Kết luận sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN-Phấn đấu từ nay đến năm 2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập được 3.000 hài cốt liệt sĩ.

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020.

Thông báo nêu rõ, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác định đây là việc làm lâu dài, kiên trì và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; cần được nhận thức và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh thường xuyên báo cáo Thường trực tỉnh ủy để quan tâm chỉ đạo.

Đội quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ K52, thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Các địa phương cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng thêm các chương trình tuyên truyền chuyên biệt; tiến hành bài bản việc tiếp nhận, sàng lọc, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ…. Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan để thu thập thông tin, chia sẻ kinh nghiệm...

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong và ngoài nước; triển khai đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức và đảm bảo, thực hiện quản lý, tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định của pháp luật; coi trọng công tác hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới. Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia và ở nước ngoài; phấn đấu từ nay đến năm 2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập được 3.000 hài cốt liệt sĩ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ
Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 13/10, UBND thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ tại phường Xuân Thanh. 

Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 13/10, UBND thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ tại phường Xuân Thanh. 

Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ
Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 16/10, tại thành phố Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ.

Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ

Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 16/10, tại thành phố Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ.

Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin
Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

VOV.VN -Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia.

Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

VOV.VN -Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia.