Kênh thủy lợi bị san phẳng thành ruộng lúa của cá nhân
VOV.VN - Theo đơn thư phản ánh của người dân xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, nhiều đoạn kênh thủy lợi ở buôn Buôn Krông đã bị phá hủy, biến thành ruộng lúa của 2 cá nhân. Việc làm này khiến hàng chục hec-ta cây trồng bị thiếu nước tưới.
Tuyến kênh phụ T151.4 nối với kênh chính dẫn nước từ đường liên thôn Buôn Krông vào cánh đồng Đội 1, xã Dur Kmăl, dài khoảng 800 mét. Tuy nhiên, gần 100 mét phía đầu kênh đã bị phá hủy, biến thành ruộng lúa và một phần đường đi.
Anh Y Sin Hdruễ, ở Buôn Krông, cho biết, phần kênh này bị ông Nguyễn Văn Thành, trú thôn Buôn Triết, xã Dur Kmăl, hủy hoại từ năm 2023, khiến ruộng của gia đình anh và hàng chục hộ khác ở phía trong không có nước tưới.
“Người dân rất thiệt hại, phải dùng nước giếng khoan để tưới tiêu tốn hơn 3 triệu đồng tiền điện mỗi vụ và phải đầu tư khoảng 30 triệu nữa để khoan giếng. Tôi yêu cầu ông Nguyễn Văn Thành phải sửa chữa lại đoạn kênh đã phá để bà con có nước canh tác. Ngoài ra, các cấp chính quyền cần xử lý nghiêm ông này”, anh Y Sin Hdruễ nói.
Ông Y Ngông Hdruễ, người có hơn 1ha đất canh tác tại cánh đồng Đội 1, xã Dur Kmăl, bức xúc: ông Thành không chỉ phá hủy 100 mét kênh T151.4, mà còn làm hư hỏng hàng chục mét kênh phía cuối buôn. Ngoài ra, một người khác ở thôn Buôn Triết cũng san phẳng khoảng 100 mét kênh nhánh T181 nối với kênh chính T151 thành ruộng lúa liền thửa.
Các tuyến kênh T151, T181 là một phần trong hệ thống công trình thủy lợi có tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, do nhà nước xây dựng từ năm 2011 – 2016 tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. Hệ thống thủy lợi đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, năng suất cây trồng tăng lên, góp phần giúp đời sống của người dân địa phương dần no ấm. Tuy nhiên, mấy năm qua, các điểm kênh bị phá hủy đã ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho gần 18ha lúa và hoa màu của người dân. Điều đáng nói là cách xử lý của chính quyền địa phương có phần chậm trễ.
Ông Nguyễn Trần Ngọ, Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, xác nhận: “Vấn đề này UBND xã cũng đã nhận được đơn từ cơ sở. Hiện xã đang cử người nắm tình hình, nếu xác nhận có việc phá hoại, sẽ yêu cầu khắc phục. Thẩm quyền của xã xử lý được đến đâu thì thực hiện đến đó, nếu vượt quá thẩm quyền thì sẽ báo cáo cấp cao hơn”.