Khắc phục sự cố sạt lở tuyến đê hữu sông Đáy

Thành phố Hà Nội cho phép huyện Chương Mỹ triển khai kè 500 m mái bờ hữu sông Đáy, đoạn từ Bài Thượng qua cống tiêu An Vọng, xã Hoàng Diệu để chống sạt lở

Trước tình trạng nhiều đoạn trên tuyến đê sông Đáy, đoạn qua huyện Chương Mỹ và Quốc Oai bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân, UBND thành phố Hà Nội vừa có chủ trương đầu tư các dự án gia cố, nâng cấp những đoạn đê bị hư hỏng.

Tại huyện Quốc Oai, diễn biến sạt lở đất trên tuyến đê sông Đáy, đoạn qua huyện rất phức tạp. Xã Sài Sơn, 500 m phía bờ sông tiếp tục xảy ra sụt sạt nghiêm trọng; dốc lên xuống gần trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn bị lún sụt 20 m mái đê; vị trí gần điếm canh đê số 9, đoạn qua xã Đồng Quang.

Cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 cũng xảy ra sạt lở đất, cung trượt dài khoảng 25 m. UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xử lý hư hỏng trên tuyến đê hữu Đáy thuộc các xã Sài Sơn, Yên Sơn, Đồng Quang và dự án cải tạo, nâng cấp cống tưới tiêu Ngọc Phúc, xã Liệp Tuyết thuộc huyện Quốc Oai.

Thành phố Hà Nội cũng vừa cho phép huyện Chương Mỹ triển khai kè 500 m mái bờ hữu sông Đáy, đoạn từ Bài Thượng qua cống tiêu An Vọng, xã Hoàng Diệu để chống sạt lở, bảo vệ đê điều; làm mới cống qua đê và cải tạo, nâng cấp đoạn kênh tiêu ven đê Đáy từ cống làng Hạ đến sông Đáy, xã Hoàng Diệu dài khoảng 400 m phục vụ phòng chống lụt bão; nạo vét trên 4 km kênh tiêu trạm bơm Xe Gai…

Ông Đặng Viết Xuân, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ, Hà Nội nói: “Huyện đang triển khai cho đơn vị thi công vào khảo sát để lập dự án, từ nay đến tháng 10 lập xong dự án sẽ trình Thành phố phê duyệt vốn, dự kiến đến tháng 2/2011, mới triển khai thực hiện được. Hiện nay khu vực sạt lở khoảng 500 m, nếu không xử lý sớm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên