Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng: 18 người chết và nhiều người mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Thông tin từ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đến 19h ngày 9/9 đã xác định trên địa bàn có 18 người chết, 8 người bị thương và nhiều người vẫn mất tích do mưa lũ, sạt lở đất.

Tính đến 17h ngày 9/9, toàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ghi nhận có 18 người chết, 8 người bị thương, khoảng 20 người mất tích. Cụ thể, tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc bị sạt lở đồi làm lấp 6 hộ dân 21 nhân khẩu, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm cứu nạn được 10 người, trong đó có 4 người bị thương nặng, 7 người chết và hiện còn 4 người mất tích. 

Tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành vụ sạt lở đất  lúc 5h00 vùi lấp 7 hộ, 12 nhân khẩu, trong đó đã tìm thấy 2 người chết, 3 người bị thương nặng và còn 9 người mất tích. Tuy nhiên tại vị trí này lượng đất sạt lở rất nhiều cần bố trí máy móc mới thực hiện cứu nạn được. Hiện nay khu vực này còn 17 hộ có nguy cơ sạt lở với 79 nhân khẩu, địa phương đã vận động 17 hộ có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi ở an toàn.

Tại xóm Lũng Kèng, xã Vũ Minh, khoảng 11h15 người dân phát hiện và ngăn không cho ông H.D.P (trú tại xóm Lũng Kèng, xã Vũ Minh) đi qua đường xóm, vùng ngập nước sâu để về nhà, tuy nhiên ông Phin không nghe theo và vẫn đi qua dẫn đến trượt chân và mất tích. Các lực lượng tại chỗ đã triển khai tìm kiếm, tuy nhiên đến nay chưa tìm thấy. Do vị trí ngập nước chảy vào hang, hiện nay mực nước ở mức cao nên các lực lượng đã dừng việc tìm kiếm đợi nước rút sẽ tiếp tục tìm kiếm.

Còn với sự cố nghiêm trọng xảy ra lúc 5h45 tại Km180+680 Quốc lộ 34 (thuộc xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành), lực lượng cứu hộ cho biết,  thời điểm này đã xảy ra vụ sạt lở đất Taluy dương đã khiến ô tô khách BKS: 11B-002.11 (chưa rõ người điều khiển) và 01 xe ô tô con BKS 11A-097.22 đi từ Bảo Lạc - Nguyên Bình rơi xuống vực, suối, xe khách trôi khoảng 800m còn xe ô tô con trôi khoảng 2,8km so với vị trí sạt lở.  

Lực lượng tại chỗ đã tìm được 7 người chết (gồm 3 nam, 4 nữ và có 4 người chưa xác định danh tính), 1 người bị thương và nhiều người mất tích. Ngoài ra, lực lượng chức năng cho biết, một xe ô tô con gồm 4 người có đi qua tuyến đường này nhưng hiện không liên lạc được, nghi bị vùi lấp tại khu vực Khuổi Ngọa. Bên cạnh đó, còn khoảng 4-5 xe máy bị vùi lấp hoặc cuốn trôi.

Huyện Nguyên Bình đã huy động hơn 300 người là lực lượng dân quân, cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể, quân sự, công an huyện khẩn trương đến hiện trường. Hiện trong số 3 điểm có người chết, bị thương và mất tích còn điểm xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc) khối lượng đất đá bị sạt lở lớn, bị cô lập, khiến các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận.

Ông Mã Văn Vịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết: “Hiện các tuyến đường đều xảy ra sạt lở, chia cắt cục bộ nên chủ yếu là phương châm 4 tại chỗ trước, hiện một số lực lượng vũ trang cơ động vào được để hỗ trợ người dân. Ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là cứu người, đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời. Hiện các hộ bị ảnh hưởng đang được bố trí đến ở nhờ nhà người thân xung quanh, nhà văn hóa…để họ ở tạm đó. Ngoài ra, hiện có khoảng 10 hộ các hộ có nguy cơ sạt lở cao tại Lũng Lỳ, xã Ca Thành cũng đã được di dời đến khu vực đảm bảo”.

Vị trí sạt lở tại Khuổi Ngọa, xã Ca Thành cách trung tâm huyện Nguyên Bình khoảng 30km nhưng do tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đến cuối chiều nay, lực lượng hỗ trợ cùng các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể tiếp cận.

Trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ tại Nguyên Bình, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng bố trí máy xúc, máy ủi khẩn trương san gạt đất đá bị sạt lở để thông tuyến nhanh nhất, nỗ lực tiếp cận hiện trường các khu vực người dân gặp nạn.  

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh yêu cầu cao nhất hiện nay là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hỗ trợ dân trong diện nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, nhanh chóng; Kịp thời thông tuyến, tiếp cận hiện trường, tích cực cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Yêu cầu huyện Nguyên Bình chọn địa điểm phù hợp lập Sở chỉ huy và bổ sung thêm máy móc và nhân lực phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ, chạy đua thời gian để triển khai có hiệu quả công tác cứu hộ.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có 663 nhà bị thiệt hại, trong đó có 15 căn sập đổ hoàn toàn và 579 nhà bị ngập sâu từ 0,5-1,5m; 10 trường bị đổ tường rào, sạt lở đất taluy dương, nước ngập úng. Cùng với đó, hơn 530ha cây trồng bị ngập nước, gãy đổ và hàng chục tuyến giao thông xảy ra sạt lở, ngập úng nhiều vị trí. Ngay sau khi xảy ra thiên tai chính quyền địa phương huy động các lượng lượng, vận động nhân dân hỗ trợ giúp đỡ nhau chủ động khắc phục nhà ở bị thiệt hại; các nhà ở bị sạt lở đang có nguy cơ bị sạt tiếp đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Các tuyến đường giao thông các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương xử lý, khắc phục.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn vào giờ tan tầm, nhiều đường phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng
Mưa lớn vào giờ tan tầm, nhiều đường phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Vào chiều tối nay (9/9), tại trung tâm Hà Nội xảy ra trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Mưa lớn vào giờ tan tầm, nhiều đường phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng

Mưa lớn vào giờ tan tầm, nhiều đường phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Vào chiều tối nay (9/9), tại trung tâm Hà Nội xảy ra trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Cục Đường bộ không nhận được cảnh báo cầu Phong Châu xuống cấp
Cục Đường bộ không nhận được cảnh báo cầu Phong Châu xuống cấp

VOV.VN - Theo Cục Đường bộ Việt  Nam (Bộ GTVT), đến thời điểm xảy ra sự cố cầu Phong Châu, Cục Đường bộ không nhận được báo cáo về dấu hiệu không bảo đảm an toàn đối với công trình cầu.

Cục Đường bộ không nhận được cảnh báo cầu Phong Châu xuống cấp

Cục Đường bộ không nhận được cảnh báo cầu Phong Châu xuống cấp

VOV.VN - Theo Cục Đường bộ Việt  Nam (Bộ GTVT), đến thời điểm xảy ra sự cố cầu Phong Châu, Cục Đường bộ không nhận được báo cáo về dấu hiệu không bảo đảm an toàn đối với công trình cầu.

Lũ lớn tràn về trên các sông ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh
Lũ lớn tràn về trên các sông ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

VOV.VN - Quảng Ninh đang tập trung cao độ để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên sau bão, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiếp tục mưa lớn và hứng chịu lũ lụt, khó khăn chồng khó khăn.

Lũ lớn tràn về trên các sông ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Lũ lớn tràn về trên các sông ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

VOV.VN - Quảng Ninh đang tập trung cao độ để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên sau bão, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiếp tục mưa lớn và hứng chịu lũ lụt, khó khăn chồng khó khăn.