Huyện Kim Sơn (Ninh Bình) kỷ niệm 185 năm ngày thành lập

VOV.VN -185 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân huyện Kim Sơn đã kiên cường, bất khuất làm nên những chiến thắng vang dội.

Hôm nay (2/12), huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập, 60 năm giải phóng và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tới dự.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Sơn (Ảnh: VGP)

185 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân huyện Kim Sơn đã kiên cường, bất khuất làm nên những chiến thắng vang dội. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Kim Sơn đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho Tổ quốc.

Nhiều tập thể và cá nhân của huyện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Từ sau ngày tái lập tỉnh Ninh Bình đến nay, Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Sơn đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, vận dụng phù hợp với điều kiện của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng.

Kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng, bình quân đạt 12%/năm, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng tăng, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình
Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp giải quyết khó khăn, bất cập hiện nay của ngành giáo dục…

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp giải quyết khó khăn, bất cập hiện nay của ngành giáo dục…