơm nước, máy phát điện; Chuẩn bị nơi ăn ở khu vực làng chài cho bà con. Lực lượng quân y của đảo đã có các phương án thăm khám, cấp thuốc, cấp cứu ngư dân.

Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu các đơn vị theo dõi sát sao nắm tình hình trên các đảo, duy trì thông tin liên lạc để kịp thời thông báo về diễn biến của bão, trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 9: "Hiện nay, ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, sóng đang lên, do ảnh hưởng của bão số 9. Khi tàu thuyền của bà con vào, có những trụ để chằng buộc, neo, có đệm va để an tâm neo đậu. Hiện trên các đảo đang tổ chức các biện pháp phòng, chống chằng, buộc, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cành cây, sẵn sàng lương thực, thực phẩm, các phương án cứu hộ, cứu nạn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão lũ dồn dập ở miền Trung: Nhân tai hay thiên tai?
Bão lũ dồn dập ở miền Trung: Nhân tai hay thiên tai?

VOV.VN - Sự khốc liệt, dị thường của thời tiết với những hậu quả đau lòng mà người dân miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu chỉ là thiên tai hay còn là nhân tai?

Bão lũ dồn dập ở miền Trung: Nhân tai hay thiên tai?

Bão lũ dồn dập ở miền Trung: Nhân tai hay thiên tai?

VOV.VN - Sự khốc liệt, dị thường của thời tiết với những hậu quả đau lòng mà người dân miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu chỉ là thiên tai hay còn là nhân tai?

Đưa dân từ nơi tạm trú tránh bão Tembin về nhà
Đưa dân từ nơi tạm trú tránh bão Tembin về nhà

VOV.VN - 10h sáng 26/12, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức đưa người dân từ các điểm tránh, trú tập trung về gia đình, ổn định sản xuất.

Đưa dân từ nơi tạm trú tránh bão Tembin về nhà

Đưa dân từ nơi tạm trú tránh bão Tembin về nhà

VOV.VN - 10h sáng 26/12, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức đưa người dân từ các điểm tránh, trú tập trung về gia đình, ổn định sản xuất.

Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng
Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng

VOV.VN -Từ nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, tại âu thuyền Thọ Quang tàu thuyền vào neo đậu dày đặc, dẫn đến va đập, hư hỏng phương tiện.

Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng

Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng

VOV.VN -Từ nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, tại âu thuyền Thọ Quang tàu thuyền vào neo đậu dày đặc, dẫn đến va đập, hư hỏng phương tiện.